Marketing

Cưỡi Thuyền Ngược Gió

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Takahashi Nobuyuki

Download sách Cưỡi Thuyền Ngược Gió ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : Marketing

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Download ebook                      

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.


Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

LỜI NÓI ĐẦU

TRỞ THÀNH MỘT NGƯỜI ĐA TÀI HOÀN TOÀN MỚI

Cuốn sách này có mục tiêu rất táo bạo là bồi đắp “những người làm công việc sáng tạo. Tạo nên những con người đa tài cho các công ty.”

Họ là những người có thể mở rộng lĩnh vực hiểu biết của bản thân bằng cách phát huy nhiều khả năng và đưa ra những ý tưởng độc nhất. Vì sở hữu tư duy kỳ lạ nên những người có thể nhìn nhận vấn đề một cách sáng tạo thường làm gì cũng để lại dấu ấn cá nhân đậm nét và hoàn thành tốt công việc của mình. Ví dụ, tôi có quen một copywriter có thể viết kịch, viết kịch bản phim, sáng tác thơ và cả viết bản quy hoạch đô thị. Tôi cho rằng đó là do người đó nắm vững được những điểm đáng lưu ý trong dòng chảy sáng tạo.

Tuy nói vậy nhưng anh ấy không hề tư duy chậm rãi mà có thể đạt đến điểm cốt lõi ngay trong nháy mắt.

Anh thường tấn công trực diện vấn đề bằng những câu hỏi như “Tôi muốn thử làm việc trong lĩnh vực này được không?”, “Chiến dịch với nội dung như thế này có ổn không?”, “Chủ đề này có thể thu hút sự chú ý của mọi người không nhỉ?”

Ở Hakuhodo nơi tôi từng làm việc, chúng tôi thường xuyên hỏi nhân viên những câu như “Anh có thể làm được việc lớn đến đâu?”, “Khả năng làm hài lòng khách hàng thân thiết của anh đến đâu?” hay “Khả năng hòa nhập với thế giới của anh là như thế nào” Thông qua những câu hỏi đó, chúng tôi có thể tìm thấy những người có tư duy nhạy bén. Hakuhodo được gọi là “công ty ươm mầm trí tuệ” nên khả năng tư duy là yếu tố hết sức quan trọng.

Bản thân tôi khi đó vẫn suy nghĩ và hành động rất bó buộc rằng “Công việc là, còn suy nghĩ là….” Vì không có khả năng vận dụng nhiều năng lực khác nhau nên tôi không thể mở rộng phạm vi công việc cũng như không hề háo hức mong chờ những điều mới mẻ. Khi vấp phải vấn đề đó, việc đầu tiên chúng ta cần làm là thay đổi góc nhìn và những suy nghĩ liên quan đến công việc. Tôi muốn truyền đạt đến quý độc giả những lý thuyết cơ bản để thực hiện được điều đó, kèm theo gợi ý với chỉ dẫn cụ thể hơn.

THÁI ĐỘ CƠ BẢN CỦA NHỮNG NGƯỜI ĐA TÀI (CÓ THỂ VẬN DỤNG NHIỀU KHẢ NĂNG)
BƯỚC LẬP KẾ HOẠCH CHÍNH LÀ THU THẬP “THÔNG TIN”
ĐÀO SÂU NGHIÊN CỨU “VẤN ĐỀ” ĐƯA RA NHỮNG “GIẢ THUYẾT”
ĐỂ NĂNG LỰC CỦA MÌNH “LÊN MEN”
ĐÂY ĐƯỢC GỌI LÀ MỘT CHUỖI HÀNH ĐỘNG ĐƯỢC ĐỊNH HÌNH VÀ XÁC NHẬN TRONG XÃ HỘI.

KHI CON NGƯỜI VẬN ĐỘNG HOẠT ĐỘNG THEO KẾ HOẠCH
ĐÂY ĐƯỢC GỌI LÀ “THÀNH QUẢ”.
KINH DOANH SÁNG TẠO HƠN NỮA

“Người hành động” là người tự đưa ra những ý tưởng sáng tạo.

“Người tác nghiệp” là người xử lý những công việc được giao phó.

Tất nhiên tất cả chúng ta đều cần “người có thiên hướng hành động”, và trong đó rất cần một người có khả năng “làm công việc sáng tạo” đột phá so với những người khác.

Trong thời đại cạnh tranh, luôn muốn thể hiện cái tôi, muốn thể hiện bản thân khác biệt, muốn có phong cách làm việc khác biệt… thì tôi nghĩ chúng ta vẫn cần ghi nhớ những “bản chất bất biến” của việc kinh doanh.

Mọi bí quyết để có được hiệu quả trong công việc đều tuân theo một khuôn mẫu nhất định.

Tôi từng thử thu thập những bí quyết và gợi ý trong phương pháp đó. Trong suốt 35 năm làm việc ở Hakuhodo, tất cả những điều tôi làm là “suy nghĩ, sáng tạo, tạo ra thành quả”, trong chuỗi hành động như thế, tôi đã tìm thấy những điểm độc nhất “khác biệt với người khác”. May mắn là quanh tôi luôn có những người đi trước và cả những đàn em rất tài năng để quan sát và học hỏi từ họ… Từ môi trường như thế, tôi đã tổng hợp được những cách bồi đắp, suy nghĩ và hành động của những người làm công việc sáng tạo và viết lại trong cuốn sách Cưỡi thuyền ngược gió này.

Đến giờ nhìn lại tôi thấy dù sau hàng chục năm nữa, những điều cơ bản này cũng sẽ không thay đổi. Trên cơ sở những điều như thế, chúng ta cần nhìn lại những nhu cầu của thời đại (nắm bắt con người, giá trị quan và cả cảm tính…). Chính vì thế, chúng ta cần nhìn từ tổng thể (một cách có chiến lược). Chu trình đó được sơ đồ hóa như hình dưới đây. Trong những điều chúng ta thường nhắc đến “để kinh doanh sáng tạo hơn”, điều quan trọng nhất là những nhân tài có nhiều tài năng nổi trội. Để có được phong cách mang đậm dấu ấn cá nhân hơn, các bạn hãy cùng tôi nghiên cứu lý thuyết dành cho “những người làm việc sáng tạo.”

01.CẠNH TRANH VỀ “CHẤT” GIỮA CON NGƯỜI

Điểm đặc trưng lớn nhất của thế kỷ XXI là “tính lưu động”. Trong xã hội số hóa như hiện nay, “cách tân” đang trở thành một yêu cầu bức thiết. Nói cách khác, mọi vật đều biến đổi và nền kinh tế cũng đang vận động từ dưới lên. Tất nhiên là mọi thứ không hề có khuôn mẫu nhất định, mỗi ngày hãy tự tìm kiếm “phương pháp tốt là gì đây” hay “điều mới mẻ gì đây”. Nếu không tự mình ươm mầm sáng tạo và tạo ra những điều mới lạ, nguyên bản thì khó có thể tồn tại trong giới kinh doanh.

“Cạnh tranh đến từ sự khác biệt” và hơn nữa là “kinh doanh trước hết bắt nguồn từ thu hút con người”, xét trong trường hợp của Toyota. Đây chính là sức mạnh để chiến thắng trong cạnh tranh.

65% CÔNG TY MUỐN TUYỂN DỤNG NHỮNG NGƯỜI “TỰ LẬP”

Không chỉ trong bộ phận kinh doanh mà cả trong bộ phận nhân sự nữa. “Ưu tiên những người có khả năng tự lập.” Đó là những người có thể đáp ứng được các yêu cầu của thời đại như trên, có khả năng dẫn dắt, nhìn xa trông rộng và sẵn sàng chấp nhận rủi ro. Thời đại này đòi hỏi những “người tự lập”. Đó là những người tự “suy nghĩ, kiến tạo và hành động”, những người xây đắp doanh nghiệp bằng cá tính riêng của mình.

LUÔN ĐƯỢC NÓI LÀ TỰ LẬP ĐI, NHƯNG KHÔNG BIẾT PHẢI LÀM THẾ NÀO

Trong thời đại thay đổi như hiện nay, giá trị quan biến đổi là điều không thể tránh khỏi. Những chiếc tivi, máy tính, điện thoại, cửa hàng tiện lợi hay quán cà phê xung quanh chúng ta đang không ngừng thay đổi giá trị. Những vận động đó đã có từ xưa nhưng chúng ta không biết phải phản ứng với nó thế nào. Cũng có những lúc chúng ta nghĩ: “Thực sự không có cách nào phù hợp hơn với khả năng của mình sao…”, nhưng chúng ta sẽ bàn đến điều đó trong phần II. Hãy thử cách sống hiện thực hóa năng lực bản thân bằng việc tự học, tự sáng tạo và tự hành động.

ĐỌC THỬ

02.CẦN ĐƯỢC RÈN GIŨA TÍNH TỰ LẬP HƠN NỮA

Hãy hình dung ra hình tượng một người tự mình “suy nghĩ, sáng tạo và hành động”.

1. Những người quan sát vận động của thế giới từ đó rút ra nhận thức riêng

2. Tò mò và luôn muốn được thử thách

3. Luôn nghĩ ra những ý tưởng marketing tốt (suy nghĩ giản lược)

4. Có ý thức lãnh đạo và phản hồi việc kinh doanh

5. Biết coi niềm vui chung như niềm vui của chính mình

6. Không đổ lỗi cho người khác hay hoàn cảnh (phủ nhận bản thân, chối bỏ trách nhiệm)

7. Tự đặt ra và hướng tới mục tiêu

Trên hết, chúng ta cần xem thay đổi là cơ hội, chào đón những thay đổi với tư thế tích cực nhất.

NHỮNG NGƯỜI CÓ THỂ NHÌN ĐƯỢC TỔNG THỂ VÀ NHANH CHÓNG ĐƯA RA NHẬN XÉT LÀ NHỮNG NGƯỜI HẠNH PHÚC

Một điểm cực kỳ rắc rối ở đây là chúng ta không thể xem thường sự phức tạp trong xã hội. A/ Đa dạng hóa giá trị quan, B/ Tăng tốc độ thay đổi, C/ Nắm bắt được tổng thể vấn đề, D/ Nhìn thấu bản chất từ những phần nhỏ, E/ Đưa ra câu trả lời.

Đây chính là yếu tố “nhạy cảm” giúp tư duy và sáng tạo trong rất nhiều vấn đề…

“KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG” BỐN BƯỚC NHẰM NÂNG CAO KHẢ NĂNG TỰ LẬP

Vừa suy nghĩ về những điều từ 1~7, từ A~ E, tôi vừa lên kế hoạch hành động cơ bản gồm bốn bước. Tôi muốn viết một cuốn sách mà dù 10 hay 20 năm nữa cũng không trở nên cũ kỹ mà ngược lại còn tỏa sáng hơn. Nếu các bạn dựa vào cuốn sách này mà tự cải thiện được tác phong làm việc của bản thân thì tôi sẽ rất hạnh phúc. Hãy cùng đào sâu tìm hiểu phương pháp lên kế hoạch hành động phát huy hết điểm mạnh của bản thân.

04.CƠ SỞ CỦA VIỆC “PHÁT TRIỂN ĐỀ ÁN MARKETING”

Ở mục này tôi sẽ không đi sâu vào marketing, mà sẽ chỉ có một phần cơ bản ở trang sau. Đó là những ý tưởng marketing từ việc biến “bán được hàng” đến “lập kế hoạch để hàng hóa bán chạy”. Hiện tại, để đáp ứng được những thay đổi của thị trường thì đây là một việc không thể thiếu.

Cách nghĩ đó, tinh thần đó chính là cơ sở cho việc xây dựng phong cách làm việc và “lên kế hoạch làm việc sáng tạo”.

Để việc kinh doanh sáng tạo và bùng nổ hơn, chúng ta cần thấu hiểu và nắm bắt được thời cơ.

Tất nhiên, lên kế hoạch hành động không chỉ có ý nghĩa thực tiễn trong việc kinh doanh mà còn trong cuộc sống nói chung nữa.

MARKETING TỪ CỐT LÕI NĂNG LỰC CỦA NHÂN VIÊN

Trong xã hội ngày càng cạnh tranh thì đương nhiên trong mỗi công ty quảng cáo, mọi nhân viên đều cần tiến hành marketing sáng tạo. Tất cả mọi nhân viên đều cần được trau dồi khả năng phát triển hoạt động marketing.

Marketing là lĩnh vực đang bùng nổ ở khắp nơi, từ những quốc gia và vùng lãnh thổ đến các công ty, bệnh viện, trường học và cả những khu phố nhỏ. Cả công ty Hakuhodo của chúng tôi cũng lấy slogan đi kèm là “M&M” (Marketing & Management). Việc lấy marketing làm phương pháp, chiến lược phải bắt nguồn từ sở trường của từng nhân viên mới thu được hiệu quả cao. Nói cách khác, việc xây dựng kế hoạch chung cần phải: (1) suy nghĩ từ lập trường của đối phương, (2) tổ chức, sắp xếp những ý kiến mang tính chiến lược và (3) diễn tả và thuyết phục mọi người bằng nhiệt huyết của bản thân… Nói cách khác, marketing tập trung sẽ thay đổi ý thức hệ của chúng ta.

05.THỜI ĐẠI TẬP TRUNG

Công việc của Hakuhodo chủ yếu là đề ra những chiến lược ở cấp độ tổ chức và cho họ thấy những vận động theo chiến lược đó. Đó là một phương châm hành động đúng đắn, nhưng trên thực tế, để làm được như vậy, trách nhiệm đè nặng lên vai người lãnh đạo là phải có tư duy sáng tạo độc đáo.

Khi tìm được một người đi tiên phong có khả năng vẽ ra bức tranh toàn cảnh, tổ chức của chúng ta sẽ vận động theo hướng đó. Ngay cả những khách hàng thân thiết khi giao phó công việc cũng sẽ chỉ đích danh người đó. Công ty thường xuyên nhận được những lời yêu cầu như “Tôi muốn giao phó công việc cho người thực sự suy nghĩ nghiêm túc về công ty chúng tôi.”, “Suy nghĩ kỹ đi, ai sẽ là người hoàn thành tốt công việc này.” hay “Ai sẽ mang đến những thay đổi trông thấy cho sản phẩm này?”.

Điểm mấu chốt không nằm ở số người mà là mình thấy được bao nhiêu người đang làm việc. Giám đốc một công ty cung cấp thực phẩm của Mỹ có nói: “Tôi sẽ không trả một xu cho những công việc mà mình không thể thấy được ai đang làm.” Nói cách khác, khách hàng cần được biết chính xác ai là người đã tạo ra những thành quả đó.

Trong xã hội ngày một cạnh tranh, điều chúng ta cần chính là dấu ấn cá nhân. Chúng ta đang ở trong một thời đại cạnh tranh bùng nổ, ngay cả trong nội bộ tổ chức, thế nên các tổ chức đang dần hướng sự chú ý của mình đến “những cá nhân có năng lực thực sự”. Nói cách khác, đây là cơ hội để các cá nhân “tạo thương hiệu cho bản thân”.

BỐN BƯỚC “TẠO NÊN THƯƠNG HIỆU CHO BẢN THÂN”

Để xây dựng được thương hiệu cho bản thân, chúng ta cần lập kế hoạch hành động. Các bước “biết – suy nghĩ – sáng tạo – hành động” sẽ tiếp tục được làm rõ hơn ở trang sau. Đây chính là năng lượng phức hợp bạn vẫn luôn tìm kiếm, cội nguồn của việc “tạo ra thương hiệu cho bản thân”.


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button