Review

Thực Phẩm Khéo Dùng Nên Thuốc

Thể loại Sức khỏe
Tác giả Lisa Hark Ph.D., Dr. Darwin Deen
NXB NXB Phụ Nữ
Công ty phát hành First News – Trí Việt
Số trang 112
Ngày tái bản 09-2013
Giá bánXem giá bán

Giới thiệu sách

Ăn uống là việc thiết yếu hằng ngày nhưng do nhịp sống hiện đại quá tất bật nên việc ăn uống đôi khi trở nên tốn quá nhiều thời gian, vì vậy lĩnh vực kinh doanh thức ăn nhanh trở nên phát đạt. Tuy nhiên, cách ăn uống như vậy không chỉ không có lợi cho sức khỏe mà còn gây ra khá nhiều căn bệnh. Thói quen ăn uống là vô cùng quan trọng bởi vì thức ăn không chỉ nuôi sống cơ thể mà còn có tác động quyết định đến sức khỏe của cơ thể bạn.

First News đã xuất bản quyển sách “Dinh dưỡng – Chìa khóa vàng cho sức khỏe” cung cấp cho bạn đọc những kiến thức cần thiết và cơ bản nhất về các chất dinh dưỡng trong thực phẩm. Và bây giờ, First News trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc “Thực phẩm khéo dùng nên thuốc” của cùng tác giả Lisa Hark, PhD. và Dr. Darwin Deen, trình bày 5 dạng bệnh lý ở các bộ phận quan trọng của cơ thể như hệ tim mạch, hệ hô hấp, hệ tiết niệu, hệ xương khớp… với những biểu hiện của bệnhcùng những gợi ý giúp phòng ngừa và hỗ trợ điều trị bằng thực phẩm.

“Thực phẩm khéo dùng nên thuốc” là cuốn cẩm nang đồng hành với mọi gia đình, là kim chỉ nam giúp bạn khéo léo biến nguồn thực phẩm dồi dào thành “thuốc” phòng chống và hỗ trợ điều trị bệnh tật.

“Thực phẩm khéo dùng nên thuốc” được First News mua bản quyền và biên dịch từ “Food As Medicine” của tác giả Lisa Hark, PhD. và Dr. Darwin Deen. Biên dịch: Bùi Thị Ngọc Hương. Hiệu đính: BSCKI. Nguyễn Thị Ngọc Hương. Phát hành tại nhà sách Trí Việt 11H Nguyễn Thị Minh Khai Q1 TP Hồ Chí Minh và các nhà sách khác trên toàn quốc.

[taq_review]

Trích đoạn sách

NHỮNG BỆNH LÝ HÔ HẤP THƯỜNG GẶP

AI CÓ NHIỀU NGUY CƠ BỊ BỆNH VỀ HÔ HẤP NHẤT?

Có nhiều yếu tố nguy cơ gây ra bệnh lý hô hấp. Trong số đó, những nhân tố phổ biến nhất là:

• Chế độ ăn uống và lối sống: Mỡ thừa, đặc biệt ở quanh vùng cổ, có thể gây ngưng thở khi ngủ. Chứng bệnh này cũng thường xảy đến với những người thừa cân, hút thuốc, hoặc uống quá nhiều bia rượu.

• Độ tuổi: Hen suyễn thường xảy ra ở trẻ em, trong khi COPD thường xảy ra với những người trên 40 tuổi.

• Giới tính: Nam giới mắc COPD nhiều gấp hai lần nữ giới.

• Tiền sử y khoa gia đình: Bệnh hen suyễn có khả năng di truyền.

• Những nhân tố nguy cơ khác: Trẻ bị eczema (chàm), hoặc các dị ứng khác, thường có nguy cơ mắc bệnh hen suyễn cao hơn. Bụi, hơi độc và những kích thích khác lên phổi có thể gây ra COPD và hen suyễn.

Dấu hiệu cảnh báo

Ho vào buổi sáng và khó thở là hai dấu hiệu sớm giúp nhận biết bệnh viêm phế quản mãn tính (chronic bronchitis) và bệnh khí thũng (emphysema), hai loại bệnh có chung tên gọi là bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD).

Hút thuốc lá có khả năng tăng nguy cơ bị bệnh khí thũng rất cao. Bạn nên bỏ hút thuốc và tránh hít phải khói thuốc lá. Bỏ thuốc lá sẽ cải thiện rõ rệt chức năng của phổi.

NHỮNG BỆNH LÝ HÔ HẤP THƯỜNG GẶP

COPD, hen suyễn và ngưng thở trong khi ngủ là ba loại rối loạn hô hấp thường gặp mà chúng ta có thể tránh hoặc chữa trị bằng cách thay đổi chế độ ăn và lối sống theo hướng tích cực, như là ăn các loại thực phẩm giàu chất đạm, bỏ hẳn hoặc hạn chế bia rượu, và ngừng hút thuốc hoặc tránh nơi có khói thuốc (hút thuốc thụ động).

COPD và hen suyễn là những rối loạn của phổi và đường hô hấp dưới (phế quản), còn chứng ngưng thở trong khi ngủ là do sự tắc nghẽn của đường hô hấp trên (thường là vòm họng – đường dẫn từ phía sau khoang mũi đến họng).

=>Viêm phế quản mạn tính: Những tổn thương ở mô phổi được hiển thị trong phim X-quang của bệnh nhân bị viêm phế quản mạn tính, thường là do hút thuốc gây nên.

DINH DƯỠNG TRONG PHÒNG NGỪA VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH HÔ HẤP

BỆNH COPD

Nhiều người bị bệnh COPD thường không ăn đủ chất nên bị sút cân và điều này có thể làm gia tăng tình trạng khó thở. Vì thế người bị COPD nên ăn uống cân bằng dưỡng chất và hấp thụ đủ lượng calo cần thiết để không bị thiếu cân.

Những nghiên cứu gần đây chỉ ra rằng các loại thực phẩm giàu chất chống oxy hóa, như trái cây, rau củ và các axit béo omega-3 có thể giúp bảo vệ cơ thể chống lại bệnh COPD. Thuốc bổ đa vitamin cũng có khả năng giúp bổ sung những chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể.

=>Trái cây trộn là món tráng miệng tốt cho sức khỏe: Trái cây chứa nhiều chất chống oxy hóa giúp cơ thể chống lại bệnh COPD.

DUY TRÌ LƯỢNG CALO THÍCH HỢP

Sau đây là một số cách hũu ích nếu bạn bị thiếu cân và đang cố gắng phục hồi sức khỏe:

• Ăn ba bữa nhỏ mỗi ngày, kèm thêm bữa ăn nhẹ giữa các bữa chính để thu nhận đủ lượng calo cần thiết; những bữa ăn với khẩu phần ít có thể giúp bạn thở dễ dàng hơn và khi ăn sẽ cảm thấy đỡ mệt hơn so với các bữa ăn thịnh soạn

• Dùng bữa chính vào lúc bạn cảm thấy khỏe nhất (thường là vào buổi sáng), đồng thời nghỉ ngơi trước và sau các bữa ăn

• Tránh các loại thức ăn gây cảm giác đầy hơi khó chịu

• Tăng cường thực phẩm giàu chất xơ để tránh táo bón

• Chọn loại thức ăn mềm, dễ nhai

• Đảm bảo uống đủ nước – người bình thường mỗi ngày cần 8 ly nước hoặc các đồ uống không chứa caffeine

Những bữa ăn giàu calo giúp chống sút cân khi bị bệnh COPD

=> Trứng tráng – món trứng tráng với hai quả trứng và phô mai chứa nhiều đạm và canxi. Có thể ăn kèm với bánh mì.

Nếu bệnh tình dẫn đến sút cân và bạn đang cố gắng tăng cân thì không có nghĩa là bạn chỉ cần ăn thêm những thực phẩm giàu chất béo (như phô mai, sốt mayonnaise hay bơ) dù là ăn có chừng mực. Những bữa ăn nhẹ phải giàu calo, nhiều dưỡng chất (vitamin, khoáng chất) và protein. Hãy luôn ghi nhớ lợi ích của các loại ngũ cốc còn lớp cám và sự cần thiết của việc tiết giảm chất béo bão hòa. Cụ thể, bạn nên thử dùng:

=> Bánh mì đen kẹp thịt nguội – bao gồm chất đạm và chất xơ, rất dễ ăn.

• Bánh mì đen kẹp cá ngừ, thịt gà hoặc cá hồi ăn kèm với rau trộn

• Bánh mì kẹp phô mai, thịt xông khói và rau trộn, hoặc phết bơ đậu phộng

• Hai cái trứng ốp-la với phô mai và thịt xông khói hoặc cà chua

• Trái cây trộn sữa chua

• Một ly sữa nguyên kem, hoặc một ly cacao pha với sữa nguyên kem

• Các loại đậu hạt

Tình huống nghiên cứu

Một Phụ Nữ Bị COPD Nặng Và Đang Sút Cân

Tên nhân vật: Patty

Tuổi: 53

Bệnh trạng: Patty được chẩn đoán mắc bệnh COPD cách đây 8 năm. Triệu chứng điển hình là khó thở, và càng trở nên trầm trọng hơn khi bà không khỏe, căng thẳng, cảm lạnh, hoặc ở trong môi trường ẩm ướt, hay sau khi dùng bữa thịnh soạn.

Bà thường mệt mỏi khi chế biến thức ăn và khó thở khi nhai nuốt vì những hoạt động này tác động đến hoạt động thở. Patty than phiền rằng lúc nào bà cũng cảm thấy mệt, nhất là trong lúc ăn. Bà đã sụt 4,5kg chỉ trong vòng một năm.

Lối sống: Patty hiện đang sống với chồng. Họ có bốn người con và mười bốn người cháu. Vì đau bệnh liên miên nên bà đã nghỉ hưu vào năm trước. Gần đây, bà mệt đến nỗi không thể đi ra ngoài nên chồng bà đảm trách luôn việc đi chợ. Ở nhà, Patty thường tuân thủ chế độ ăn lạt (ít muối) và ít chất béo. Bà hút thuốc trong 30 năm nhưng đã ngưng hẳn cách đây 5 năm.

Vào bữa sáng, Patty hay ăn ngũ cốc và một lát bánh mì nướng. Bữa trưa bà dùng một hũ sữa chua ít béo và nước táo ép. Còn thực đơn cho bữa tối là ức gà, khoai tây chiên và một loại rau củ nào đó. Bà thường ăn trái cây sau bữa ăn tối. Bà ăn khoảng 1.000 calo mỗi ngày. Bà cao 1,57m và cân nặng hiện giờ là 67kg.

Lời khuyên: Mức tiêu thụ 1.000 calo mỗi ngày chỉ cung cấp 2/3 lượng mà cơ thể Patty cần. Vì chức năng phổi bị suy yếu nên bà cần tiêu tốn nhiều năng lượng hơn để thở. Do đó nhu cầu năng lượng hàng ngày bình thường để duy trì cân nặng không đủ để đáp ứng cho nhu cầu tăng thêm để thở của những người bị COPD.

Việc cung cấp đủ năng lượng và đạm để duy trì cân nặng, đồng thời giúp cho các cơ hô hấp được khỏe là mục tiêu chính trong liệu pháp dinh dưỡng dành cho các bệnh nhân COPD.

Chuyên gia dinh dưỡng của Patty đã khuyên bà nên nghỉ ngơi trước khi ăn và nên ăn những thức ăn mềm, dễ nhai. Bà có thể bổ sung thêm calo bằng cách uống ít nhất một lon sữa giàu đạm mỗi ngày. Ăn nhiều bữa nhỏ, với những thực phẩm giàu dinh dưỡng như bánh mì phết bơ đậu phộng hoặc phô mai. Dùng kèm các loại bơ phết khi ăn bánh mì, rau củ quả để bổ sung thêm calo cho cơ thể.

Patty nên dùng bữa chính vào thời điểm cơ thể khỏe khoắn nhất. Ngoài ra, bà cũng nên hạn chế uống nước trong khi ăn, thay vào đó, uống nước trong thời gian giữa các bữa ăn.

Chế biến thực phẩm phù hợp với khẩu vị người bệnh, bố trí bàn ăn sạch sẽ, đẹp mắt cũng như tạo không khí vui vẻ, kích thích ăn uống.

CHỨNG NGƯNG THỞ KHI NGỦ

Tình trạng béo phì làm gia tăng nguy cơ ngưng thở khi ngủ, do đó việc giảm cân, dù chỉ 4 – 5kg cũng có thể giúp cải thiện các triệu chứng một cách đáng kể.

Bí quyết giảm cân

Nếu cần phải giảm cân để điều trị chứng ngưng thở khi ngủ, bạn nên nhờ một chuyên gia dinh dưỡng tư vấn chế độ ăn uống phù hợp. Bên cạnh đó, những lời khuyên sau đây thực sự có ích cho bạn:

clip_image168

• Tránh ăn khuya vì thực phẩm ăn vào giờ này thường bổ sung lượng calo dư thừa cho cơ thể

• Nếu thấy đói thì chỉ nên ăn rau quả tươi

• Nếu bạn khó cưỡng lại các món đồ ăn vặt có hàm lượng dinh dưỡng thấp nhưng chứa nhiều thành phần không tốt cho cơ thể đang hiện diện khắp phòng thì tốt nhất là bạn không nên mua hay mang chúng về nhà

• Nên ý thức về số lượng và khẩu phần ăn cả lúc ở nhà và khi đi ăn ngoài: bỏ qua món khai vị hoặc dùng chung phần với người khác, và ăn bánh mì không bơ

• Tập thể dục điều độ (ví dụ như đi bộ, bơi lội hay đạp xe đạp) để giúp tinh thần thêm phấn chấn và ngủ ngon hơn

• Nên tránh rượu bia

Những bí quyết khác

Ngoài việc giảm cân, những nhân tố quan trọng liên quan đến lối sống cũng có thể giúp bạn cải thiện tình hình.

• Tránh hút thuốc

• Không đi ngủ ngay sau khi ăn; thay vào đó hãy vận động nhẹ, như đi bộ chẳng hạn

• Điều trị các chứng dị ứng, cảm lạnh, hay viêm xoang

• Tránh dùng các loại thuốc kháng histamin và thuốc an thần.

• Nằm nghiêng một bên hoặc gối đầu cao khi ngủ

BỆNH HEN SUYỄN

Nhìn chung, người bị hen suyễn có nhu cầu dinh dưỡng giống với những đối tượng khác, tuy nhiên bệnh nhân hen suyễn cần ăn uống khoa học hơn. Bệnh có thể gây gánh nặng thêm cho cơ thể, đặc biệt khi người bệnh uống các loại thuốc có chứa ster- oid(*) vì chúng làm đào thải các vitamin và khoáng chất.

(*) Những loại thuốc mà thành phần có chứa dẫn xuất của cortisone – một loại hormone do tuyến thượng thận tiết ra

Chế độ ăn uống lành mạnh

Ăn nhiều rau củ quả, đậu đỗ, bánh mì đen và ngũ cốc nguyên hạt; ăn có chừng mực các sản phẩm làm từ sữa ít béo, các loại thịt nạc, cá và thịt gia cầm; đồng thời giảm tiêu thụ chất béo và đường.

BỆNH HEN SUYỄN Ở TRẺ NHỎ

Căn bệnh này đôi khi liên quan đến các dị ứng mà bạn có thể phòng ngừa bằng cách quan tâm kỹ lưỡng đến chế độ ăn của bé. Chỉ cần cho bé bú mẹ trong ba tháng đầu đời thì có thể làm giảm nguy cơ này.

Những thực phẩm bổ sung men probiotic có thể làm phát triển vi khuẩn đường ruột, loại lợi khuẩn hỗ trợ tiêu hóa các protein gây dị ứng thức ăn.

=>Ăn thức ăn tự nấu ở nhà, bé có thể nhận được những thành phần dinh dưỡng tốt nhất mà không có các hóa chất độc hại tiềm ẩn.

Thực phẩm kích hoạt bệnh hen suyễn

Những người bị hen suyễn thường chỉ bị ảnh hưởng bởi nhiều nhất là hai hoặc ba loại thực phẩm, vì vậy việc cho rằng họ nhạy cảm với nhiều loại thức ăn là một quan niệm sai lầm.

Nhận biết và tránh các chất kích hoạt/làm trầm trọng hơn bệnh hen suyễn là điều cần thiết để phòng tránh bùng phát các cơn hen. Những thực phẩm gây kích hoạt phổ biến nhất là sữa và các sản phẩm từ sữa, trứng, tôm he (tôm càng), cá, các loại trái cây họ cam quýt, đậu nành và bột mì. Những loại thực phẩm này thường kích hoạt chứng hen suyễn ở trẻ em nhiều hơn so với người lớn. Nhưng may mắn là hầu hết trẻ khi lớn lên đều không còn bị dị ứng với những thực phẩm này.

Chúng ta cũng cần kiểm tra nhãn thực phẩm vì các chất phụ gia có trong nhiều thực phẩm chế biến sẵn (như phẩm màu tổng hợp tartrazine (E102), lưu huỳnh (S), axit benzoic và bột ngọt) có thể kích hoạt chứng hen suyễn.

Bạn đọc cảm nhận

Hạnh Đan

“Thực Phẩm Khéo Dùng Nên Thuốc “ là một quyển sách rất hay và bổ ích cho tôi, cung cấp những kiến thức về dinh dưỡng để ăn uống thông minh, có chọn lọc. Sách hướng dẫn người đọc cách sử dụng thực phẩm đưa vào cơ thể sao cho để có giúp bản thân và gia đình có được một sức khỏe tốt. Sách mỏng, bìa và những hình ảnh về thực phẩm được trình bày rất đẹp, nội dung các mục được trình bày mạch lạc, rất khoa học và rõ ràng. Tôi rất thích cuốn sách này.

Thanh Thuy

Thực Phẩm Khéo Dùng Nên Thuốc là một cuốn sách bổ ích trong bộ Nutritions for life mà các gia đình nên có, hướng tới mục tiêu là ăn uống một cách thông minh, cuốn này chủ yếu đề cập đến các dạng bệnh lý ở các bộ phận quan trọng của cơ thể như hệ tim mạch, hệ hô hấp, hệ tiêu hóa, hệ tiết niệu, hệ xương khớp đồng thời đưa ra nguyên nhân của các bệnh từ đó đưa ra lời khuyên giúp điều chỉnh việc ăn uống sao cho hợp lý , có lợi nhất cho sức khỏe và hạn chế các bệnh tật này. Sách mỏng nên nội dung cũng được trình bày ngắn gọn, xúc tích, in màu và hình minh họa rất đẹp giúp dễ tiếp thu.

Gấu Twobi

Thực Phẩm Khéo Dùng Nên Thuốc là một cuốn sách vô củng hữu ích trong cái thời đại thực phẩm không an toàn như bây giờ, việc lựa chọn thực phẩm rất khó nên mỗi nhà nên có một cuốn “Thức ăn quyết định số mệnh”. Cơ địa và thể trạng như thế nào thì cần dùng loại thực phẩm nào là tốt, cuốn sách sẽ giải quyết những khó khăn lựa chọn thực đơn cho các bà nội trợ.. kiến thức trong sách khá phổ thông và dễ hiểu. sách trang trí với nhiều hình ảnh bắt mắt, giúp người đọc sẽ không bị nhàm chán và lại dễ dàng tiếp thu!

Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button