Chuyên ngành

Chủ Tịch Hồ Chí Minh: Hành Trình Tìm Đường Cứu Nước

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Nhiều tác giả

Download sách Chủ Tịch Hồ Chí Minh: Hành Trình Tìm Đường Cứu Nước ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : CHUYÊN NGÀNH

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Download ebook                      

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.


Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Lời giới thiệu


Cách nay tròn một thế kỷ, ngày 5 tháng 6 năm 1911, từ bến cảng Sài Gòn, người thanh niên Nguyễn Tất Thành – Văn Ba với lòng yêu nước nhiệt thành, tình thương dân vô hạn, nghị lực phi thường đã ra nước ngoài, bôn ba qua các châu lục, lao động, học tập, tham gia hoạt động cách mạng để tìm đường cứu nước cứu dân cho dân tộc Việt Nam. Năm nay, nhân dịp kỷ niệm 100 năm sự kiện lịch sử trọng đại đó, thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị, chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị – Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội thảo khoa học Chủ Tịch Hồ Chí Minh – Hành Trình Tìm Đường Cứu Nước tại Hội trường thành phố Hồ Chí Minh, 111 Bà Huyện Thanh Quan – Quận 3.

Cuộc Hội thảo đã tập hợp được 135 bài tham luận và gần 400 đại biểu tham dự, gồm một số đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các đại biểu của một số ban, ngành Trung ương và các địa phương, các vị lão thành cách mạng, nhân sĩ trí thức trong các giới, các tôn giáo và đông đảo các thế hệ các nhà khoa học của thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và các tỉnh thành trong cả nước. Các tham luận khoa học và ý kiến phát biểu thảo luận, trao đổi tại Hội trường đã bám sát chủ đề, các nội dung trọng tâm của Hội thảo theo logic trình tự của cuộc Hành trình tìm đường cứu nước của Nguyễn Tất Thành – Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh. Theo chân Bác với những sự kiện trọng đại của cuộc Hành trình vĩ đại, các báo cáo khoa học đã cung cấp những thông tin, tư liệu khá đầy đủ về quê hương, gia đình, tuổi niên thiếu của Nguyễn Sinh Cung, những năm tháng miệt mài trau dồi tri thức, từ đó hình thành trí tuệ và ý chí, khát vọng ra đi tìm đường cứu nước của Nguyễn Tất Thành. Và hoài bão ấy đã được kết tụ ở Sài Gòn, nơi có vai trò quyết định đối với sự lựa chọn con đường cứu nước của Người, là nơi định đoạt dứt khoát thái độ của Nguyễn Tất Thành – Văn Ba vào năm 1911 để từ thành phố này Người xuất dương tìm đường cứu nước, tạo nên mốc son lịch sử với sự kiện trọng đại ngày 5 tháng 6 cách đây 100 năm.

Qua bao thập kỷ, qua hàng chục nước của các châu lục Á – Âu – Phi – Mỹ, lao động, học tập, nghiên cứu, hoạt động cách mạng của Nguyễn Ái Quốc được các tham luận khoa học tổng kết, đánh giá, nhận thức mới; từ đó đã làm rõ nét các chặng đường của cuộc Hành trình vĩ đại 30 năm bôn ba khắp các châu lục của Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh vừa tìm đường cứu nước, vừa kiên trì chiến đấu đầy bản lĩnh và trí tuệ để bảo vệ con đường giải phóng dân tộc Việt Nam, xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh. Từ những giá trị lịch sử của cuộc Hành trình cứu nước vĩ đại của Bác Hồ, nhiều đại biểu đã mang đến Hội thảo những báo cáo khoa học thể hiện tình cảm thiêng liêng, trách nhiệm và quyết tâm chính trị cao của toàn Đảng, toàn dân ta “vững bước theo con đường Bác Hồ đã chọn”. Để phát huy hiệu quả xã hội của Hội thảo, góp phần giáo dục, bồi dưỡng nhận thức về truyền thống yêu nước, lịch sử cách mạng, chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng và tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, công chức, chiến sĩ và nhân dân; từ đó nâng cao lòng tự hào, niềm vinh dự của thành phố Hồ Chí Minh, nơi khởi đầu cuộc hành trình của Bác, nơi đầu sóng ngọn gió của miền Nam “thành đồng Tổ quốc”, nâng cao trách nhiệm của Đảng bộ và nhân dân thành phố mang tên Người trong sự nghiệp xây dựng thành phố trở thành thành phố xã hội chủ nghĩa, văn minh, hiện đại, Ban Tổ chức Hội thảo tuyển chọn các báo cáo khoa học để xuất bản thành sách theo chủ đề Hội thảo: Chủ Tịch Hồ Chí Minh – Hành Trình Tìm Đường Cứu Nước.

Chủ đề Hội thảo và nội dung các tham luận được chọn để xuất bản thể hiện trong 4 phần chính:

1) Những vấn đề chung;

2) Đầu thế kỷ XX – từ Sài Gòn Người ra đi tìm đường cứu nước;

3) Cuộc Hành trình vĩ đại;

4) Vững bước trên con đường Người đã chọn.

Nhân dịp cuộc Hội thảo được tổ chức và cuốn sách Chủ Tịch Hồ Chí Minh – Hành Trình Tìm Đường Cứu Nước ra mắt bạn đọc, Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện chính trị – Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chân thành cám ơn các cơ quan khoa học, các ban ngành Trung ương, thành phố đã tích cực đóng góp trong quá trình chuẩn bị, tổ chức Hội thảo khoa học thành công và xuất bản cuốn sách này (Ban Tuyên giáo Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh; Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng thuộc Học viện Chính trị – Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh; Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch; Bảo tàng Hồ Chí Minh, Hội Khoa học Lịch sử thành phố Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh…), cám ơn sự ủng hộ nhiệt thành của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước, sự đóng góp tích cực của các nhà khoa học, các nhà quản lý, hoạt động thực tiễn đã viết bài và tham dự hội thảo. Do phạm vi nội dung, chủ đề hội thảo cũng như quy mô của cuốn kỷ yếu có hạn nên Ban Tổ chức không thể xuất bản toàn bộ các tham luận gửi đến Hội thảo. Ban Tổ chức xin cáo lỗi cùng các tác giả của những bài tham luận chưa được xuất bản trong cuốn sách này. Một lần nữa, Ban Tổ chức Hội thảo xin cám ơn, ghi nhận và mong muốn được tiếp tục cộng tác lâu dài với các quý vị.

Chúng tôi hy vọng cuốn sách này sẽ góp ích cho việc tìm hiểu và khẳng định một sự kiện trọng đại, mốc son lịch sử của dân tộc ta – ngày 5 tháng 6 năm 1911 và cuộc hành trình cứu nước vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ đó luôn ghi lòng tạc dạ công ơn trời biển của Bác Hồ và vững bước trên con đường Người đã chọn.

Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button