ListTheo chủ đề

7 sách dạy làm vợ và tạo dựng gia đình viên mãn

Trong xã hội phát triển nhanh chóng ngày nay, vai trò truyền thống của một người vợ đã biến thành một bản sắc đa diện bao gồm nhiều hơn là trách nhiệm gia đình. Cho dù bạn là một cặp vợ chồng mới cưới hay đã kết hôn trong nhiều năm, mài giũa kỹ năng và kiến thức của bạn như một người vợ là điều cần thiết để thúc đẩy một mối quan hệ đối tác mạnh mẽ và trọn vẹn.

7 cuốn sách hay về việc dạy làm vợ này từ những lời khuyên thiết thực cho bạn những công cụ và hiểu biết cần thiết để xây dựng hành trình hôn nhân và trở thành người vợ tốt nhất mà bạn có thể. 

Nghệ Thuật Làm Vợ

Nghệ Thuật Làm Vợ

Nghệ thuật làm vợ là nghệ thuật biến một người phụ nữ tầm thường thành niềm ao ước của đa số đàn ông. Nửa còn lại của địa cầu mong muốn điều gì từ những người bạn đời như chúng ta? Làm vợ không gì khác hơn là trở thành hình mẫu trong suy nghĩ của vợ hoặc chồng. Vì vậy, bạn xếp hạng ra sao trong số những người vợ lý tưởng nhất? Làm vợ là cả một nghệ thuật và luôn phải theo đuổi những chuẩn mực nhất định trong thế giới hiện đại. Là một người vợ, người mẹ hoàn hảo không cần những phẩm chất như nhạy cảm, thông minh, trách nhiệm, ngăn nắp, kỹ năng nấu nướng, v.v.

Làm vợ được trải qua thời gian khá dài, làm tròn bổn phận và trách nhiệm của một người vợ khiến ai ai cũng phải ngưỡng mộ quả là điều không đơn giản. Cuốn sách này chắt lọc kinh nghiệm của những “người vợ” đi trước, là cẩm nang hữu ích giúp bạn trở thành người vợ đảm đang trong gia đình hạnh phúc.

Giúp Chồng Thành Công

Giúp Chồng Thành Công

Giúp Chồng Thành Công của Bà Dale Carnegie do Học giả Nguyễn Hiến Lê dịch. Trong lời Tựa tác giả chia sẻ: “Tôi viết cuốn này cho hạng độc giả trung lưu, có những ước vọng thông thường và có những khả năng như phần đông chúng ta. Những trường hợp đặc biệt thuộc về phạm vi các nhà chuyên môn nên tôi không xét đến. Những qui tắc mà độc giả sẽ đọc có kết quả cụ thể trong chín mươi lăm phần trăm trường hợp, như vậy cũng là khá rồi. Tôi đã cố trình bày những qui tắc đó một cách rất giản dị và hiệu quả.

(…) Thời này, mỗi ngày càng khó làm giàu, vì càng lên cao trên cái thang xã hội thì thang càng hẹp, mà chỗ đứng càng hiếm. Nhưng tôi có thể quả quyết rằng người đàn bà nào theo qui tắc của tôi một cách thông minh và có ý thức, có thể phá được nhiều vật trở ngại, nó ngăn cản bước tiến của chồng trên đường đời”.

Sách được chia làm 10 phần như sau:

  • Phần 1: Những bước đầu tới thành công.
  • Phần 2: Những qui tắc căn bản để luyện tư cách của chồng.
  • Phần 3: Bốn cách để giúp chồng.
  • Phần 4: Làm sao thích nghi với một tình thế mới.
  • Phần 5: Muốn chồng thành công nên tránh những cạm này.
  • Phần 6: Gây hạnh phúc cho chồng.
  • Phần 7: Làm cho gia đình đầm ấm vui vẻ.
  • Phần 8: Làm cho chồng được nhiều người mến.
  • Phần 9: Giữ gìn sức khỏe và tinh thần cho chồng.
  • Phần 10: Điều quan trọng nhất.

Đạm Phương Nữ Sử – Vấn Đề Phụ Nữ Ở Nước Ta

Đạm Phương Nữ Sử – Vấn Đề Phụ Nữ Ở Nước Ta

Đạm Phương nữ sử là một phụ nữ học hạnh tinh nhuần, là cháu nội của vua Minh Mạng. Bà có tài sáng tác văn thơ bằng chữ Hán và tinh thông ngoại ngữ. Trong cuộc canh tân dân tộc đầu thế kỷ XX, nhận thấy vai trò của báo chí quốc ngữ, bà đã tham gia tích cực vào các hoạt động báo chí và đời sống xã hội, bắt đầu từ Nam phong, sau cộng tác với nhiều báo và tạp chí khác, từ vấn đề phụ nữ mở sang nhiều vấn đề thiết hữu khác. Những năm giao thời, bà hoạt động sôi nổi nhất trên văn đàn, trở thành nữ kí giả có bút lực đáng khâm phục trong nữ giới nước nhà, đồng thời bà cũng là nhà giáo dục, hoạt động tích cực trong phong trào Nữ công học hội, biên dịch, biên soạn và sáng tác nhiều tác phẩm phục vụ công việc giáo dục nữ giới, giáo dục gia đình và giáo dục nhi đồng.

Trên cơ sở các sách đã xuất bản về Đạm Phương nữ sử và những tài liệu quý do gia đình tác giả cung cấp cập nhật, bổ sung, nhà nghiên cứu Đoàn Ánh Dương đã công phu giới thiệu và tuyển chọn công trình Đạm Phương nữ sử: Vấn đề phụ nữ ở nước ta để nhìn nhận toàn bộ các trước tác của bà trong sự nghiệp đấu tranh vì nữ quyền..

Làm Vợ Dễ Hay Khó

Làm Vợ Dễ Hay Khó

Sách gồm có 5 chương:

Chương 1: Mái ấm gia đình

  • 1. Người vợ – hãy là điểm tựa vững chắc của chồng
  • 2. Hiểu chồng vẫn là chưa đủ
  • 3. Để ông xã hiểu bạn nhiều hơn

…..

Chương 2: Nghệ thuật làm vợ

  • 1. Chuyện làm dâu
  • 2. Thuật ứng xử của người vợ
  • 3. Nghệ thuật làm vợ
  • 4. Thì thầm bên gối

….

Chương 3: Nuôi dạy con cái

  • 1. Những diều cần biết trong nuôi dạy trẻ nhỏ
  • 2. Dạy con nên người

….

Chương 4: Bảo vệ sức khỏe sinh sản

  • 1. Những điều cần biết khi có thai
  • 2. Để vẫn đẹp khi mang thai
  • 3. Mùa nào mang thai tốt nhất

….

Chương 5: Người vợ đảm cần biết

  • 1. Mẹo vặt làm đẹp
  • 2. Xây dựng tủ thuốc gia đình

Làm Thế Nào Để Ngoại Tình Với Chồng – Phiên Bản Thường

Làm Thế Nào Để Ngoại Tình Với Chồng – Phiên Bản Thường

Làm thế nào để ngoại tình với chồng là cuốn sách mới nhất của anh cựu “Chánh văn” Hoàng Anh Tú trong bộ sách Nuôi dưỡng hôn nhân. Tác phẩm cùng bộ nhưng lại mang một phong cách hoàn toàn khác với 2 cuốn sách được hàng chục ngàn chị em sở hữu – Anh Sẽ cưới em thêm nhiều lần nữa và Em muốn có một cuộc tình già với anh. Đúng như những bật mí của nhà văn Hoàng Anh Tú, cuốn sách không hẳn là một cuốn tản văn mà phần nhiều là những bài viết chia sẻ “kỹ năng” nuôi dưỡng hôn nhân, là một cuốn cẩm nang để làm mới, để thắp lửa cho những cuộc hôn nhân.

Một ngôi nhà xây 5,7 năm rồi cũng sẽ xuống cấp, sẽ hỏng hóc và cần phải sửa sang và mái ấm gia đình cũng vậy, cuộc hôn nhân nào trải qua thời gian cũng cần được sang sửa và làm mới. Có lỗi không nếu người vợ cảm thấy phát ngán với một cuộc hôn nhân nhàm chán, đều đặn; có tệ không nếu người chồng cạn cảm xúc yêu thương trong một cuộc hôn nhân đã “chết lâm sàng”. Người ta than phiền vì hôn nhân không tình yêu, vì người chồng, người vợ của mình khác với khi yêu nhau nhiều quá. Chẳng còn hẹn hò, chẳng còn háo hức, không thấy yêu thương dạt dào hay hồi hộp chờ đợi những nụ hôn.

Xin đừng vội đổ lỗi cho nửa kia khi mình không tự thay đổi và không tự “sốc” lại tình cảm hôn nhân của mình. Thay vì tìm kiếm những điều mới mẻ, “lạ miệng” trong cuộc ngoại tình với người thứ ba, tại sao các cặp vợ chồng không học cách hâm nóng hôn nhân của mình, tìm cách ngoại tình với chính… chồng/vợ mình? Và suy nghĩ “chẳng giống ai” ấy của nhà văn Hoàng Anh Tú đã được hiện thực hóa bằng cuốn sách mang tựa đề: LÀM THẾ NÀO ĐỂ NGOẠI TÌNH VỚI… CHỒNG!

Trường Học Cho Các Bà Vợ

Trường Học Cho Các Bà Vợ

Câu chuyện về những phụ nữ bình thường và họ muốn thay đổi cuộc sống của mình. Bốn nhân vật chính trong tiểu thuyết là Julia, Jadviga, Michalina và Marta. Khác độ tuổi, nhưng giống nhau là đều có vấn đề trong cuộc sống.

Trường học đối với họ trước hết là một thử thách, họ phải đối mặt với chính mình; chiến thắng tính ngượng ngùng e ngại, thói câu nệ, những rào cản… để hiểu được những cảm nhận nội tâm về hạnh phúc và sự hài lòng với chính bản thân…, đó là chìa khóa để đến với một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Người Vợ Quy Hàng

Người Vợ Quy Hàng

Giống như hàng triệu phụ nữ khác, Laura Doyle muốn hôn nhân của mình được tốt đẹp hơn. Nhưng trong khi cô cố gắng để chồng mình lãng mạn, biết đỡ đần công việc và tham vọng hơn, thì anh làm ngược lại – cô thấy cô đơn và kiệt sức vì phải kiểm soát tất tần tật hết mọi việc. Hoàn toàn suy sụp, cô đã quyết định sẽ thử không sắp xếp và hướng dẫn anh ấy làm cái này cái nọ nữa.

Khi Doyle “quy hàng” và không còn kiểm soát, thì điều kỳ diệu đã diễn ra. Cuộc hôn nhân mà cô hằng mơ ước đã xuất hiện. Người đàn ông thuở ban đầu lãng mạn đã quay trở lại.

Nguyên tắc chủ yếu của Người vợ quy hàng rất đơn giản: Để có thể làm sống lại sự thân mật, thì sự kiểm soát mà phụ nữ sử dụng với con cái và trong công việc phải được rũ bỏ trước khi cô ấy bước vào ngưỡng cửa hôn nhân.

Lời kết

7 cuốn sách này cung cấp nhiều kiến thức và hướng dẫn cho những phụ nữ muốn nâng cao kỹ năng làm vợ của mình. Từ những lời khuyên thiết thực về giao tiếp và giải quyết xung đột đến những hiểu biết sâu sắc về việc nuôi dưỡng sự thân mật và xây dựng nền tảng vững chắc, những nguồn tài nguyên này cung cấp những công cụ có giá trị để vượt qua những phức tạp của hôn nhân. 

Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button