Học tập - Tham khảoList
5 cuốn sách dạy Office 2010 hay nên đọc
Bộ phần mềm tin học văn phòng phiên bản 2010 hiện là một trong những phiên bản không quá mới những vẫn còn được sử dụng khá phổ biến trong công việc văn phòng. Những cuốn sách dạy Office 2010 sau sẽ giúp bạn nhanh chóng bổ sung kiến thức và kỹ năng sử dụng thành thục những phần mềm trong bộ Office 2010 hiện nay.
Microsoft Office 2010 Dành Cho Người Tự Học – Nhiều tác giả
Trong lĩnh vực tin học văn phòng, Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Visio là những chương trình thuộc bộ Microsoft Office đã và đang được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực: kinh tế, kế toán, thương mại, quản lý, vẽ kỹ thuật và nhiều hơn nữa. Với cuốn sách dạy Office 2010 này, bạn có trong tay đầy đủ các công cụ và lệnh để thực hiện các tiện ích trong diện toán văn phòng .Tự Học Word 2010 – Nhiều tác giả
Microsoft 2010 cung cấp những tính năng mới giúp cho việc biên soạn tài liệu trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Với những tính năng sửa ảnh mà bạn chỉ có thể sửa trên Photoshop, nhưng với Word 2010 chúng ta có thể làm được điều này. Thật thú vị phải không? Sau một thời gian tìm tòi, chính bản thân chúng tôi khi tìm hiểu về Word 2010 này cũng hết sức bất ngờ. Để giúp các bạn nắm được một cách khái quát những tính năng mới của phần mềm này, chúng tôi đã biên soạn cuốn sách Tự học Microsoft Word 2010, nhằm giúp các bạn hiểu phần nào về phần mềm này.Tự Học Excel 2010 – Nhiều tác giả
Sách được chia thành 11 bài, từ căn bản đến nâng cao kèm bài tập thực hành nhằm giúp bạn học một cách nhanh chóng và dễ hiểu. Bạn sẽ được làm quen với phần mềm bảng tính Microsoft Excel 2010, các khái niệm cơ bản, tạo các phép tính cơ bản, làm việc với bảng tính, Macro, Templates, khai thác cơ sở dữ liệu, và các thao tác liên quan. Mong rằng cuốn sách dạy Office 2010 này sẽ giúp bạn dễ dàng trong việc tự học và thực hành thành thục phần mềm này.Tự Học Excel 2010 & PowerPoint 2010 – Nguyễn Đình Tê
Với Excel, độc giả sẽ biết cách tạo một bảng tính (worksheet), tập bảng tính (workbook) và cơ sở dữ liệu (database), biết cách sử dụng công cụ tính toán và xử lý dữ liệu, thiết lập các công thức, sử dụng hệ thống hàm (chuỗi, số, thời gian, luận lý,…) kết hợp với các toán tử (số học, quan hệ, luận lý, điều kiện…) để giải các bài toán từ đơn giản đến phức tạp, biết cách tạo các kiểu , loại biểu đồ để minh họa số liệu.Với PowerPoint, độc giả sẽ biết cách chọn nền và kiểu cách layout (bố cục) nội dung của từng Slide (văn bản, biểu bảng, lưu đồ, âm thanh, hình ảnh, video clip) của file trình diễn (presentation). Độc giả còn biết cách chèn các hiệu ứng chuyển động (animations) của các đối tượng trong Slide và hiệu dứng chuyển tiếp (transitions) từ Slide này sang Slide khác trong bài thuyết trình của mình.
Related Posts: