ListTheo chủ đề

7 sách hay về phương pháp Shichida khai phá tiềm năng của con bạn

Phương pháp Shichida là phương pháp giảng dạy dựa trên sự phát triển tiềm năng của trẻ. Kỹ thuật này dựa trên ý tưởng rằng mọi đứa trẻ đều có tiềm năng vô hạn và nếu được kích thích đúng cách, chúng có thể phát huy hết khả năng của mình. Trong bài viết này, chúng ta sẽ điểm qua 7 cuốn sách hay về phương pháp Shichida.

33 Bài Thực Hành Theo Phương Pháp Shichida – Giúp Phát Triển Não Bộ Cho Trẻ

33 Bài Thực Hành Theo Phương Pháp Shichida – Giúp Phát Triển Não Bộ Cho Trẻ

Câu nói ” Con giỏi hay kém là do cha mẹ” có thể làm nhiều bậc phụ huynh sửng sốt, nhưng đó là sự thật không thể phủ nhận.

Mọi đứa trẻ đều là thiên tài, trong đó có con của bạn. Mọi đứa trẻ đều sở hữu những năng lực vô hạn dưới dạng tiềm năng bẩm sinh. Tuy nhiên, những khả năng đó không thể đơm hoa kết trái khi ta để mặc nó tự thân phát triển, mà phải cần đến vai trò của cha mẹ.

Cuốn sách này trình bày 33 bài tập thực hành Shichida mà các bậc cha mẹ, đặc biệt là các bà mẹ, có thể thực hiện ở nhà một cách tương đối dễ dàng. Các bài tập cũng được thiết kế phù hợp, giúp trẻ phản ứng và tham gia một cách tự nhiên, nhiệt tình.

70 Thói Quen Tốt Trong Việc Nuôi Dưỡng Con Theo Phương Pháp Shichida

70 Thói Quen Tốt Trong Việc Nuôi Dưỡng Con Theo Phương Pháp Shichida

Có những thói quen trong việc giáo dục con của cha mẹ tưởng chừng như vô hại, hoặc không tác động đáng kể đến việc giáo dục, nhưng thực ra lại dẫn đến những tác động tiêu cực to lớn. 70 Thói Quen Tốt trong việc nuôi dưỡng con theo phương pháp Shichida – chỉ cho bạn, một cách chọn lọc thói quen có tác động tích cực đến việc dạy con mà Giáo sư Shichida chắt lọc được trong một thời gian nghiên cứu dài.

70 thói quen tốt trong việc nuôi dưỡng con theo phương pháp Shichida gồm 7 chương:

  • Chương 1: Dạy con biết phấn đấu.
  • Chương 2: Để con học giỏi.
  • Chương 3: Dạy con năng lực sáng tạo.
  • Chương 4: Dạy con biết nhẫn nại.
  • Chương 5: Dạy con sống có trách nhiệm.
  • Chương 6: Dạy con trưởng thành.
  • Chương 7: Dạy con quan tâm đến người khác.

Đọc xong 7 chương sách các bậc phụ huynh sẽ tự tin với hành trình yêu thương khen ngợi nhìn nhận trẻ đúng cách.

Yêu Thương, Khen Ngợi Và Nhìn Nhận – Bí Quyết Nuôi Dạy Con Theo Phương Pháp Shichida

Yêu Thương, Khen Ngợi Và Nhìn Nhận – Bí Quyết Nuôi Dạy Con Theo Phương Pháp Shichida

Yêu Thương, Khen Ngợi Và Nhìn Nhận – Bí Quyết Nuôi Dạy Con Theo Phương Pháp Shichida

Phương pháp Shichida là phương pháp giáo dục nổi tiếng tại Nhật Bản, nhằm khơi dậy mọi tiềm năng bẩm sinh của trẻ. Đây là phương pháp giáo dục sớm đến từ Nhật Bản dựa trên sự phát triển não bộ của trẻ từ 0 đến 6 tuổi. Phương pháp Shichida đã được phát triển dựa trên nền tảng khoa học và chứng thực về não phải, cân bằng phát triển hai bán cầu não. Từ đó, khả năng của trẻ không chỉ dừng lại ở các kỹ năng cơ bản như đọc, toán, nhạc, họa… mà qua đó phát triển hình thành tính cách, năng lực tư duy, tình yêu và sự gắn kết giữa cha mẹ và con cái.

Bí Ẩn Của Não Phải

Bí Ẩn Của Não Phải

Cuốn sách là sự khám phá, đào sâu và cung cấp nhận thức rõ ràng hơn về các khả năng Não phải – những khả năng chưa hoàn toàn được đánh thức ở trẻ như: Tưởng tượng hình ảnh, Trực giác, Ghi nhớ, Tính toán tốc độ cao, Ngôn ngữ, Âm nhạc hay Đọc nhanh.

Phát Triển Năng Lực Trí Tuệ Cho Con Theo Phương Pháp Shichida (Dành Cho Trẻ Dưới 7 Tuổi)

Phát Triển Năng Lực Trí Tuệ Cho Con Theo Phương Pháp Shichida (Dành Cho Trẻ Dưới 7 Tuổi)

Trong nuôi dạy con, điêu kiện tiên quyết không thể thiếu chính là tình thương bao la của cha mẹ. Vì chỉ khi cha mẹ trao cho con tình yêu thương của mình, con mới lớn lên với trái tim trong sáng, biết cư xử nhẹ nhàng, hòa đồng, luôn tạo dựng được những mối quan hệ tốt đẹp với mọi người và môi trường xung quanh. Đồng thời, cha mẹ cũng phải nuôi dạy để con phát triển tối đa những tố chất và tài năng ưu việt.

Muốn nuôi dạy nên những đứa con ưu việt, cha mẹ phải giáo dục ngay từ khi con mới lọt lòng. Tuy nhiên, từ trước đến nay, chúng ta vẫn chưa có một cuốn sách tổng hợp cụ thể và thực tiễn nào cho phương pháp giáo dục này hoặc nếu có, những phương pháp ấy vẫn thường mất cân bàng ở một hoặc nhiêu khía cạnh. Loại hình giáo dục để trẻ làm bất cứ điều gì trẻ muốn vẫn thường được ca ngợi là cách giáo dục mang lại hạnh phúc cho cà cha mẹ và con cái nhưng trên thực tế, phương pháp giáo dục này chỉ nuôi dạy nên những đứa trẻ ích kỷ, không biết quan tâm đến người khác. Khi lớn lên, những đứa trẻ được nuôi dạy theo phương pháp đó thường không thể tạo dựng mối quan hệ tốt với bạn bè khi đi học, kết quà là trẻ hay bị bắt nạt hoặc gây mất trật tự trong lớp.

Trong khi đó, cách nuôi dạy mang tính bó buộc khi cha mẹ muốn con mình thành thiên tài sẽ khiến mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái trờ nên căng thẳng. Cha mẹ nên nhìn nhận thiếu sót của mình khi giáo dục trẻ bằng cách này, đó là đã bỏ quên cái tâm của tình mẫu tử, phụ tử khi nuôi dạy con.

Vì vậy, tôi muốn chọn một con đường dạy con thật cân bằng, tuyệt đối tránh những điều lệch lạc như vậy. Với suy nghĩ đó tôi đã viết cuốn sách mang đậm tính thực tiễn này để các bậc phụ huynh đang nuôi dạy con hàng ngày đều có thể áp dụng dễ dàng.

Đây là cuốn sách mà mọi bậc phụ huynh đang tìm kiếm một phương pháp nuôi dạy con hiệu quả không thể bỏ qua.

Makoto Shichida

Mục lục:

  • Chương 1: Kích hoạt năng lực thiên tài của con bằng tình yêu thương của cha mẹ
  • Chương 2: Hệ thống giáo dục cho trẻ từ 0 đến 4 tuổi
  • Chương 3: Cách giải quyết những khó khăn khi nuôi dạy con
  • Chương 4: Dạy con năng lực tư duy căn bản

Giáo Dục Não Phải – Tương Lai Cho Con Bạn

Giáo Dục Não Phải – Tương Lai Cho Con Bạn

Người Việt Nam chúng ta thường tự hào rằng mình là một dân tộc thông minh. Thật khó để chứng minh theo lý thuyết thống kê và bằng các tiêu chí chặt chẽ, vững chắc rằng một dân tộc thông minh hơn những dân tộc khác. Nhưng dân tộc chúng ta không thiếu những cá nhân kiệt xuất, thiên tài để chống đỡ cho lý luận, cho niềm tự hào về một dân tộc thông minh.

Để xây dựng một dân tộc thông minh, cần rất nhiều hơn là những cá nhân riêng biệt. Ở đó cần có ý thức hệ, hệ thống nhận thức vì giáo dục và cho giáo dục, nơi mà giá trị của giáo dục là cốt lõi của giá trị con người. Và giá trị con người phải dựa trên cốt lõi từ nền giáo dục. Chúng ta cần một sự chuyển dịch bền vững về tư duy giá trị giáo dục, hơn là chỉ những thay đổi…

Tựa đề của cuốn sách này là “Giáo Dục Não Phải – Tương lai cho con bạn” và tôi nghĩ là không chỉ cho tương lai của con bạn, nó có thể là tương lai của xã hội hay có thể là tương lai của một dân tộc thông minh. Cuốn sách đề cập những vấn đề rất cơ bản, đã được chấp bút bởi Giáo sư Makoto Shichida từ lâu, rất lâu lắm rồi. Nhưng cái cách ông chỉ dạy cho thay đổi nhận thức và thực hành về giáo dục bỗng nhiên trở nên thật cần thiết cho xã hội Việt Nam bây giờ.

Hữu Diệu Khoa

Viện Giáo Dục Shichida Việt Nam

Trẻ Em Là Thiên Tài

Trẻ Em Là Thiên Tài

Các bậc cha mẹ nên bắt đầu dạy con khi con bao nhiêu tuổi? Khi trẻ chuẩn bị vào lớp 1, hay khi trẻ vừa biết nói?

“Trẻ em là thiên tài” sẽ xô đổ mọi niềm tin trước đó của bạn về nuôi dạy con: Trẻ cần được dạy dỗ và đào tạo từ lúc 0 tuổi.

Trong cuốn sách, giáo sư Makoto Shichida – huyền thoại giáo dục Nhật Bản – nhấn mạnh rằng ngay từ khi rất sớm, những đứa trẻ sở hữu năng lực kỳ diệu. Thai nhi vốn tiếp nhận được những tâm tình của người mẹ, người bố. Trẻ sơ sinh có thể hiểu được lời nói từ khi mới chào đời. Đặc biệt, ẩn giấu trong bán cầu não phải của trẻ là những tiềm năng gần như là kỳ diệu, như khả năng thực hiện các phép tính phức tạp nhanh hơn cả máy tính, khả năng ghi nhớ chụp hình, trực giác hay năng lực “thần giao cách cảm”.

Điều này có liên quan gì đến giáo dục trẻ? Khi trẻ càng lớn, những tài năng đó ngày càng bị thuyên giảm. Bạn có biết rằng hai tuổi là độ tuổi những tài năng được hình thành, hoàn thiện và chúng có ảnh hưởng đến suốt cuộc đời trẻ? Hay cho đến năm trẻ được 6 tuổi thì giai đoạn tiếp nhận ngôn ngữ tốt nhất cũng đã trôi qua?

Vì giai đoạn thai kỳ và những năm đầu đời là thời kỳ “thiên tài” nhất trong cả cuộc đời con người, cha mẹ nên bắt đầu giáo dục con trong giai đoạn này để tận dụng và phát huy những năng lực kỳ diệu của con. “Sự phát triển của não bộ được kích hoạt ngay từ khi trẻ chào đời, nếu bỏ qua giai đoạn sơ sinh này não bộ sẽ không thể nào phát triển hoàn thiện được nữa”, giáo sư Shichida lập luận.

“Trẻ em là thiên tài” cung cấp những phương pháp, bài tập để phụ huynh có thể giáo dục sớm cho con, giúp con nuôi dưỡng những khả năng diệu kỳ về trực giác, trí tưởng tượng và được phát triển toàn diện cả hai bán cầu não, để thật sự trở thành những “thiên tài” khi trưởng thành.

Lời kết

Những cuốn sách này có thể là nguồn tài liệu tuyệt vời cho các bậc phụ huynh và nhà giáo dục muốn tìm hiểu về lợi ích của phương pháp Shichida.

Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button