Sức khỏe

Bệnh Đái Tháo Đường, Bệnh Gút, Bệnh Tăng Mỡ Máu

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Nhiều tác giả

Download sách Bệnh Đái Tháo Đường, Bệnh Gút, Bệnh Tăng Mỡ Máu ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : SỨC KHỎE

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Download ebook                      

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

LỜI NÓI ĐẦU

Xã hội ngày càng phát triển, đời sống ngày một nâng cao, sức khỏe con người ngày càng được cải thiện, vì thế tuổi thọ đã tăng cao một cách rõ rệt. Tuy vậy, lại xuất hiện khá nhiều bệnh do chuyển hóa gây ra: bệnh tăng mỡ máu, béo phì, bệnh tiểu đường, bệnh gout. Những bệnh đó không chỉ xuất hiện ở những người có tuổi mà ở cả những lớp người trẻ tuổi, thanh niên và thiếu niên.

Cuốn sách này trình bày ba loại bệnh do chuyển hóa gây ra: bệnh đái đường, bệnh gout và bệnh tăng mỡ máu. Ba loại bệnh này là hậu quả của sự thiếu khoa học trong sinh hoạt. Xin trân trọng giới thiệu cùng độc giả.

Nguyễn Công Đức

Phần I BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG

BS Ngô Xuân Thiều

  1. KHÁI NIỆM ĐẠI CƯƠNG

Đái đường (Sugar diabetes) thuộc chứng tiêu khát trong y học cổ truyền. Trong nội khoa, có chứng tiêu mà không khát, có chứng khát mà không tiêu. Tiêu là hao mòn giảm thiểu. Khát là cảm giác thèm chất nước. Bệnh đái đường có cả hai chứng ấy nên gọi là tiêu khát.

  1. Quan niệm của y học hiện đại

Bệnh đái tháo được phân thành hai loại. Đó là bệnh đái tháo nhạt (diabète insipide) và bệnh đái tháo đường (diabète sucré). Cơ chế bệnh là do mất thăng bằng giữa hệ thống tăng đường huyết (hypophyse, thyroide và surrénale) và hệ thống hạ đường huyết. Đường huyết của người bình thường dao động từ 0,8-1,6g/lít, quá ngưỡng thì đái đường. Triệu chứng trong giai đoạn đầu là rối loạn chuyển hóa gluxít, tăng đường huyết và nước tiểu có glucose. Giai đoạn toàn phát có rối loạn chuyển hóa protít, lipid và đái ra chất acétone acétique. Giai đoạn hôn mê rối loạn nhịp thở (nhịp thở Kaussmaul). Biến chứng là tiêu thước suy nhược (cachexie) mụn nhọt, rối loạn thị lực, mù. Hormone của tụy (insulin panereas) tiết ra ở tiểu đảo Langerhans có tác dụng hạ đường huyết, chống đái đường. Nếu suy tuyến này thì insulin trong máu thiếu, glucoza trong máu tăng lên, sinh ra đái đường. Ngoài ra còn có tuyến yên (préhypophyse), tuyến giáp và tuyến thượng thận. Hormone của những tuyến này như ACTH, thyroxine lại có tác dụng ngược lại với insulin, chúng làm tăng đường huyết. Phép chữa là dùng insulin và các Sulfamil chống đái đường (diabétique), ví dụ Carbutanide và tiết thực các loại tinh bột, chỉ cho chúng chiếm 40% lượng calo hấp thu.

Ngoài bệnh đái đường do tụy còn có bệnh đái đường do cường năng tuyến yên và suy thận làm cho tế bào ống thận kém việc tái hấp thu chất nước.

  1. Quan niệm của y học cổ truyền

Đường niệu hay đường lâm thuộc tiêu khát. Tiêu khát có trong thời bệnh thường thuộc thực, có trong tạp bệnh phần nhiều thuộc hư. Nói chung là khí âm lưỡng thương. Ba tạng chịu hậu quả là phế, tỳ, thận. Theo Thương hàn luận và Kim quỹ yếu lược: Âm quyết chi vi bệnh, tiêu khát, khí thượng xung tâm, tâm trung động nhiệt, cơ nhi bất dục thực, thực tức thổ vưu, hạ bất khẳng chỉ.

Dụ gia ngôn nói: Nội kinh hữu kỳ luận vô kỳ trị, kim quỹ hữu luận hữu trị.

Tiêu khát ở đây thuộc thời bệnh không phải bệnh đái đường (tạp bệnh).

Thốn khẩu mạch phù nhi trì, phù tức vi hư, trì tức vi lao, hưu tắc vệ khí bất túc, lao tắc vinh khí kiệt (tiêu khát là khí – âm lưỡng thương).

Trất dương (vị) mạch phù nhi sác, phù tắc vi khí, sác tức tiêu cốc như đại kiên, kiên sác tương bác tực vi tiêu khát (Trong tiêu khát có cơ chế thủy hỏa bức bách nhau, chủ yếu là trung tiêu).

Nam tử tiêu khát, tửu tiện phản đa, dĩ ẩm nhất đấu, tửu tiện nhất đấu, thận khí hoàn chủ chi.

Đó là chứng thận hư thuộc tạp bệnh.

– Khát dục ẩm thủy, thủy nhập tắc thổ giả, danh viết thủy nghịch, ngũ linh tán chủ trì.

– Khát dục ẩm thủy bất chỉ giả Văn Cáp tán chủ chi, gai chứng này là thực chứng trong thời bênh, cụ thể là chúng ở Thái dương phủ (bàng quang).

– Khát dục ẩm thủy, thủy nhập tắc tiêu, khẩu can thiết táo giả Bạch hổ gia nhân sâm chứng dã (bệnh ở Kinh Dương minh, bệnh trung tiêu này trong thực có hư cũng là thời bệnh). Có thể thấy cơ chế chính của bệnh do Kinh van chỉ rõ.

Vinh vệ hư kiết – vị khí nhiệt thịnh. Tâm chủ huyết thuộc vinh. Phế chủ khí thuộc vệ. Tiêu khát mạch đã phù và trì phù là tượng vệ hư, trì là huyết mạch thiểu. Đó là thuộc tạp bệnh. Tạp bệnh là vấn đề chính cần nghiên cứu của cuốn sách.

Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button