ListTheo chủ đề

7 sách nên đọc trước tuổi 18 và nhiều bài học trong cuộc sống

7 sách nên đọc trước tuổi 18 mở ra một thế giới của trí tưởng tượng và kiến ​​thức, đồng thời giúp phát triển các kỹ năng ngôn ngữ và giao tiếp. 

Khởi Hành – Lời Khuyên Sinh Viên Việt Nam

Khởi Hành – Lời Khuyên Sinh Viên Việt Nam

Khởi Hành là cuốn sách được hình thành từ những bài viết hướng dẫn cho sinh viên trên trang blog của Giáo sư John Vu.

Khởi hành được tổ chức theo chủ đề nên học  inh có thể đọc từng phần như một sự tổng hợp các bài viết chia sẻ kinh nghiệm. Ngoài ra, bạn có thể đọc một cách có hệ thống để hiểu rõ hơn về thị trường lao động, nền giáo dục hiện tại và quá trình tự giáo dục trong tương lai, từ đó có được sự hiểu biết chủ động về cách học hiệu quả. Mức độ kiến ​​thức và ứng dụng thực tế cao nhất.

Từng đề mục của cuốn sách được sắp xếp như một kiểu đối thoại với sinh viên, học sinh, giúp các bạn dễ dàng tiếp nhận, nắm bắt những thông tin quan trọng.

Xin Lỗi, Tôi Cũng Lần Đầu Làm Người Lớn

Xin Lỗi, Tôi Cũng Lần Đầu Làm Người Lớn

Chúng ta đều giống nhau, khi còn bé thì khát khao trưởng thành, trưởng thành rồi lại cứ mãi loay hoay.

Kỳ thi chuẩn bị ập đến, chúng ta chỉ lo lắng về thành tích mà không nhìn thấy nụ cười của những người bên cạnh. Tốt nghiệp xong vô cùng gấp rút, chúng ta hối hả đối mặt với những khó khăn phải gánh lấy sau khi trưởng thành mà quên nói lời tạm biệt với những người quan trọng. Bận rộn trong guồng quay công việc, chúng ta dường như đánh mất đi nhiệt huyết và lòng tự tôn vốn có, cứ mãi loay hoay với tương lai không tìm được đường ra.

Nhưng có lẽ thanh xuân của mỗi người đều có một gương mặt giống nhau, gương mặt ấy tuy ngơ ngác nhưng cực kỳ đáng yêu.

Khát khao được yêu nhưng lại sợ bày tỏ; hướng về tự do nhưng hữu dũng vô mưu; yêu thương ai đó nhưng lại giận hờn rời xa; nghe nhiều đạo lý nhưng vẫn cứ bồng bột dại khờ; biết rõ đường phía trước rất gian nan nhưng vẫn quyết tâm tiến đến; hối hận vì đã bỏ lỡ vô số cảnh quan tươi đẹp nhưng vẫn kiên trì độc hành.

Trưởng thành đối với bất cứ ai đều là sự song hành của kỳ vọng và nuối tiếc..

Sống Tự Lập Chứ Đừng Cô Lập

Sống Tự Lập Chứ Đừng Cô Lập

Trong cuộc sống hiện nay, các bạn trẻ luôn mong muốn được thể hiện bản thân là một người mạnh mẽ, cá tính và độc lập. Từ đó, xu hướng “sống tự lập” lên ngôi và trở thành một phong cách sống mới lạ được các bạn ưa chuộng.

Tuy nhiên, có vẻ như mọi người vẫn thường hay bị nhầm giữa các khái niệm này, sống tự lập hay là sống cô lập, điều nào mới thực sự phù hợp, hãy để cuốn sách này làm ngọn đèn sáng tỏ hơn cho bạn.

Bằng giọng văn gần gũi thân thiện nhưng không kém phần thẳng thắn, Cách Tử San sẽ mang đến cho bạn đọc một cái nhìn mới mẻ hơn trong việc xây dựng các mối quan hệ cá nhân thông qua việc “làm phiền”.

Chúng ta thường hay sợ nhờ cậy, nhờ giúp đỡ từ những người xung quanh vì quan niệm rằng như vậy là đang làm phiền đến đối phương. Sợ làm phiền, thực ra chính là không muốn thừa nhận mình cần người khác, đồng thời cũng cắt đứt những nhu cầu của người khác đối với mình. “Hễ là người sợ làm phiền người khác, “vòng bạn bè” sẽ càng ngày càng nhỏ”.

Từ Ghế Nhà Trường Đến Giảng Đường Đại Học

Từ Ghế Nhà Trường Đến Giảng Đường Đại Học

Khi lên cấp ba, chúng ta phải đối diện với vô số vấn đề, gánh chịu muôn vàn áp lực, lo lắng cho tương lai và băn khoăn về hiện tại, vậy phải làm thế nào? Cuốn sách này khai thác trải nghiệm chân thực của chính tác giả từ những ngày tháng bộn bề đèn sách cho kỳ thi vượt vũ môn cho tới lúc hân hoan bước vào cuộc sống mới thời đại học.

Tác giả sẽ truyền cho bạn những bí quyết để “học hết sức, chơi hết mình” trong thời khắc quan trọng này, dạy cho bạn những chiêu “đấu trí” với cha mẹ và thầy cô, góc nhìn đúng đắn về tình cảm tuổi học trò và cách xử lý những mối quan hệ xã hội, giúp cho bạn trải qua những ngày tháng trung học đáng nhớ và đầy màu sắc.

Tất cả những vấn đề và lời khuyên trong cuốn sách đều được đút rút từ trải nghiệm của chính tác giả, với cách diễn đạt gần gũi, mới mẻ và thú vị, tựa như một ly cà phê thơm nồng, ắt sẽ mang đến cho bạn những dư vị lắng đọng và hữu ích.

Người Thông Minh Giải Quyết Vấn Đề Như Thế Nào

Người Thông Minh Giải Quyết Vấn Đề Như Thế Nào

Trong cuộc sống, bất kỳ ai cũng phải đưa ra quyết định, dù nó nhỏ xíu hay nó to đùng, dù nó là chuyện cá nhân hay vấn đề của tập thể. Người Thông Minh Giải Quyết Vấn Đề Như Thế Nào? đưa ra những ví dụ cơ bản trong việc sử dụng phương pháp giải quyết vấn đề đầy hiệu quả và khoa học.

Người Thông Minh Giải Quyết Vấn Đề Như Thế Nào? sử dụng phương pháp sơ đồ để giúp bạn đọc xác định được quy trình xử lý vấn đề một các tốt nhất. Đó là Hiểu vấn đề –> Xác định nguyên nhân vấn đề –> Lập kế hoạch hành động tối ưu nhất –> Triển khai và điều chỉnh kế hoạch đến khi vấn đề được giải quyết.

Người Thông Minh Giải Quyết Vấn Đề Như Thế Nào? đề cao việc suy nghĩ và hành động hợp lý thay vì cứ ngồi suy nghĩ và thụ động. Tất nhiên, vấn đề được giải quyết theo hướng tốt hay xấu còn phụ thuộc rất nhiều vào việc bạn biết cách theo dõi và điều chỉnh kế hoạch.

Tuổi Trẻ Đáng Giá Bao Nhiêu

Tuổi Trẻ Đáng Giá Bao Nhiêu

Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu? là tác phẩm dành cho giới trẻ, nhất là cho những người đang gặp khủng hoảng về tình cảm, tài chính, ước mơ giai đoạn đầu đời. Cuốn sách đề cao sự tự học, tinh thần dấn thân, phấn đấu theo đuổi ước mơ và nhấn mạnh tầm vai trò của sự đọc trong cuộc sống.

Trong sách, Rosie Nguyễn viết: “Tôi vẫn thường ngẫm nghĩ lý do những người có tài như thế lại thất bại. Có lẽ tài năng là chưa đủ. Đam mê là chưa đủ. Yêu thích là chưa đủ. Trên con đường đó vẫn nhiều cạm bẫy, vẫn nhiều ngã rẽ, vẫn nhiều thử thách chông gai. Biết được đam mê, vẫn không hết lòng, kiên trì, nhiệt tình theo đuổi nó. Vẫn không có tính kỷ luật, ép mình vào khuôn khổ. Để cuộc sống trôi đi với những thứ nhỏ nhặt vụn vặt. Thì tương lai vẫn mờ mịt như cũ”.

Sống Có Kế Hoạch

Sống Có Kế Hoạch

Không phải bất cứ ai sinh ra cũng thừa hưởng bộ gen thích sắp xếp và lên kế hoạch. Bạn là người thích sáng tạo, phóng khoáng, tự do. Bạn nghĩ rằng làm việc theo một quy trình trật tự sẽ phá hủy óc sáng tạo và làm suy giảm tính cách vui vẻ của mình. Bạn muốn làm việc với năng suất cao cũng như có tổ chức hơn, nhưng không muốn biến mình thành một kẻ nhàm chán.

Vậy cùng xem những người nổi tiếng và thành công như Richard Branson, Sheryl Sandberg, Madona,… đã áp dụng bí quyết gì để quản lý đời sống bận rộn của họ? Tất cả những con người vĩ đại này đều có chung một thói quen: LẬP DANH SÁCH.

Gần đây, một cuộc khảo sát bởi mạng xã hội nghề nghiệp LinkedI cũng phát hiện ra rằng, có đến 63% các chuyên gia thường xuyên lập danh sách những việc cần làm. Vậy nếu bạn thuộc 37% còn lại thì sao?

Đừng lo lắng vì Paula Rizzo, một “tín đồ” danh sách đúng nghĩa sẽ hướng dẫn bạn cách sắp xếp cuộc sống của mình qua cuốn sách “Sống Có Kế Hoạch”, sử dụng danh sách để giảm căng thẳng, tăng năng suất và thành công hơn.

Danh sách chính là bước khởi đầu tuyệt vời để làm chủ mọi thứ. Những danh sách trong “Sống Có Kế Hoạch” sẽ giúp bạn:

  • Làm dịu đi nỗi bất an, lo sợ sẽ quên mất việc cần làm.
  • Giúp bạn chú trọng việc THỰC HIỆN, thay vì GHI NHỚ.
  • Làm việc với năng suất cao hơn, hiệu quả hơn cả ở công ty lẫn ở nhà.
  • Giúp bạn tập trung vào những điều thật sự cần thiết, không bị sao nhãng bởi những điều vụn vặt.
  • Được cung cấp những chiến lược mới và sửa thói quen xấu khi lập danh sách.
  • Có thêm thời gian để làm điều mình muốn.
  • Được hướng dẫn cách thuê dịch vụ bên ngoài để phục vụ những mục đích khác nhau trong cuộc sống và bạn không phải ôm đồm tất cả mọi thứ.
  • Tận hưởng cảm giác chiến thắng khi được gạch bỏ các nhiệm vụ đã hoàn thành.
  • Tận dụng công nghệ thông minh để quản lý cuộc sống một cách tối ưu và dễ dàng thông qua hàng loạt các ứng dụng, dịch vụ và trang web.

“Sống Có Kế Hoạch” chia sẻ những bí quyết, những mẹo vặt để tiết kiệm thời gian cũng như nghệ thuật trong việc hoàn thành mọi thứ. Qua cuốn sách này, bạn sẽ học được cách:

  • Tiết kiệm thời gian.
  • Sống có kế hoạch hơn.
  • Tăng năng suất làm việc.
  • Tiết kiệm chi phí.
  • Giảm bớt căng thẳng.

Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button