Sức khỏe

Những Phương Thức Phục Hồi Sức Khỏe Theo Tự Nhiên

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Nishi Katsuzo

Download sách Những Phương Thức Phục Hồi Sức Khỏe Theo Tự Nhiên ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : Sức khỏe

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Download ebook                      

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.


Bạn không tải được sách ?  Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH]

NHỮNG TÁC PHẨM KINH ĐIỂN

Những phương thức phục hồi sức khỏe theo tự nhiên

ĐÂY LÀ những trang sách và các phương pháp giảng dạy đã được thử thách bằng thời gian.

ĐÂY LÀ những nghiên cứu của những đại diện kiệt xuất của nền y học tự nhiên của tất cả các dân tộc từ thời đại cổ xưa cho tới nay.

ĐÂY LÀ những điều đã được khôi phục lại và những sự giải thích (nhận xét, bình luận) của các chuyên gia thời nay, những lời khuyên bảo hết sức cấp thiết của những nhà chuyên môn vĩ đại.

Trong loạt sách này có những quyển sau:

Paul Bragg – “Điều kì diệu của sự ăn đói”

Paul Bragg – “Khoa học mới về sức khỏe”

Paul Bragg – “Cốt sống – cốt lõi của sức khỏe”

Nơ-rô-man Yô-ke-rơ “Chữa bệnh bằng dịch của các loại rau và hoa quả sống”

“Phương thức củng cố sức khỏe mang tính phương Đông”

Lần đầu tiên

Chỉ trong sê-ri này:

Các bản dịch đầy đủ các cuốn sách và các bài giảng của Nishi Katsuzo

“Những nguyên tắc vàng của sức khỏe”

“Sự cải thiện các mạch và máu”

“Dinh dưỡng năng lượng: Sinh học vĩ mô”

“Hô hấp năng lượng”

“Phương thức làm trẻ lại theo tự nhiên”

“Gột rửa tâm hồn: các bài tập y học dưỡng sinh”

Nishi K.

Phương thức làm trẻ lại theo tự nhiên – SPB – YK “Đường Nhevơsơki” – 2002

(Seri: Những tác phẩm kinh điển phục hồi sức khỏe theo tự nhiên)

Nếu chúng ta tin vào bản thân mình và bắt đầu học cách khám phá nguồn dự trữ của cơ thể mình thì chẳng bao lâu nữa cuộc sống của con người trên trái đất này có thể kéo dài tới 100 và thậm chí 120-130 tuổi. Điều này là hoàn toàn thực tế chính bởi con người đã được lập trình bằng con đường sinh học cho thời hạn sống rất lớn.

Khẳng định như vậy là Nishi K. người sáng lập nổi tiếng rộng khắp về phương thức làm khỏe mạnh mà nhờ đó hàng triệu triệu con người trên khắp các lục địa đã có thể làm cho mình trở lại tráng kiện, trẻ trung và niềm tin vào khả năng không giới hạn của chính mình.

LỜI NÓI ĐẦU

Tôi muốn chia sẻ với các bạn những khám phá vĩ đại của cuộc đời tôi. Sự khám phá này là như sau: Vâng, tôi đã không chết mà tôi có thể sống rất lâu trong khỏe mạnh vô bệnh tật và hầu như không già đi. Hãy để cho sự bất tử không bao giờ đạt được nhưng sự trẻ mãi mãi thì sẽ đạt được.

Con người là một thực thể được cấu tạo rất phức tạp. Chúng ta còn biết rất ít về bản thân mình. Khoa học còn biết rất ít về con người. Còn y học hiện đại thì hầu như không hiểu biết gì về con người. Sự phát triển hiện nay của ngành y không gợi ra được tinh thần lạc quan. Sẽ còn phải trải qua vài chục năm nữa, khi mà những bác sĩ chui vào chỗ cuối cùng của con đường hầm không lối thoát, bởi vì họ không biết rằng sẽ viết cho người bệnh đơn thuốc gì để giúp họ và giới thiệu cho người bệnh loại thuốc men nào. Các dược phẩm dần mất đi hiệu lực của mình còn bác sĩ thì cảm thấy mình hoàn toàn bất lực.

Nếu như y học đã có dù chỉ chút xíu sự hiểu biết về những khả năng thật sự của con người. Lẽ nào các bác sĩ đã khép án tôi đến cái chết từ những ngày đầu tuổi thơ của tôi? Lẽ nào họ có thể không để lại cho tôi một cơ hội nào để sống khi họ đã từ chối tôi bằng niềm tin chắc chắn rằng tôi sẽ không sống được đến năm 20 tuổi.

Giờ đây ở phía sau tôi là những khám phá trường kỳ thú vị nhất tràn đầy tính khác thường. Nhưng điều cơ bản nhất là sự chiến thắng bản thân, chiến thắng bệnh tật và chiến thắng sự già nua của đời người. Tôi cố gắng chia sẻ một cách hào phóng toàn bộ cuộc sống bằng những khám phá của mình với mọi người. Tôi không mệt mỏi kêu gọi: hãy tin vào bản thân, vào cơ thể mình, hãy không cam chịu bệnh tật, hãy biết rằng các bạn có thể giành chiến thắng thậm chí là trước cái chết nếu như các bạn thật sự muốn điều này. Tôi đã làm được điều này, cũng có nghĩa là các bạn cũng làm được điều này. Tôi không chỉ thoát chết, khỏi bệnh tật mà còn thiết lập ra chế độ của sức khỏe có thể giúp cho nhiều người thoát khỏi bệnh tật và bắt đầu sống một cách cao quý trọn vẹn, sẽ trẻ trung, khỏe mạnh, hạnh phúc không phụ thuộc vào tuổi trẻ.

Nếu như chúng ta kiểm tra bản thân mình và chúng ta bắt đầu khám phá những khả năng còn được giấu kín của cơ thể mình thì ngay trong thời gian gần đây nhất sự kéo dài cuộc sống trên trái đất này có thể tăng đến 100 thậm chí đến 120-130 tuổi. Điều này là hoàn toàn có thật chính bởi con người theo phép sinh học đã được lập trình trong khuôn thời gian sống thậm chí là rất dài, ở đây sự kéo dài cuộc sống hầu như sẽ không phải là sự kéo dài của tuổi già. Đây là sự kéo dài của tuổi trẻ – tuổi thanh xuân.

Kinh nghiệm riêng của tôi nói lên rằng điều này là hoàn toàn có thể.

CÙNG BẠN ĐỌC

Có thể là các bạn cũng muốn biết tại sao tôi lại ngày ngày bỏ công sức ở cái tuổi 72 này để dịch, rồi trải nghiệm và thiết tha mong mỏi được xuất bản càng sớm càng tốt những cuốn sách nhỏ giản dị, lại rất cổ, liên quan đến sức khỏe con người, giữa thời buổi mà các thành tựu khoa học kỹ thuật toàn cầu đang nở rộ? Một trong những thành quả của nó mà ngành y tế đang thừa hưởng là các thiết bị y tế hiện đại, các dược phẩm mới rất đa dạng…, tác động rất nhanh và mạnh đến cơ thể con người… Chính là giữa lúc đó… vì sao vậy?

Vâng, tôi không phải là một bác sĩ Tây y hoặc Đông y gì cả, cũng không phải một dịch giả chuyên nghiệp. Tôi chỉ là một cán bộ nghiên cứu khoa học, đã nghỉ hưu từ năm 1996. Do sức khỏe không tốt, tôi phải thường xuyên đến các cá nhân và tổ chức y tế trong và ngoài cơ quan nhà nước xin sự trợ giúp. Nhưng bệnh tật của tôi chuyển biến khá chậm, cá biệt có bệnh còn trầm trọng hơn. Cuộc sống khá căng thẳng, lo lắng nhiều hơn vui vẻ. Nhưng rồi duyên lành đã đưa tôi đến với Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng Dưỡng sinh Tâm thể (DSTT), được thành lập năm 1995 tại Hà Nội, do bà Hai Hương (người Bình Định) làm Trưởng môn. Rất bất ngờ, chưa đầy nửa tháng sau, các bệnh của tôi hầu như lui hết. Tôi càng ngày trở nên khỏe mạnh. Từ đó đến nay, đã qua 16 năm, tôi tham gia vào nhóm nghiên cứu ứng dụng phương pháp này. Nhưng câu chuyện đã không dừng lại ở đây: tôi đã có cơ hội đi khắp đất nước, đặc biệt là có thể giúp nhiều người, bằng luyện tập rất đơn giản mà giảm được đau, bệnh, trở lại mạnh khỏe. Từ sự giúp đỡ và được sẻ chia này, tôi sống vui vẻ, thanh thản giữa nhiều bạn bè và người thân cũ mới, già, trẻ, gần xa ở khắp mọi nơi. Trong số đó có chị Hoàng Anh, chị sống và làm việc tại Nga. Một lần về phép, do ốm, chị tìm đến tôi để tập môn DSTT. Ít ngày sau chị giảm bệnh và trở lại Nga làm việc. Trong lần nghỉ phép sau, chị đã mua tặng tôi một cuốn sách nhỏ bằng tiếng Nga “Những phương thức phục hồi sức khỏe theo tự nhiên” của Nishi Katsuzo (người Nhật) xuất bản năm 2002 tại Nga. Tôi đọc thấy quá hay vì lập tức phát hiện ở cuốn sách nhỏ này những điều tôi đang khao khát tìm kiếm. Đó là những điều mà phương pháp DSTT còn chưa giải thích. Những trang sách của thầy Nishi Katsuzo đã giúp tôi củng cố niềm tin vào phương pháp DSTT của bà Hai Hương (Nguyễn Thị Hương). Từ đó trong tôi xuất hiện những nhận thức hoàn toàn mới mẻ: có thể xử lý rất nhiều loại bệnh tật và tăng cường sức khỏe cho con người không phải chỉ bằng duy nhất con đường dùng thuốc hoặc phẫu thuật mà còn bằng luyện tập môn dưỡng sinh năng lượng tâm thể, và rồi chị Hoàng Anh lại tìm mua gửi qua bạn bè về nước tặng tôi thêm nhiều cuốn sách nữa của Nishi Katsuzo. Thế là việc trải nghiệm từng bước các chỉ dẫn phong phú của ông trên nền tảng môn DSTT của Việt Nam đã cho tôi khẳng định: tính huyền diệu và sâu sắc, tính hiệu quả và nhân văn trong cái rất ngắn gọn và rất đơn giản của phương pháp DSTT của bà Hai Hương, cũng như tính khoa học sắc sảo trong sự khúc chiết, sự tinh tế nhưng lại khá cụ thể, tỉ mỉ của hệ thống các phương pháp phục hồi sức khỏe theo Nishi Katsuzo. Phương pháp của bà Hai Hương nêu cao TÂM LÀNH trong phương châm rèn luyện sức khỏe là TÂM LÀNH, THÂN LÀNH, NGÔN LÀNH – lấy vận động hít thở tự do bằng bụng, lấy đôi bàn tay ấm nóng của mình là công cụ – làm nền tảng cơ bản để đánh thức năng lượng còn ẩn giấu bên trong cơ thể, để đẩy ra khỏi nó những năng lượng xấu, tạo nên sự cân bằng, sự hài hòa về năng lượng trong mỗi con người; giữa con người và vũ trụ – yếu tố cốt lõi của sức khỏe chúng ta.

Phương pháp của Nishi Katsuzo – giải thích ở tầm khoa học khá sâu về năng lượng tự nhiên – yếu tố quyết định sức khỏe con người. Nó được duy trì, được làm tràn đầy, hay bị mất đi, làm hao mòn kiệt quệ cơ thể. Ông chỉ rõ ba cách – ba phương tiện – cũng là ba nguồn mạnh nhất – 3 thứ thuốc huyền diệu nhất: đó là: 1 – bàn tay – công cụ độc nhất vô nhị của tạo hóa đã ban tặng con người. 2 – cảm giác. 3 – suy nghĩ. Ông dạy cho chúng ta hiểu và học cách vận dụng chúng như thế nào để chúng ta sống khỏe mạnh mà thanh tao.

May sao, tôi đã có duyên lành được bước đầu nhận biết ra những điều mới mẻ: rằng tư tưởng và phương pháp của bà Hai Hương và thầy Nishi Katsuzo hẳn phải là sự gặp gỡ, sự hội tụ và sự bổ sung để làm đầy cho nhau bằng những tinh hoa của văn hóa phương Đông trên khía cạnh sức khỏe mà hai dân tộc Việt Nam và Nhật Bản đã có từ ngàn xưa? Vì những khám phá này tôi xin cảm ơn chị Hoàng Anh rất nhiều với món quà giản dị mà thiết thực và rất quý giá của chị.

Vì những lý do trên, ý tưởng cần xuất bản những cuốn sách bổ ích này để nhiều người cùng biết và vận dụng ngày càng thôi thúc trong tôi. Nhưng suốt 6 năm qua, kể từ 2006, bản dịch cuốn sách đầu tiên này ra tiếng Việt, dù đã hoàn tất, đành phải khép lại! Tôi đã không thể… (!) Mặc dù vậy, tôi vẫn đau đáu mong chờ trong kiên trì trải nghiệm!

Và rồi duyên lành lại đến. Đầu năm 2012, tôi quyết định cho một số bạn bè người thân cùng đọc bản thảo đã dịch để xin ý kiến và thật bất ngờ:

– Một số bạn bè người thân là bác sĩ tây y và đông y đã đọc và cho rằng phương pháp phục hồi sức khỏe bằng luyện tập là một hướng nghiên cứu mới rất đúng, nên đã rất nhiệt tình ủng hộ và khuyên nên sớm xuất bản để nhiều người được đọc và vận dụng. Tôi xin cảm ơn nhiều!

– Đặc biệt TS Vũ Khắc Liên – Nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa và Thông tin, nay là Giám đốc Trung tâm giao lưu Văn hóa Việt – Nhật và ông Inami Kazumi – Giám đốc Trung tâm giao lưu Văn hóa Nhật-Việt tại Việt Nam đã giúp đỡ tôi rất vô tư và nhiệt tình. Nhờ đó tôi đã nhanh chóng có được bản quyền tác giả của gia đình ông Nishi Katsuzo. Tôi xin chân thành cảm ơn rất nhiều đến hai ông vì tất cả những gì các ông đã giúp tôi trong thời gian qua.

Tôi đã rất may mắn khi nhận được câu trả lời qua điện thoại, rồi sau đó bằng văn bản thông qua Hội Nhật – Việt của ông Nishi Manjirô – cháu của thầy Nishi Katsuzo, đã cho phép tôi xuất bản tại Việt Nam 4 đầu sách của thầy.

Tôi đã rất vui mừng, xúc động và vô cùng biết ơn ông Nishi Manjirô và từ trái tim mình tôi chân thành kính nhờ ông thắp giùm tôi một nén nhang lên mộ thầy Nishi Katsuzo để tri ân và tạ ơn người thầy kiệt xuất – người sáng lập ra trường phái phục hồi sức khỏe theo tự nhiên, không dùng thuốc, nổi tiếng khắp thế giới. Tôi xin kính chúc gia đình ông sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt và ngày càng tập hợp được thêm nhiều người đi theo phương pháp nâng cao sức khỏe của thầy Nishi Katsuzo do ông đang kế tục.

ĐỌC THỬ

Trong công việc chuẩn bị cho xuất bản tài liệu dịch khoa học đầu tiên này của tôi, liên quan tới ba ngôn ngữ: Nhật, Nga và Việt, tôi đã nhận được nhiều sự giúp đỡ rất nhiệt tình và có hiệu quả:

– Các cháu tình nguyện viên Dưỡng sinh Tâm thể Nguyễn Thị Thu Hằng và Nguyễn Phương Anh, vừa là cộng tác viên đầy nhiệt tình, vừa là những học trò đầu tiên trải nghiệm một cách đầy hứng thú theo Nishi Katsuzo trên cơ sở của phương pháp DSTT Việt Nam. Cảm ơn các cháu rất nhiều.

– Các cháu Dạ Hương và Hà Nguyên (phiên dịch của Trung tâm giao lưu Văn hóa Nhật – Việt) và ông Phạm Văn Nha (giảng viên khoa Ngoại ngữ và văn hóa phương Đông, phân khoa tiếng Nhật, Trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội) – là cầu nối giúp tôi giới thiệu với ông Inami Kazumi các đặc điểm văn hóa dưỡng sinh chăm sóc sức khỏe của Việt Nam và Nhật để ông ấy hiểu rõ vì sao tôi muốn xin bản quyền tác giả xuất bản tại Việt Nam một số đầu sách của ông Nishi Katsuzo. Thiếu sự cộng tác giúp đỡ nhiệt tình của họ chắc là tôi đã không thể hoàn thành công việc tuy nhỏ nhưng tôi đã rất tâm huyết trong suốt những năm qua. Xin trân trọng cảm ơn!

Cuốn sách nhỏ đầu tiên này cũng đã được TS Doãn Nho – Viện trưởng Viện Nghiên cứu ứng dụng Dưỡng sinh Tâm thể Việt Nam đọc một cách rất hứng thú. Tôi rất biết ơn ông bà Doãn Nho và Nguyệt Ánh đã không chỉ dành thời gian eo hẹp để đọc rất kỹ, góp nhiều ý kiến bổ ích mà còn trải nghiệm một cách rất lý thú nhiều bài tập theo Nishi Katsuzo.

Và trong suy nghĩ của mình, sự ủng hộ và tạo mọi điều kiện cần thiết của các cơ quan hữu quan của Nhà nước như Bộ Y tế, Cục Xuất bản, Trung tâm Văn hóa Ngôn ngữ Đông Tây… có ý nghĩa to lớn và mang tính quyết định; sự quan tâm giúp đỡ và cộng tác thường xuyên của những người thân trong gia đình, các anh, em, chồng, các con và các cháu là vô cùng quan trọng. Tôi sẽ làm được gì đây nếu thiếu sự ủng hộ, cổ vũ và chia sẻ lớn lao này?

Tôi xin cảm tạ rất nhiều, nhiều lắm đến tất cả các tổ chức cá nhân, và tất cả những ai đã trải nghiệm cùng tôi theo Nishi Katsuzo, đã góp phần tích cực cho sự ra đời cuốn sách dịch nhỏ này mà tôi không thể kể ra hết được và xin kính chúc tất cả sức khỏe lâu bền, hạnh phúc và thành đạt trong cuộc sống.

Xin chúc tất cả các bạn sự sáng suốt trong lựa chọn những phương thức phù hợp để bảo vệ và nâng cao sức khỏe cho mình trong cuộc sống hiện đại ngày nay.

Tôi cũng xin thành tâm muốn được giao lưu cùng bạn đọc những điều liên quan đến nội dung cuốn sách mà tôi đã dịch và đang từng bước học tập và trải nghiệm nó.

TS. Trương Thị Thảo

LỜI DẪN

Thật may mắn và hạnh phúc cho gia đình tôi khi chúng tôi đã đến với phương thức phục hồi sức khỏe theo tự nhiên từ năm 1996! Nhớ lại trước đó, năm 1989 vợ tôi phải mổ cấp cứu cắt u trên thân tử cung mà theo xét nghiệm của Bệnh viện TW Quân đội 108 và Bệnh viện K thì đó là u ác. Một bác sĩ tham gia ê-kíp mổ cho tôi biết vợ tôi chỉ có thể sống khoảng 6-7 năm nữa thôi. Và quả thật đến thời điểm đó – năm 1996 – sức khỏe của vợ tôi đã kiệt quệ, những cơn đau dữ dội ập tới mà nơi đau chuyển lên thượng vị, rất có thể đã tới giai đoạn di căn! Thật phúc đức, một người bạn đã dẫn chúng tôi đến một điểm tập luyện để chữa bệnh theo kiểu dân dã tại làng Trung Kính hạ nay là ngõ 48, phố Trần Duy Hưng, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội; ở đây chúng tôi đã gặp Má Hai Bình Định, còn gọi là Má Hai Hương – chính là Bà Giám đốc Trưởng môn Tôn Nữ Hoàng Hương của Trung tâm Nghiên cứu Dưỡng sinh Tâm thể (DSTT) lúc đó, nay là Viện Nghiên cứu Ứng dụng DSTT (gọi tắt là Viện DSTT). Theo sự chỉ dẫn của Má, vợ tôi tập luyện chưa đến một tuần đã không còn một triệu chứng nào của bệnh tật! Sự chuyển biến quá nhanh với cách tập luyện quá đơn giản khiến bản thân vợ tôi nửa tin nửa ngờ. Nhưng rồi từng bước tìm hiểu và thể nghiệm, và qua các cuộc hội thảo, bản chất khoa học của cách tập luyện này ngày càng được khẳng định.

Sau 15 năm nghiên cứu và thể nghiệm, đầu năm 2010, TS Đặng Kim Nhung – Trưởng ban Khoa học của Viện DSTT (vốn cũng là người bệnh nhờ tập luyện DSTT mà khỏi bệnh) đã cho ra mắt cuốn “Năng lượng tình thương” giới thiệu về trường năng lượng – cội nguồn của các phương pháp chữa bệnh theo liệu pháp tự nhiên của thế giới và Việt Nam (trong đó có DSTT với tư cách là minh chứng điển hình) qua những nguyên lý của mối quan hệ giữa thiên nhiên với con người…

Như một cơ duyên, một sự phối hợp tuyệt đẹp, ngay từ năm 2006, TS Trương Thị Thảo – thành viên trong Ban Khoa học của Viện – đã dịch xong (từ tiếng Nga) cuốn “Những phương thức phục hồi sức khỏe theo tự nhiên” của tác giả người Nhật Nishi Katsuzo, một trong những đại diện kiệt xuất của nền y học tự nhiên của tất cả các dân tộc từ thời đại cổ xưa cho tới ngày nay, cuốn sách đem lại cái nhìn cụ thể và tình thương từ bản thể của chúng ta trong mối quan hệ giữa ta với thiên nhiên thông qua trường năng lượng.

Qua tác phẩm này, tác giả gửi tới mọi người một thông điệp: nếu chúng ta tin vào bản thân mình và bắt đầu học cách khám phá nguồn dự trữ của cơ thể mình thì chẳng bao lâu nữa cuộc sống của con người trên Trái Đất này có thể kéo dài tới 100, thậm chí 120-130 tuổi. Điều này là hoàn toàn thực tế chính bởi con người đã được lập trình bằng con đường sinh học cho khả năng sống khỏe, sống lâu!

Theo sự dẫn dắt của tác giả – một sự dẫn dắt khéo léo, luôn kết hợp tính nguyên lý với tính cụ thể, tính lý thuyết với tính thực hành dẫn đến hiệu quả trong tầm tay – chúng ta không mấy khó khăn để nhận ra tiềm năng quý báu của mình, đã đang và sẽ đem lại sức sống trẻ cho chính mình.

Ai cũng có đôi bàn tay, nhưng có lẽ chúng ta hiểu và trân trọng hơn đối với đôi bàn tay của mình khi được tác giả giải thích: “… Việc đầu tiên chúng ta phải làm gì nếu chúng ta bị ngã, bị thương hoặc giản đơn là chúng ta cảm thấy đau ở nơi nào đó của cơ thể. Tất nhiên việc đầu tiên là chúng ta đặt bàn tay lên chỗ đau – cử chỉ này có được bởi chính tự bản thân không cần sự kiểm tra của ý thức của chúng ta. Vì sao vậy? Vì rằng bản thể sâu xa của chúng ta có sự nhận biết từ bên trong phải làm như thế là đúng đắn. Nhưng rất ít người trong chúng ta suy tính rằng tại sao chính cơ thể đòi hỏi đặt lòng bàn tay vào nơi đau. Ít ai biết sử dụng hiểu biết này trong đời sống hàng ngày”.

Chúng ta thường nói: “một sự nhịn là chín sự lành”, với ý nghĩa giáo huấn trong mối quan hệ xã hội, và nay tác giả của cuốn sách bổ sung: “sự tức giận hủy hoại không chỉ những con người xung quanh mà còn hủy hoại chính bản thân người đang tức giận. Tức giận – năng lượng thù địch, nó bao vây ta đến nỗi làm ta không thấy được những điều tốt đẹp quanh mình mà ta chỉ thấy những điều tồi tệ. Điều đó làm tràn đầy đến cực điểm trong ta những năng lượng độc hại dẫn đến bệnh tật”.

Ngay từ những ngày đầu của tuổi thơ, tác giả đã được “chẩn đoán” là sẽ không sống được đến năm 20 tuổi. Rất may là đã biết nghe, biết tin vào cơ thể mình, nghĩa là đã biết suy nghĩ đúng mà suy nghĩ đúng chính là dòng năng lượng tích cực – nên tác giả đã chiến thắng bệnh tật để rồi sau đó, qua nghiên cứu, đã phát hiện khả năng chiến thắng sự già nua!

Quả thật không thể kể hết những điều thú vị thu lượm được từ cuốn sách này. Với tất cả tấm lòng chân thành, tôi thầm cảm ơn tác giả của cuốn sách. Tuy nhiên, thật thiếu sót nếu tôi không nhắc đến tâm sức của người dịch cuốn sách này – TS Trương Thị Thảo.

Ngay từ năm 1997, TS Trương Thị Thảo đã để tâm nghiên cứu và viết cuốn “Dưỡng sinh Tâm thể – Phương pháp tập luyện cơ bản”, không chỉ đáp ứng kịp thời mà tới nay vẫn giữ nguyên giá trị; để rồi tiếp đến việc dịch và giới thiệu rộng rãi trước công chúng cuốn sách này như là một sự giải thích đầy sức thuyết phục với những nhãn quan thế giới, với những cứ liệu khoa học không thể chối cãi, qua đó khẳng định và tôn vinh những phương pháp tập luyện thuộc Phương thức phục hồi sức khỏe theo tự nhiên, trong đó có DSTT.

Sau khi bảo vệ luận án thành công một cách xuất sắc tại Liên-Xô cũ và tại Việt Nam người nữ Tiến sĩ thuộc ngành sinh học này đã dành toàn bộ tuổi trẻ của mình cho sự nghiệp trồng và bảo vệ rừng của Tổ quốc, và có lẽ không thể nhớ hết những thời điểm sống và làm việc trong những khu rừng rậm giữa mênh mông đại ngàn, trong đó không ít những khu rừng nguyên sinh rải rác suốt từ Bắc vào Nam.

Đến tuổi được nghỉ ngơi lại là lúc phải dồn hết tâm sức với tư cách thành viên Ban Khoa học của Viện DSTT để tìm hiểu và nghiên cứu một lĩnh vực mới mẻ đầy tính nhân văn nhưng vất vả gian nan có lẽ không thua kém gì khi tìm hiểu và nghiên cứu về rừng! NHƯ VẬY, KHI CUỐN SÁCH NÀY TỚI TAY, TÔI CHÂN THÀNH HY VỌNG ĐƯỢC CÁC BẠN ĐỘC GIẢ COI ĐÓ LÀ MỘT CÔNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA THẾ GIỚI RẤT ĐÁNG TRÂN TRỌNG VỚI CHỦ ĐỀ “NHỮNG PHƯƠNG THỨC PHỤC HỒI SỨC KHỎE THEO TỰ NHIÊN” CỦA TÁC GIẢ KATSUZO NISHI VÀ DỊCH GIẢ TS TRƯƠNG THỊ THẢO.

Hà Nội, 14/10/2012

TS. Doãn Nho


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button