ListTheo tác giả

Những cuốn sách của Hồ Thị Hải Âu hay nên đọc

Hồ Thị Hải Âu là tác giả của những cuốn sách bán chạy rất được bạn đọc Việt yêu thích đặc biệt đối với những ai đã và đang làm cha làm mẹ. Những cuốn sách của Hồ Thị Hải Âu tập trung chia sẽ những nổi niềm của một người làm mẹ, chia sẻ bí quyết nuôi dạy con thành công minh chứng qua thành công của chính tác giả cùng đứa con nay đã khôn lớn trưởng thành. Sức hút của nữ tác giả đến từ những trải nghiệm chân thật, sự gần gũi và cảm thông đối với những bậc làm cha mẹ, và giúp bạn hiểu thêm về thiên thần bé nhỏ của mình.

Mẹ Việt Dạy Con Bước Cùng Toàn Cầu

Xem giá bán
Con cái chính là thành tựu cuộc đời của bất kỳ một người làm cha làm mẹ nào. Người mẹ nào cũng mong muốn đứa con của mình mai này sẽ đứng trên bục cao thành công trên con đường đời. Người mẹ nào cũng mong muốn những gì đẹp nhất, tốt nhất cho đứa con của mình. Thế nhưng, Người mẹ nào cũng hoang mang, hoài nghi và lo lắng khi thường xuyên được nghe câu:”Bạn hoàn toàn có thể nuôi dạy một đứa trẻ đạt tới thành công, nhưng chưa hẳn nó sẽ hạnh phúc?”

Điều đó, khiến bạn trở nên bối rối vô cùng. Quả thật, đôi khi, cũng có người đã đạt tới thành công nào đó theo cách định giá của xã hội mà vẫn thấy thiếu thốn, không hoan hỉ nội tâm. Tất nhiên, những cá nhân thất bại triền miên trong các mục tiêu cuộc đời, thì chắc chắn, người đó không thể tìm thấy cảm giác hạnh phúc!

Như vậy, nền tảng của hạnh phúc, chắc chắn không thể là sự thất bại, chắc chắn hạnh phúc tới cùng trong từng thành công. Vấn đề còn lại, đó là bạn cần tường minh “Thế nào thành công của bản thân đứa trẻ?” Cuốn sách của Hồ Thị Hải Âu nỗ lực gợi mở để giúp bạn vững lòng hướng dẫn đứa con của bạn đạt tới từng thành công, cách để nó vượt lên bản thân, chinh phục niềm khát khao, từng chút từng chút một. Từng thành cồng nhỏ làm nên niềm vui thường hằng của đứa trẻ. Cùng lúc đó, đứa trẻ dần thuần thục nhiều năng lực quý báu giúp vươn tới những thành công lớn lao hơn, vui vẻ hơn trong hành trình cuộc sống mãi mãi về sau!

Học Để Tăng Cường Tố Chất

Xem giá bán
“Học để tăng cường tố chất chứ không vì có tố chất mới học”, đây là phần thứ hai được tách ra từ cuốn “Mẹ Việt dạy con bước cùng toàn cầu” của tác giả Hồ Thị Hải Âu viết tặng Minh Khuê – con gái yêu bé bỏng của mình. Cứ mỗi lần nói về ‘Thiên chức làm Mẹ”, tác giả Hồ Thị Hải Âu như muốn trút hết cảm xúc của mình, trúc hết kiến thức của mình thông qua kho tàng được tích lũy trong suốt 18 năm qua. “Đồng hành cùng con” là một cụm từ rất chung nó bao quát hết những gì phải trải qua trong quá trình nuôi dạy con. Nhưng đồng hành cùng con là đồng hành như thế nào; dạy con cách học, học gì, học vào thời điểm nào là hợp lý nhất; hay đơn giản dạy con cách cư xử, phát huy được tiềm năng của con, dạy con biết tự chủ, biết làm việc, …. Đó cũng là những gì mà tác giả sẽ đề cập đến trong cuốn 2 này.

“Làm Mẹ là một hành trình tự hoàn thiện của người đàn bà, của phái đẹp nói chung và đây là con đường tôi đã trải nghiệm hoan hỉ lắm. Tôi muốn nhắn nhủ cùng các bà mẹ trẻ rằng, không gì giá trị, không gì đẹp hơn là phẩm chất “Mẹ” ngày càng tràn đầy theo năm tháng Làm Mẹ. Không gì hạnh phúc an lạc hơn khi được đồng hành, được làm bạn cùng con cái. Và, không gì hãnh diện hơn, khi con cái đã trưởng thành, chúng muôn vàn hoan hỉ, khẳng định với mọi người “Mẹ là người bạn tốt nhất, tri kỷ nhất của con!”. Giá trị của một cuộc đời có nhiều cách để nhận ra, nhưng cách nhận ra trong vai trò Làm Mẹ – đó là một giá trị thật tự nhiên và hợp tự nhiên, nên khiêm nhường mà đẹp và an lạc lắm.” Hồ Thị Hải Âu chia sẻ.

18 Năm Kim Cương

Xem giá bán
18 năm kim cương là 18 năm cho hành trình nghề làm cha mẹ cũng là 18 năm phải trả giá những giọt nước mắt thầm lặng. Và qua 18 năm bạn sẽ tự tin nói với chính bản thân mình “Nếu bạn chắc chắn rằng bạn đã luôn  đồng hành bên đứa trẻ của bạn cho đến khi nó 18 tuổi, thế thì bạn hoàn toàn  không phải lo nghĩ về tương lai của nó!”. Đây chính là câu chia sẻ đầu tiên của tác giả trong cuốn sách này. Điều đó được chứng minh việc Minh Khuê nhận được học bổng toàn phần tại trường Harvard, và bắt đầu bước qua cánh cửa xa gia đình, đến một nơi rất xa, cách Việt Nam hơn nữa vòng trái đất, bản thân làm mẹ như tác giả Hồ Thị Hải Âu phải làm như thế nào, phải chuẩn bị ra sao để thực sự vững tin và an tâm khi mình phải xa đứa con gái đã ôm ấp trong 18 năm qua.

Có thể nói 18 năm kim cương mà tác giả Hồ Thị Hải Âu đã trải qua, nó được thu nhỏ lại trong 432 trang giấy với 3 phần và 7 chủ đề trong cuốn sách của Hồ Thị Hải Âu. Đương nhiên cuốn sách này đã lượt bớt những thăng trầm cảm xúc khi nuôi dạy một đứa trẻ nên người. Và bất cứ cha mẹ nào cũng hiểu được điều đó. Nhưng điều đó đâu có quan trọng rằng khi ba mẹ đã đồng ý mở thế giới quan của mình để dung nạp những kiến thức của người mẹ nuôi dạy con thành công này, để sự mạnh mẽ, can đảm nhưng đầy trí tuệ của chính tác giả hòa quyện vào tâm hồn của chính bạn.

“Đứa trẻ là một tiểu vũ trụ diệu kỳ và toàn vẹn, là tổng hòa của mọi mối quan hệ tự nhiên và xã hội. Do đó, để dẫn dắt đứa trẻ đến trưởng thành, vững vàng hoan hỉ và lợi lạc, chúng ta cần học cách tư duy khoa học – nhân học toàn vẹn! Nỗ lực giúp trẻ hợp thông với tự nhiên, nhận diện những quy luật của tự nhiên ấy là bạn đang được Mẹ Thiên Nhiên dẫn dắt, cho bạn những gợi ý sáng suốt để hành trình đồng hành của bạn cùng đứa trẻ luôn tràn đầy tuệ giác, hoan hỉ.” (Hồ Thị Hải Âu. )

Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button