ListTheo chủ đề

7 sách hay về Hitler và hệ tư tưởng khét tiếng của nhân vật này

Hiểu được lịch sử và tác động của Adolf Hitler và chế độ Đức Quốc xã là rất quan trọng đối với bất kỳ ai tìm kiếm kiến thức về Thế chiến II và những hành động tàn bạo đã gây ra trong thời gian đó. Mặc dù nó có thể là một chủ đề đầy thách thức và đáng lo ngại, nhưng việc nghiên cứu sâu vào những cuốn sách khám phá cuộc đời của Hitler, việc ông lên nắm quyền và hậu quả của hành động của ông là điều cần thiết để có được cái nhìn sâu sắc về một trong những giai đoạn đen tối nhất trong lịch sử loài người. 

Những Ngày Cuối Cùng Của Hitler

Những Ngày Cuối Cùng Của Hitler

Sinh ra ở thị trấn Glanton, Northumberland của Anh. Một nhà sử học am hiểu về nước Anh hiện đại và Đức Quốc xã. Trevor-Roper là giáo sư Đại học Oxford, người được Hoàng gia Anh bổ nhiệm.

Năm 1979, Thủ tướng Anh Margaret Thatcher nâng ông lên hàng công tước suốt đời với tước hiệu Nam tước Dacre xứ Glanton. Trevor – Roper là một nhà sử học và nhà luận chiến nổi tiếng với các tác phẩm đã mang lại cho ông danh tiếng nổi bật: ông là một học giả nổi tiếng và xuất chúng.

Những ngày cuối cùng của Hitler (1947) là cuốn sách được đón đọc rộng rãi nhất đồng thời là tác phẩm mang lại cho tác giả nhiều lợi nhuận nhất về tài chính.

Kẻ Trộm Sách

Kẻ Trộm Sách

Kẻ trộm sách – tác phẩm của nhà văn Úc Markus Zusak xuất bản năm 2005 đã làm mưa làm gió trên bảng xếp hạng những cuốn sách bán chạy nhất của The New York Times hơn 100 tuần liên tiếp, trở thành một tác phẩm kinh điển, một sự lựa chọn của hệ thống các thư viện trường học của Anh và Mỹ. Kẻ trộm sách khi mới ra đời đã lập tức gây ngạc nhiên cho những cây bút phê bình văn học trên thế giới và làm hàng triệu cặp mắt phải nhòa lệ.

Chọn một đề tài tưởng như đã có quá nhiều cây bút đào xới – cuộc chiến tranh thế giới lần thứ 2 – nhưng Markus Zusak vẫn gây bất ngờ cho người đọc. Người kể chuyện trong tác phẩm này là Thần Chết – một “gương mặt” quen thuộc của chiến tranh, gắn liền với cái chết, với sự bi thương, sự tăm tối. Nhưng câu chuyện mà thần chết kể ra, về sự dữ dội của những gì con người gây ra đối với chính đồng loại của họ thì đến ngay cả Thần Chết cũng phải rùng mình. Lật giở những trang sách, người đọc như bước vào cuộc trò chuyện với Thần Chết, một nhân vật có khiếu hài hước, với một lời cảnh báo nho nhỏ đầy hóm hỉnh ngay khi mở đầu câu chuyện rằng “Bạn sẽ chết”. Đây là một câu chuyện với quá nhiều cái chết nhưng cũng đầy ắp tình yêu thương và thấm đẫm tính nhân văn.

Adolf Hitler – Chân Dung Một Trùm Phát Xít

Adolf Hitler – Chân Dung Một Trùm Phát Xít

Adolf Hitler – chân dung một trùm phát xít là tác phẩm đồ sộ và chi tiết bậc nhất từng có về Adolf Hitler. Với những phân tích sâu sắc và sáng rõ dựa trên một lượng lớn các nguồn tài liệu chưa công bố cùng các cuộc phỏng vấn 200 người từng là đồng sự hoặc từng tiếp xúc với Hitler, Toland đã vén bức màn phủ kín xung quanh tên trùm phát xít, giúp người đọc có một cái nhìn đầy đủ và rõ ràng nhất về nhân vật vô cùng đặc biêt này.

Một cuốn sách đã bán hơn 370.000 bản trên toàn nước Mỹ, một cuốn sách đáng đọc đầu tiên mà bất cứ độc giả nào quan tâm tới Hitler và cuộc chiến tranh châu Âu giai đoạn này nên tìm Toland đã cặn kẽ phân tích con đường tiến thân của Hitler từ thời niên thiếu, trưởng thành cho đến khi đứng trên đỉnh cao tội ác cùng những yếu tố ngoại cảnh ảnh hưởng tới tâm lý cũng như những tội ác mà ông đã gây ra cho nhân loại nói chung và dân tộc Do Thái nói riêng.

Sự Trỗi Dậy Và Suy Tàn Của Đế Chế Thứ Ba – Lịch Sử Đức Quốc Xã

Sự Trỗi Dậy Và Suy Tàn Của Đế Chế Thứ Ba – Lịch Sử Đức Quốc Xã

Ngay trong năm đầu tiên phát hành – 1960, Sự trỗi dậy và suy tàn của Đế chế thứ ba đã bán được tới 1 triệu bản tại Mỹ và được tái bản hơn 20 lần.

Cuốn sách là bản tường thuật hết sức chi tiết về nước Đức, dưới sự cai trị của Adolf Hitler và Đảng Quốc xã. Tác giả đã nghiên cứu kĩ lưỡng về sự ra đời của Đế chế thứ ba ở Đức, con đường dẫn đến quyền lực tuyệt đối của Đảng Quốc xã, diễn biến của Chiến tranh thế giới lần thứ hai và sự thất bại của Phát xít Đức.

Nguồn tài liệu của cuốn sách bao gồm lời khai của các nhà lãnh đạo Đảng Quốc xã, nhật kí của các quan chức, cùng hàng loạt các quân lệnh và thư mật. Sự trỗi dậy và suy tàn của Đế chế thứ ba là một trong những công trình nghiên cứu lịch sử quan trọng nhất, nói về một trong những giai đoạn u ám nhất của lịch sử loài người.

Nửa Kia Của Hitler

Nửa Kia Của Hitler

Ở tuổi 20, Adolf Hitler nuôi giấc mộng trở thành họa sĩ. Nhưng sau hai lần bị Đại học Mỹ thuật Viên đánh trượt, Hitler trở thành gã lông bông, nay đây mai đó rồi dần dà tìm được chỗ đứng, trở thành một “con quái vật” khổng lồ của nhân loại nhờ cuộc thế chiến I.

Đó là những dòng tiểu sử mà bất cứ ai muốn tìm hiểu đều có thể dễ dàng biết được về một dị nhân của thế kỷ 20, nỗi ám ảnh khôn nguôi của người Do Thái. Đó cũng là căn cứ để tiểu thuyết gia người Pháp bắt đầu một câu chuyện chỉ có trong tưởng tượng.

Săn Lùng Hitler

Săn Lùng Hitler

Bằng chứng gây sửng sốt toàn thế giới khi cho rằng Adolf Hitler không tự sát mà tìm cách rời khỏi Đức vào cuối Thế Chiến II!

Năm 2009, ba vị giáo sư Hoa Kỳ khi tiếp cận phần hài cốt được Nga khẳng định là của Hitler đã khiến thế giới sửng sốt với chứng cớ DNA cho thấy nó thực sự thuộc về một phụ nữ 40 tuổi. Sự thật thì không ai tận mắt thấy cũng như không có chứng cớ xác đáng nào chứng tỏ Hitler và Eva Braun đã tự sát trong hầm trú ngày 30/04/1945. Có phải khi người Nga tiến vào hầm trú ở Berlin, Adolf Hitler và Eva Braun đã chạy thoát?

Săn lùng Hitler sẽ trả lời nghi vấn trên!

Sói Xám – Cuộc Đào Tẩu Của Adolf Hitler

Sói Xám – Cuộc Đào Tẩu Của Adolf Hitler

  • Tại sao cả Josef Stalin lẫn Tổng thống Eisenhower tin rằng Hitler vẫn còn sống sau khi chiến tranh kết thúc?
  • Tại sao chẳng có nhân chứng nào cũng như bằng chứng pháp y đáng tin cậy nào cho rằng Quốc trưởng và Eva Braun đã chết trong hầm ngầm?
  • Tại sao nghi ngờ của J. Edgar Hoover của FBI rằng Hitler đã trốn thoát không bao giờ được đào sâu thêm?
  • Phải chăng Hitler đã trốn thoát trót lọt khỏi Berlin – trái ngược với đa số ghi chép chính thức một mặt khẳng định Hitler đã tự sát trong hầm ngầm vào ngày 30 tháng 4?

Trong một bối cảnh thu hút sự chú ý nhưng chưa từng được điều tra kỹ lưỡng cho đến bây giờ, nhà sử gia quân sự Simon Dustan và nhà báo quốc tế Gerrard Williams tạo nên một giả thiết mạnh mẽ về cuộc trốn thoát của Quốc trưởng đến một thung lũng xa xôi ở Argentina – cùng với các tên phát xít chủ chốt khác – nơi hắn được cho là đã sống thoải mái cho đến năm 1962. Sau năm năm nghiên cứu kỹ lưỡng, tỉ mỉ – với những bằng chứng đáng tin cậy và lời khai thuyết phục. Mà một số trong các lời khai đó mới chỉ được giải mật trong hồ sơ lưu trữ của Xô Việt trước đây và hồ sơ lưu khác của chính phủ, các tác giả tái hiện lại âm mưu này một cách hợp lý và gây ấn tượng sâu sắc.

Các tác giả đi theo tuyến đường đào tẩu mà họ cho rằng Hitler – biệt danh “Sói” – đã sử dụng, viện dẫn ra những nơi chốn và ngày tháng cụt hể cũng như xác định loại máy bay, tàu ngầm U boat, các căn cứ và những nơi ẩn náu đặc biệt. Các chi tiết quan trọng khác cũng xuất hiện bao gồm việc Hitler, Martin Bormann và Heinrich Muller có khả năng lên kế hoạch trốn thoát như thế nào, đã bỏ trốn như thế nào với hàng trăm triệu tiền tệ, trái phiếu cùng các tài sản giá trị khác chúng cướp được. Ngay cả sự thông đồng có thể của các quan chức CIA hàng đầu cũng được tiết lộ. Cuốn sách này còn xem xét cả những năm tháng về sau khi Hitler và đám tay chân của hắn được cho là đã an hưởng tại Patagonia xa xôi.

Không thể nào bỏ sách xuống, Sói Xám hé lộ một câu chuyện phi thường bay trên bề mặt lịch sử.

Lời kết

7 cuốn sách này cung cấp một sự hiểu biết toàn diện và sâu sắc về Adolf Hitler, quá trình lên nắm quyền của ông ta và những hành động tàn bạo đã gây ra trong chế độ của ông ta. Thông qua nghiên cứu và phân tích chi tiết, các tác giả này đã làm sáng tỏ tính cách phức tạp của Hitler, động cơ của ông ta và môi trường chính trị xã hội đã cho phép ông ta lên nắm quyền. 

Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button