Kỹ năng mềm

Các Quy Tắc Hay Trong Giao Tiếp

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Nhiều tác giả

Download sách Các Quy Tắc Hay Trong Giao Tiếp ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : Sách kỹ năng mềm

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Download ebook                      

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Nếu chỉ là giao tiếp trong phạm vi “câu lạc bộ bạn hữu” do những người bạn ý hợp tâm đầu thành lập nên thì chẳng cần phải nhức đầu vì quan hệ giao tiếp làm chi. Đối với những người lạ mà bạn rất muốn “giao tiếp với anh ta”, và “hy vọng học được phong cách sống của anh ta”, thì khi người đó xuất hiện, bạn nên làm như thế nào? Trong phần này của cuốn sách, bạn có thể tìm lời giải đáp và gợi ý đối với những vấn đề ấy.

Theo kinh nghiệm của nhiều người đi trước, thì đây là những kỹ xảo tốt nhất để bạn trở thành một “cao thủ” trong giao tiếp.

  1. TÌM KIẾM VAI PHỤ TRÊN SÂN KHẤU CUỘC ĐỜI

Nỗ lực gia tăng vốn giao tiếp

Trong thế gian, bất kỳ ai cũng đều có được một sân khấu cuộc đời cạnh tranh bình đẳng. Nhưng trên thực tế, vẫn còn có rất nhiều người đã kết thúc cuộc đời của mình trên sân khấu đó khi còn chưa biết ứng phó như thế nào. Cuộc đời của bạn có huy hoàng chói lọi hay không, bạn cỏ thể tận dụng hết được hay không, điều đó còn phải xem bạn có dốc toàn bộ năng lực để diễn xuất tốt các vai diễn vốn thuộc về bạn trên sàn diễn đó hay không.

Bất kể là hài kịch hay là bi kịch thì cũng đều phải dựa vào sự phối hợp chặt chẽ giữa vai chính và vai phụ, như vậy mới có thể diễn xuất thuận lợi. Song trong sân khấu cuộc đời, nếu chỉ đứng ở vị trí người xem hoặc người bình luận, cũng tựa như xem người khác diễn xuất về cuộc đời của mình vậy, một cuộc đời như thế sẽ mất hết cả ý nghĩa. Mình viết kịch bản, mình thân chinh diễn xuất, đồng thời cũng tự mình đảm nhiệm vai chính để thể hiện vở kịch đời sống con người. Cứ như thế cho tới khi hạ màn. lôi cuốn trái tim khán giả bằng nghệ thuật diễn xuất điêu luyện, để rồi từ đó nhận được những tràng vỗ tay nhiệt liệt và tiếng reo hò phấn khởi của khán giả.

Nếu kỹ thuật diễn xuất của bạn chưa điêu luyện lắm thì cũng chẳng hề gì. Tuy chưa điêu luyện, nhưng vẫn cần dốc hết sức ra để diễn. Cho dù kỹ thuật diễn xuất có kém đi chăng nữa, nhưng nếu trên sân khấu bạn vẫn thu hút được ánh mắt của khán giả, thì cuộc đời của bạn đã có được giá trị to lớn.

Nhưng nếu chỉ một mình diễn xuất trên sân khấu, thì sẽ không thể phát huy được sức lôi cuốn. Một vở kịch dài như vậy, cần phải được sự ủng hộ của đa số các vai phụ thì mới có thể tiến hành thuận lợi. Vì thế trong mọi trường hợp, vai phụ nào xác đáng nhất hoàn toàn phải dựa vào lựa chọn nghiêm túc bằng “con mắt” của chính bạn.

Do đó, những người tham gia vào đoàn kịch đời người của bạn sẽ trở thành “vốn giao tiếp”. Khác với vật chất, tiền tài có thể biến đổi xấu xa tuỳ theo biến động kinh tế, chỉ cần bạn còn sống, thì bạn sẽ có được số vốn quý giá này, không những có thể tận dụng triệt để nhiều lần, lại càng chẳng lo bị đổ bể. Điều đáng mừng nhất là những tài sản này làm cho cuộc đời bạn không bị tẻ nhạt. Hơn nữa, sau khi số tài sản này đã hình thành, thì nó sẽ theo bạn trong suốt cuộc hành trình đời người, trở thành chỗ dựa nội tâm vững chắc cho bạn.

Trước hết, bạn phải bước đi bước đầu tiên, cố gắng tìm kiếm các vai phụ tốt nhất cho sân khấu cuộc đời của bạn – tăng thêm vốn giao tiếp.

  1. CHỈ DÙNG ĐẦU ÓC SUY NGHĨ THÌ KHÔNG THỂ TRỞ THÀNH CHUYÊN GIA

Việc nên làm thì cần làm tốt, đúng kỳ hạn

“Việc nên làm hoàn thành bằng cách làm tốt, đó mới là chuyên gia”, đây là câu nói chí lý.

Vốn nhiều người được coi là chuyên gia nhưng họ lại có những ngôn từ cử chỉ không đáng gọi là chuyên gia. Mong những người này nghiền ngẫm kỹ và hiểu thấu hàm nghĩa của câu nói này.

Đó là những người ngoài mặt thì ra vẻ “Tôi hiểu rồi”, thực tế cần phải làm được, song rất nhiều người lại chưa làm được.

“Trong bối cảnh hiện nay, vấn đề giải quyết như vậy là được”, chỉ đem ý nghĩ đó giữ trong đầu mà không có hành động gì hơn, đó là thói quen xấu thường phạm phải của một số trí thức chỉ biết suy xét bằng đầu óc, chỉ biết bàn luận trong sách vở. Thói quen xấu này thường đem lại những ảnh hưởng không tốt trong quan hệ giao tiếp.

Chẳng hạn, khi nói chuyện, chỉ dựa vào quan điểm chủ quan của mình rồi đưa ra phân tích một cách hạn hẹp, phiến diện về một vấn đề gì đó nhưng lại cho rằng phân tích của mình là chu toàn, là hoàn thiện, dựa vào để giảng giải quan điểm của mình liên hồi kỳ trận, dường như hoàn toàn đắm chìm vào cuộc nói chuyện của mình, người nghe sẽ cho rằng đó là một người mồm mép, lắm điều.

Hơn nữa, nội dung nói chuyện của anh ta đa phần là gom nhặt những thông tin đại chúng đã được công khai trên báo đài, dễ làm cho người khác sinh cảm giác như là tham gia vào cuộc đàm luận của đám học sinh vậy. Quả thực, nhiều người đã trở thành người có kiến thức phong phú nhờ việc bỏ sức ra thu thập thông tin. Song cũng cần nhận thức sớm được rằng, là một con người hiện đại mà chỉ có biết nhiều thông tin thì e rằng sẽ không đủ trong thời đại ngày nay nữa rồi.

Một người trưởng thành, có tiến bộ, không chỉ có nhiều kiến thức, mà phải là người có “trí tuệ”. Để trau dồi, bồi dưỡng trí tuệ, thì cần phải biết so sánh “giữa các sự vật có gì khác nhau”, phát huy tinh thần nghiên cứu chứng thực. Cũng tức là xử lý sự việc hoàn toàn như một vấn đề của bản thân mình, của một “người trưởng thành”.

Kiến thức, thông tin sau khi mình tiếp nhận, thì điều quan trọng nhất là phải thực hiện nỗ lực xử lý nó,như vậy mới có thể biến tri thức thành trí tuệ của mình. Nhưng trong cuộc sống thực tiễn vẫn còn rất nhiều người, cho dù đã trở thành một thành viên xã hội, song vẫn hoàn toàn giống như thuở học sinh vậy, thu thập và truyền đạt thông tin bằng một mô thức nhất định, như vậy sẽ vĩnh viễn không thể thu hút được sự chú ý của người khác, trở thành người trưởng thành đầy sức cuốn hút.

Cần thực sự làm được những việc mà một thành viên xã hội trưởng thành cần làm, cố gắng phấn đấu đạt đến những giá trị tồn tại mà một con người có trí tuệ cần có.

ĐỌC THỬ

3. BƯỚC ĐẦU TIÊN CỦA GIAO TIẾP LÀ THU THẬP TIN TỨC

Tìm kiếm những câu nói mấu chốt là điều cốt yếu

Những ai ngại phiền phức sẽ không thích hợp trong giao tiếp. Một người không phải lúc nào cũng cần cẩn thận từng li từng tí, nhưng chí ít nếu muốn giao tiếp thuận lợi với người khác, thì nên gắng hết sức để tìm hiểu những sự vật, sự việc có liên quan đến đối phương.

Gọi là giao tiếp, chính là giao lưu với những người có đặc trưng văn hoá khác nhau, do vậy không thể không có một sự hiểu biết nào về đối phương. Bước đầu tiên của giao tiếp, là phải bắt đầu bằng việc thu thập các tin tức có liên quan tới đối phương. Mới đầu hai bên về mặt quan hệ mới chỉ như một tờ giấy trắng, song nhiều việc có thể biết được về đối phương trước khi gặp gỡ.

Do vậy, cần tận dụng mọi khả năng để thu thập các thông tin, tư liệu vể đối phương, bao gồm quê quán, trình độ học vấn, kinh nghiệm, sở thích, hoàn cảnh gia đình, những lời đánh giá của người xung quanh đối với anh ta và các sự việc có liên quan tới anh ta. Căn cứ vào địa vị xã hội của đối phương, có thể thu thập tư liệu từ các tài liệu công khai, nhằm giúp mình hiểu được đối phương ở một mức độ nhất định nào đó.

Nếu không có các tài liệu công khai thì hãy nghe những người quen biết đối phương miêu tả. Trên thực tế, trong giới kinh doanh nhà hàng có ông H được coi là cao thủ trong giao tiếp. Ông này khi lần đầu gặp gỡ với đại diện giao dịch của đối phương, thường nghe cấp dưới giới thiệu tình hình khi đang trên đường tới chỗ hẹn. Như vậy sẽ có thể nhanh chóng tìm ra điểm chung giữa hai bên, giúp cho cuộc hội đàm tiến hành thuận lợi hơn.

Cho dù là những thông tin rất nhỏ nhặt đi chăng nữa, nếu có thể biết được trước, thì khi tiếp xúc với đối phương, cảm nhận trong lòng sẽ hoàn toàn khác. Do vậy, những thông tin vô cùng nhỏ bé cũng đều có thể là điều mấu chốt để bạn vận dụng trong tác chiến ban đầu

Hiệu quả của nó là: Thứ nhất, trước khi gặp người này thì bạn đã nắm được các tư liệu về hoàn cảnh của đối phương, do đó khi gặp gỡ, thái độ sẽ ung dung từ tốn, không còn cảm giác lạ lẫm khi mới gặp mặt. Thứ hai, có lợi cho việc khai mở câu chuyện khi gặp gỡ, hay hỗ trợ việc để lại ấn tượng cho đối phương khi cuộc nói chuyện chuẩn bị kết thúc. Thứ ba, có thể tìm ra những điểm chung giữa hai bên, từ đó hình thành nên chủ đề nói chuyện, làm cho đối phương dễ nảy sinh cảm giác liên đới trong quan hệ giao tiếp.

Kiểu trình tự này trong giới thể thao gọi là bước vào “công tác chuẩn bị trước trận đấu thực sự”. Do đó, nếu bạn là người ngại phiền phức, vậy thì bạn đãđánh mất đi ưu thế về tinh thần khi đứng trước đối phương.

Chí ít, ý đồ của việc tìm kiếm câu nói mấu chốt, không chỉ ở chỗ có lợi cho bản thân về mặt tâm lý, mà còn có thể làm cho cuộc nói chuyện thành công 8, 9 phần.

4. CŨNG CÓ NHỮNG NGƯỜI VÔ DUYÊN KHÔNG BẠN BÈ

Người không có bạn bè không có nghĩa là tự nhiên đã quy định như vậy, mà phần nhiều là do trong cuộc sống, bản thân họ đã từ chối giao thiệp với người khác. Xét về một góc độ nào đó, hoặc là do lỗi lầm của mình khi biểu đạt làm người khác hiểu lầm, do đó bị khước từ, hoặc có thể là thiếu sự nhiệt thành để người khác hiểu mình, từ đó gây nên hậu quả như vậy.

Dù gì đi nữa, người không có bạn bè là người vô cùng bất hạnh. Nếu ngay cả bạn bè cũng không có thì tìm bạn làm ăn lại càng khó hơn. Do vậy, ở đây chúng ta thử tìm xem những loại người nào dễ có nguy cơ thiếu bạn bè và đối tác làm ăn.

Loại người có lòng tự tôn quá lớn – Muốn trở thành nhân vật nổi trội trong số bạn bè cùng lứa, cùng lớp, việc gì cũng đòi đứng đầu, do đó có thái độ quá tự tin. Nếu người khác không chủ động, tích cực tiếp cận anh ta, thì bản thân anh ta cũng không tiếp cận người khác. Do loại người này tự đánh giá mình quá cao, nên tạo cho người khác cảm giác khô cứng.

Loại người thích phô trương, khoe mẽ – Một trong những lý do mà loại người này bị ruồng bỏ là khát vọng tự thể hiện mình quá lớn, gọi là thích chơi trội, do đó bị những người bình thường cự tuyệt. Vì loại người này đầy vẻ sôi động nên những người thiếu tích cực có thái độ ghen ghét. Lý do thứ hai là dễ bị coi là người dở dở ương ương. Lý do thứ ba là loại người này dễ gây cho người ta cảm giác không tin tưởng. Mọi người sợ những thông tin cần phải giữ bí mật sẽ dễ bị anh ta truyền ra ngoài, do đó cảm thấy không tin tưởng anh ta.

Loại người ích kỷ – Loại người này chỉ suy xét tới những việc có lợi cho mình, nên có thể làm cho người khác có cảm giác rằng mình sẽ bị người này lợi dụng, từ đó dẫn tới việc bị người khác phản đối. Trong mắt mình, loại người này chỉ thấy được lập trường của bản thân, cho rằng cả thế giới đều đang chuyển động mà anh ta là trung tâm, những người khác cũng đang hoạt động nhờ vào anh ta. Loại người này hoàn toàn quên mất rằng điểm cơ bản của giao tiếp là giao lưu với trái tim của đối phương, cần có lòng nhiệt tình vô bờ bến, phải giao tiếp với người khác bằng trái tim chân thành, chứ không thể bằng những toan tính cá nhân được.

Loại người không thể kiềm chế nổi mình – Loại người này đấu tranh với bản thân mà cũng chẳng cách nào chiến thắng nổi thì không thể làm tốt được bất cứ việc gì. Loại người này không cảm thấy hứng thú với công việc của mình, hơn nữa không thể hoàn thành nhiệm vụ của mình. Còn có các loại người khác nữa, như loại người thâm hiểm gian giảo, loại người cứng đầu cứng cổ, loại người tính khí thất thường v.v…, đều dễ trở thành những con người cô độc không có bạn bè. không đối tác.

5. NGƯỜI KHÔNG HIỂU THẾ SỰ NHÂN TÌNH LÀ NGƯỜI KHÔNG PHÙ HỢP VỚI VIỆC GIAO TIẾP

Cần nỗ lực tăng cường vốn giao tiếp

Người không hiểu thế sự nhân tình là người không lịch thiệp. Để nắm chắc cơ hội cuộc đời khó có được, cần cố gắng giải quyết bằng phương thức giao tiếp hoạt bát, lịch thiệp.

Tuy nhiên, thái độ xử thế lịch thiệp không phải là một sớm một chiều có thể vun đắp được. Nhưng chí ít cũng không nên để cho người khác chê trách sau lưng mình rằng không hiểu thế sự nhân tình, cần cố gắng giữ lại cho người khác một ấn tượng tốt đẹp.

Những người không hiểu nhân tình thế thái chính là chỉ những người mà bất cứ việc gì cũng chủ trương suy xét từ quan điểm của mình, do vậy đến đâu cũng gây ra vô số những cuộc va chạm không đâu. Điều đáng ngạc nhiên là những người không hiểu tình thế thường là những người thích khoe khoang, lại chiếm rất nhiều trên thế giới. Những người này làm cho người ta khó ứng phó.

Trong giao tiếp hàng ngày, bạn thường có thể quan sát thấy rằng, những người xen đôi câu hóm hỉnh làm cuộc nói chuyện biến thành nhẹ nhàng, sôi nổi thì rất hay, nhưng một số người lại bắt buộc người ta phải cười, loại người này hết sức khó chịu. Ví như nhiều người sử dụng những câu nói cực kỳ mạnh mẽ, quả quyết, hoặc ăn mặc diêm dúa loá mắt để nhằm thu hút sự chú ý của người khác đều là có ý bắt buộc người khác phải tiếp nhận.

Nếu muốn xử sự lịch thiệp thì đừng nên chú ý nhiều đến bản thân, lại càng không nên quá kiềm chế bản thân. Không phải ai cũng có thể trở thành người sành sỏi trong mọi mặt. Đôi khi càng muốn thể hiện mình thì lại càng tạo nên kết quả ngược lại.

Có người, bề mặt thì như là làm vì người khác, nhưng thực tế là nhằm đạt lợi ích cho mình, loại người “dùng mưu mẹo nhằm hưởng lợi riêng” này nhất định sẽ chịu một kết cục khó có thể lường trước. “Chính anh thường làm như vậy, đúng là ngựa quen đường cũ.” Câu nói này cho thấy đối phương đã hiểu được con người anh ta, biết được loại người này hành động như vậy chỉ là biểu hiện của việc mưu lợi riêng mình, chứ không có chân tâm.

Cho dù quả thực là thiện ý nhưng đôi lúc cũng bị hiểu lầm, có thể bị cho là hành vi xấu. Kiểu quan niệm này tồn tại phổ biến trong quan hệ giao tiếp. Nếu bạn có thói quen hay nói ra những tâm ý của mình, thì nay đừng ngại tự kiềm chế, đợi khi có cơ hội thích hợp hãy nói ra thiện ý của bản thân, để đối phương hiểu và tiếp nhận thảnh ý của bạn.

Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button