Chuyên ngành

Giáo Dục: Tuyệt Vời Nhất = Đơn Giản Nhất

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Doãn Kiến Lợi

Download sách Giáo Dục: Tuyệt Vời Nhất = Đơn Giản Nhất ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : BÀ MẸ – EM BÉ

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Download ebook                      

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

LỜI GIỚI THIỆU

Dịch giả Trần Quỳnh Hương

Tiếp theo sự thành công của cuốn Người mẹ tốt hơn là người thầy tốt, tác giả Doãn Kiến Lợi đã dành ra 5 năm để viết nên tác phẩm thứ hai của mình về giáo dục gia đình Giáo dục: Tuyệt vời nhất = Đơn giản nhất. Cũng giống như Người mẹ tốt hơn là người thầy tốt, trong Giáo dục: Tuyệt vời nhất = Đơn giản nhất, tác giả vẫn áp dụng lối viết kết hợp lý thuyết với những điều diễn ra trong thực tiễn qua những ví dụ cụ thể. Tuy nhiên, đạo lý được mỗi bài viết chỉ ra lại khá lớn, nhưng cái “lớn” này thường ngắn gọn chứ không dài dòng. Một điểm nổi bật nữa của cuốn sách là câu từ ngắn gọn, logic chặt chẽ, là sự kết hợp tuyệt vời giữa lý thuyết với thực tiễn, giữa giáo dục phương Đông và giáo dục phương Tây, có thể nâng cao trình độ nhận thức về giáo dục gia đình cho giáo viên và các bậc phụ huynh, là cuốn sách gối đầu giường cần thiết cho tất cả những người quan tâm đến vấn đề nuôi dạy trẻ em sau cuốn Người mẹ tốt hơn là người thầy tốt.

Đặc điểm rõ nét nhất của cuốn sách này là bám sát thực tế giáo dục hiện nay, trả lại diện mạo ban đầu cho giáo dục, để chúng ta thấy được rằng giáo dục tuyệt vời nhất không hề phức tạp, giáo dục hiệu quả nhất thường đơn giản mà bình dị. Dựa vào lý thuyết của giáo dục học và tâm lý học kinh điển, bằng sự nghiêm túc, khoa học của một học giả và tình yêu bao la của một người mẹ, tác giả đã đi sâu vào phân tích và chỉ ra sự ngộ nhận của rất nhiều người trong số chúng ta về giáo dục, đồng thời cung cấp cho độc giả rất nhiều phương pháp cải thiện, khắc phục những sai lầm này.

Giáo dục: Tuyệt vời nhất = Đơn giản nhất được tác giả Doãn Kiến Lợi viết ra bằng tình yêu của một người mẹ, sự chân thành, tâm huyết của một người thầy và lương tri của một học giả trong quãng thời gian 5 năm. Chắc chắn cuốn sách sẽ góp phần chỉ đường dẫn lối cho những bậc phụ huynh còn chưa xác định đượng phương hướng trên con đường nuôi dạy con.

HAI TÊN SÁCH, HAI PHÁT HIỆN GIÁO DỤC

Chu Húc Đông

Mấy năm về trước, tôi được đọc bản thảo đầu tay về giáo dục gia đình Người mẹ tốt hơn là người thầy của Doãn Kiến Lợi, tôi đã khá sửng sốt với phương châm giáo dục sâu sắc và kín đáo được cuốn sách truyền tải. Cuốn sách cũng đã nhận được phản hồi rất tích cực trong xã hội. Đến giờ được đọc bản thảo thứ hai của chị, một lần nữa tôi lại bị cuốn hút và cảm thấy mới lạ bởi vẻ đẹp giản dị của giáo dục được bộc lộ trong từng câu chữ. Qua Giáo dục: Tuyệt vời nhất = Đơn giản nhất có thể thấy, hoạt động nghiên cứu và viết lách của Doãn Kiến Lợi đã vươn lên một tầm cao mới.

Trong cuốn sách này, vai trò của chị đã hoàn toàn chuyển từ phụ huynh sang nhà nghiên cứu, lối viết chuyển từ kinh nghiệm cá nhân sang kinh nghiệm của nhiều người, từ kinh nghiệm lý trí chuyển sang học thuật lý trí, từ suy nghĩ về những ví dụ riêng lẻ chuyển sang quan tâm đến các vấn đề giáo dục rộng rãi trong xã hội. Trong vấn đề giáo dục gia đình, Doãn Kiến Lợi không ngừng phát triển, đồng thời cũng định hướng cho các bậc phụ huynh bước vào quỹ đạo trưởng thành chuyên nghiệp, sự định hướng này được thể hiện rõ nét trong cuốn sách này.

Mỗi bài viết trong cuốn sách này độc lập với nhau, nhưng cả cuốn sách lại là một thể thống nhất, vì bên trong luôn luôn có một khung logic rõ ràng. Khung logic này không phải là sự giáo điều trong kết cấu câu từ, mà là tuân theo quy luật nhận thức khoa học phát hiện vấn đề (problem), đưa ra vấn đề (question), phân tích vấn đề và giải quyết vấn đề. Chị đã đi sâu vào quan sát cuộc sống, nhạy bén phát hiện ra vấn đề, dũng cảm mổ xẻ vấn đề, đồng thời tích cực đưa ra những gợi ý, kiến nghị, lối tư duy này nhất quán xuyên suốt toàn bộ cuốn sách.

Điểm tiếp cận vấn đề của cuốn sách này và cuốn sách Người mẹ tốt hơn là người thầy tốt chủ yếu là những vấn đề trong giáo dục gia đình. Ở một mức độ nào đó, cả hai cuốn sách đều đã bổ khuyết cho sự trống vắng trong lĩnh vực giáo dục gia đình, bù đắp những bất cập mà chính sách và lý luận chưa thể hình thành nên sự quan tâm chi tiết tới đời sống giáo dục của cá thể.

Quá trình trưởng thành của một em bé có rất nhiều nhiệm vụ, như nhận thức và phát triển tình cảm, phát triển đạo đức và tính công dân, điều hòa cá tính và tính xã hội, ý thức về sức khỏe và sự an toàn, thẩm mỹ nghệ thuật, cân bằng giữa niềm say mê và học hành,… Để hoàn thành được tất cả những nhiệm vụ đó cần có sự hợp lực giữa gia đình và nhà trường. Giáo dục gia đình giúp trẻ phát triển trí tuệ, tình cảm, giáo dục trường học giúp trẻ phát triển nhận thức và tính xã hội, bởi vậy giáo dục gia đình và giáo dục nhà trường buộc phải hỗ trợ, song hành với nhau. Ví dụ một đứa trẻ, dù chỉ chơi một trận bóng rổ với bạn ở trường, thì ngoài sự va chạm và xung đột bề ngoài, trẻ còn cảm nhận được ý thức cạnh tranh, hợp tác, vai trò, sự quan tâm, giúp đỡ, tiếp nhận,… những trải nghiệm này là cái mà giáo dục gia đình khó có thể tách riêng biệt ra để dạy cho trẻ.

Giáo dục cần phát triển cá tính của trẻ em. Cá tính không phải là cô độc, mà là sự khác biệt với người khác dựa trên cơ sở tuân thủ các quy tắc, chuẩn tắc phổ biến của xã hội. Càng là người có cá tính thì người đó càng nên có tính hội nhập, tính xã hội, mọi người vì không giống nhau nên mới đến với nhau, quần thể do cá tính tạo nên mới trở nên phong phú và hài hòa. Giáo dục gia đình và giáo dục nhà trường kết hợp với nhau, mới có thể đào tạo ra những nhân tài xuất sắc.

Từ Người mẹ tốt hơn là người thầy tốt đến Giáo dục: Tuyệt vời nhất = Đơn giản nhất, hai cái tên đã khái quát ra hai chân lý giáo dục, đối với sự nhận thức của rất nhiều người hiện nay, giống như là phát hiện mới. Qua cuốn sách, tôi biết, thực sự Doãn Kiến Lợi đã có những trăn trở và phiền muộn trước các vấn đề giáo dục; nhưng tôi tin rằng lòng nhiệt thành của chị đối với giáo dục luôn luôn tràn đầy. Mong rằng trong hoạt động nghiên cứu và viết lách sau này, Doãn Kiến Lợi sẽ tiếp tục cho ra đời những tác phẩm mới, mở ra con đường rộng hơn cho hoạt động nghiên cứu giáo dục gia đình.

Tháng 7-2014

Đại học sư phạm Bắc Kinh

Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button