Chuyên ngành

Mỗi Ngày Một Trò Chơi

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Trish Kuffner

Download sách Mỗi Ngày Một Trò Chơi ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : Nuôi dạy con

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Download ebook                      

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.


Bạn không tải được sách ?  Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH]

Lời giới thiệu

“Con cái là sợi dây gắn kết người mẹ với cuộc đời.”

− Sophocles(1)

Tôi bắt đầu viết cuốn sách Mỗi ngày một trò chơi khi bé út Johanna bắt đầu bước vào giai đoạn tập đi. Bé tập đi từng bước rồi biết chạy chỉ vài tháng trước khi đến sinh nhật đầu tiên, và kể từ lúc đó bé đi không ngừng! Sau ba lần trải qua những thách thức trong giai đoạn nuôi trẻ sơ sinh/ trẻ tập đi/ trẻ mẫu giáo với các anh chị lớn của Johanna, tôi chợt quên nỗi gian nan khi nuôi dạy một em bé mới biết đi, nhất là một em bé cực kì hiếu động!

Nhưng tôi cũng vô cùng sung sướng khi thấy bé lớn lên theo từng giai đoạn, từ những tháng ngày chập chững tập đi đến biết đi vững. Trước khi biết bò và biết đi, bé chỉ biết ngồi một chỗ, nơi bé được đặt. Thế mà giờ đây, chỉ vài tháng sau đó, bé hồ hởi đi khám phá xung quanh ngôi nhà. Thật vui biết bao khi thấy bé quấy rầy anh chị lớn, bắt chước ba mẹ, hay khi bé bắt đầu với các trò chơi giả vờ, ví dụ như khi bé vỗ “em bé”, hay khi tôi nhận thấy nét mặt đầy xúc cảm của bé khi bé thấy người khác khóc, hay khi bé thể hiện sự biết chia sẻ bằng cách cho chú mèo nhỏ ăn một chút bánh của mình!

Giai đoạn bé tập đi là giai đoạn tuyệt vời trong cuộc đời trẻ và cha mẹ, và bạn sẽ thích thú hơn nữa với giai đoạn này nếu bạn chuẩn bị tinh thần để giảm chậm nhịp sống hơn một chút; hãy ngồi trên sàn nhà nhiều hơn và chỉ dọn dẹp đồ chơi của con vào buổi tối, khi con đã đi ngủ. Hãy sắp xếp không gian trong nhà thành khu vui chơi an toàn, lý thú cho con khám phá. Hãy thường xuyên cho con làm quen với những con người mới, địa điểm mới, trải nghiệm mới. Hãy nâng cao tinh thần phiêu lưu và nhìn thế giới xung quanh qua đôi mắt của con, vì con đang bắt đầu khám phá những điều kì diệu của thế giới này.

Mỗi ngày một trò chơi sẽ giúp bạn tận hưởng niềm vui của những năm đầu đời bé tập đi và biết đi. Cuốn sách sẽ giúp bạn khơi dậy sự hào hứng của trẻ bằng những ý tưởng đơn giản, thú vị mà ngay cả những ông bố bà mẹ bận rộn nhất, hay những bảo mẫu chăm sóc trẻ, đều có thể thực hiện được. Cuốn sách bao gồm các gợi ý dành cho nhiều tình huống: hoạt động trong nhà hay ngoài trời, dù hè hay đông, vào những lúc yên tĩnh hay bận rộn. Tôi viết cuốn sách này dành tặng các cha mẹ ở nhà trông con, nhưng cuốn sách cũng rất hợp với những ai có một em bé mới biết đi trong nhà: các bà mẹ, các ông bố, ông bà, dì, cậu, chú, người trông trẻ, giáo viên mầm non, các tu sĩ hoặc người chủ trò của nhóm trẻ mẫu giáo(2). Nếu bạn dành chút thời gian nào đó cho một đứa trẻ mới biết đi, vậy thì cuốn sách này dành cho bạn đấy!

Mặc dù rất nhiều trong số các ý tưởng trong cuốn sách này có thể sẽ khiến trẻ thích thú sau giai đoạn mới biết đi, nhưng các hoạt động này phù hợp nhất cho trẻ từ 1 đến 3 tuổi. Do khả năng của các trẻ ở độ tuổi này có nhiều khác biệt nên một số ý tưởng hoạt động có vẻ quá mức so với trẻ 1 tuổi, trong khi một số ý tưởng khác lại quá dễ so với trẻ 3 tuổi. Hãy vận dụng khả năng đánh giá để lựa chọn hoạt động phù hợp nhất với khả năng và sở thích của con. Bạn không nên từ bỏ ngay nếu một số hoạt động chưa đem lại hiệu quả như mong đợi; hãy thử lại các hoạt động đó vào tuần sau, tháng sau hoặc năm sau, hoặc thay đổi sao cho hoạt động đó tạo nhiều ý nghĩa và thú vị hơn cho con.

Tôi thực sự thích thú khi được trải nghiệm lại giai đoạn tập đi của con thêm lần nữa khi đứa con đầu lòng đã bước vào độ tuổi thiếu niên. Kinh nghiệm nuôi ba đứa con đã giúp tôi trân trọng sự ngắn ngủi của những năm thơ ấu đầu đời – tôi đã không có được sự trân trọng đó cách đây mười năm, khi đứa con đầu lòng hãy còn là một đứa trẻ mới biết đi. Mặc dù hồi đó, dường như đám trẻ nhà tôi không chịu lớn, nhưng thực ra tất cả chúng đều lớn lên từng ngày, và con bạn cũng vậy. Rồi sẽ đến lúc tã và bỉm chỉ là chuyện của ngày hôm qua; nào bình sữa, núm vú cao su, chậu tắm phủ kín đồ chơi, những giấc ngủ ngắn buổi chiều, những ngón tay dính bẩn… và rất nhiều những dấu ấn riêng trong giai đoạn bé tập đi sẽ trở thành chuyện quá khứ mà thôi.

Mỗi giai đoạn trong thời thơ ấu của trẻ đều đem lại những thách thức và niềm vui đặc biệt. Sẽ có những ngày bạn sung sướng hơn hẳn, nhưng có những ngày bạn sẽ chỉ mong mau mau hết ngày. Mô hình này không thay đổi đâu nhé, bất kể con bạn bao nhiêu tuổi đi nữa! Tôi hi vọng bạn sẽ yêu thương con vô điều kiện, biết cách vận dụng khiếu hài hước và tận hưởng những năm bé mới biết đi – vì giống như dấu tay của con trên tường- tháng ngày đó sẽ trôi qua trước khi bạn kịp nhận thấy đấy.

Trish Kuffner

ĐỌC THỬ

Chương 1

Giúp tôi với! Nhà tôi có một đứa bé mới biết đi!

“Theo định nghĩa trong từ điển, một đứa trẻ mới biết đi là đứa trẻ còn đang đi chập chững, tức là trẻ ‘đi những bước đi không vững.’ Dù các chuyên gia hay người ngoài nói thế nào, những bước đi nhỏ xíu đó vẫn sẽ đưa bạn đến với những giai đoạn cáu tiết nhất trong cuộc đời một người trưởng thành.”

− Jain Sherrard(1)

Người ta có thể mô tả nhiều điều về những đứa trẻ mới biết đi. Có người nói là chúng thật kinh khủng; nhưng cũng có người nói rằng chúng thật “tuyệt vời” (mặc dù tôi ngờ rằng khi họ nói vậy, họ không phải bận tay trông nom đến bất kì đứa trẻ mới biết đi nào.) Phần lớn các em bé mới biết đi này đều được mô tả bằng từ ngữ trung lập giữa hai từ này. Hôm nay chúng là những cô bé, cậu bé tí hon tuyệt vời, nhưng ngày mai chúng lại là một thử thách đầy gian nan.

Bước vào giai đoạn tập đi là các em bé đang bước vào giai đoạn phát triển vô cùng lý thú. Bé có thể tự mình đi loanh quanh, tuy nhiên bé vẫn cần được trông chừng cẩn thận. Bé hiểu gần hết những điều bé nghe thấy, nhưng bé vẫn chưa biết thể hiện rõ nét mong muốn và nhu cầu của mình. Bé muốn tự mình làm mọi việc, nhưng kĩ năng và khả năng của bé vẫn còn rất hạn chế. Bé muốn được thử làm mọi thứ, nhưng phần lớn hành động của bé được thôi thúc bởi niềm ham mê đối với nguyên nhân và tác động. (“Thử xem chuyện gì sẽ xảy ra khi mà…”)

Trẻ mới biết đi luôn tràn trề năng lượng. Khi mới bước vào giai đoạn tập đi, có bé vẫn ngủ ngắn hai lần mỗi ngày, nhưng khi kết thúc giai đoạn, rất nhiều bé sẽ không chịu ngủ ngắn nữa. Khi đó, cha mẹ hoặc bảo mẫu sẽ phải chăm nom trẻ nhiều giờ trong ngày mà không được nghỉ ngơi. Đây quả là một thử thách đối với người lớn, dù đó là lần đầu, lần thứ hai, lần thứ ba hay lần thứ tư họ trông trẻ mới biết đi.

Cùng với nguồn năng lượng dồi dào và khao khát được khám phá thế giới xung quanh, trẻ mới biết đi cũng có nhu cầu và đặc tính rất riêng trong giai đoạn này. Trẻ không còn là những em bé sơ sinh tập đi hay là trẻ mầm non hay tè dầm nữa. Trẻ và cha mẹ hoặc bảo mẫu sẽ trở nên giận dữ nếu cha mẹ hoặc bảo mẫu kỳ vọng trẻ sẽ tham gia vào các hoạt động không đủ hấp dẫn với trẻ hoặc các hoạt động vượt quá khả năng của trẻ.

Vậy thì trẻ mới biết đi cần gì? Cha, mẹ hoặc bảo mẫu có thể tạo ra hoạt động nào để giúp trẻ vui vẻ, say mê và thích thú? Nuôi dưỡng trẻ là một chuyện, nhưng xử lý nhu cầu cần thiết của trẻ mới thực sự khiến chúng ta đau đầu. Cha, mẹ ở nhà cả ngày với trẻ mới biết đi thường thích thú với ý nghĩ rằng các vị chuyên gia (nhà sư phạm về tuổi mầm non hoặc các bảo mẫu giàu kinh nghiệm) sẽ giỏi hơn trong việc kích thích và khiến trẻ ham thích trò chơi nào đó.

Nhưng liệu con bạn có vui hơn hoặc ham thích hơn nếu các chuyên gia này chăm sóc bé không? Trong các tình huống cực đoan, có lẽ câu trả lời sẽ là có, nhưng hầu hết các bậc cha mẹ chỉ thiếu kinh nghiệm và sự tự tin. Dù biết hay không nhưng cha mẹ thường có sẵn thứ có thể khiến trẻ vui và ham thích. Bạn hãy nhớ rằng phần lớn các hoạt động tại trường mẫu giáo và các trung tâm chăm sóc trẻ đều bắt chước các hoạt động diễn ra hết sức tự nhiên tại nhà: trò chuyện, ca hát, đọc sách, khám phá, ăn nhẹ, vui chơi ngoài trời, chơi đùa với bạn bè hoặc anh chị em, ngủ trưa… Hẳn có người nghĩ rằng hoạt động theo nhóm tại trường mầm non hoặc trung tâm trông trẻ ban ngày sẽ đem lại ích lợi cho trẻ, nhưng thực sự là trẻ mới biết đi không học được nhiều điều trong các hoạt động nhóm. Trong cuốn sách Hoạt động nhóm dành cho trẻ mới biết đi: Bản hướng dẫn lập kế hoạch trọn vẹn để có chương trình hoạt động cho trẻ mới biết đi (Toddlers Together: The Complete Planning Guide for a Toddler Curriculum) Nhà xuất bản Gryphon, 1994, tác giả Cynthia Catlin nói: “Trẻ mới biết đi học hỏi được nhiều nhất thông qua những cuộc khám phá độc lập của bản thân và sự tương tác với người chăm sóc bởi người chăm nom trẻ có thể thôi thúc khả năng học hỏi của trẻ bằng cách cho trẻ làm quen với các hoạt động dựa trên sở thích và thái độ chơi đùa của trẻ.”

Như vậy, theo bản năng, cha mẹ và người chăm sóc đang làm mọi việc để kích thích trẻ học hỏi. Trò chuyện bằng điện thoại trò chơi, hỏi trẻ “Tai con đâu nhỉ?” khi thay quần áo cho con, cùng con chơi trốn tìm hoặc ú òa, cho phép trẻ treo nồi, chảo trong bếp – bạn thực hiện các hoạt động này cả trăm lần mà không hay biết rằng chính mình đang tạo cho con môi trường học hỏi phong phú. Đúng vậy đấy. Chạy nhảy, lắc lư và vui chơi ngoài trời là các hoạt động khuyến khích sự phát triển thể chất. Chơi với bột nặn, bút màu, đất nặn giúp trẻ phát triển kĩ năng vận động và kích thích khả năng sáng tạo. Rửa tay trước khi ăn giúp trẻ hiểu về sức khỏe. “Nóng đấy! Không được đụng vào con nhé!” dạy cho trẻ biết về sự an toàn, và khoảng thời gian ngắn chơi đùa với bạn bè giúp trẻ học các kĩ năng giao tiếp xã hội.

Nói một cách đơn giản, trẻ mới biết đi cần môi trường có thể kích thích trẻ và thật nhiều trải nghiệm, có như vậy trẻ mới phát triển tốt. Các hoạt động hướng vào ý thức và hoạt động thể chất rất hữu ích với trẻ. Một chương trình vui chơi nhất quán mỗi ngày sẽ giúp trẻ biết mình sẽ được làm những gì và giúp trẻ tự lập hơn. Trẻ rất thích những điều quen thuộc được thể hiện trong các bài hát, những câu chuyện, các đồ chơi thủ công, các trò chơi đơn giản và trẻ cũng rất thích điều mới lạ. Mỗi ngày, bạn hãy cố gắng dành một chút thời gian cho con đi dạo hoặc vui chơi ngoài trời. Hãy dành cho con thật nhiều thời gian để con khám phá. Chúng ta ai cũng sẽ học hỏi được nhiều nhất khi đam mê thôi thúc chúng ta khám phá thứ gì đó, và trẻ mới biết đi cũng không phải là ngoại lệ.

Bạn không nên chỉ dựa vào những cuốn sách như thế này để tìm kiếm những ý tưởng hay ho cho con. Rất nhiều ý tưởng phù hợp với các bạn cùng trang lứa nhưng lại không phù hợp với con bạn, hoặc có thể ngay lúc này các ý tưởng đó vẫn chưa phù hợp. Hãy quan sát con, lưu ý xem điều gì khiến con ham mê và hãy bắt đầu từ niềm ham mê đó. Hãy tự xây dựng cho mình một cuốn sổ các hoạt động mà con yêu thích. Có thể một số hoạt động chỉ khác hoạt động cũ một chút, nhưng cũng có hoạt động hoàn toàn mới mẻ. Trẻ dưới 3 tuổi nắm vững kĩ năng thông qua sự lặp lại. Hãy thực hiện lặp đi lặp lại hoạt động phù hợp với trẻ. Nếu trẻ không thích hoạt động nào đó, hãy dừng lại một thời gian và thử lại sau một tuần, một tháng hoặc một năm.

TỔ CHỨC TRÒ CHƠI CHO TRẺ MỚI BIẾT ĐI
Trong nhiều trường hợp, trẻ mới biết đi sẽ tự chơi nếu được cho các vật liệu phù hợp. Mặc dù bạn phải liên tục để mắt đến con nhưng bạn có thể cung cấp các vật liệu cho con nhằm khuyến khích con chơi sáng tạo và độc lập. Bước đầu tiên là hãy đảm bảo ngôi nhà an toàn tuyệt đối cho trẻ mới biết đi. Tiền xu và hạt cườm thường hấp dẫn trẻ nhưng có thể gây nguy cơ nghẹn nếu trẻ nuốt. Hãy đảm bảo các món đồ nguy hiểm đó ở ngoài tầm với của trẻ – đây quả là một nhiệm vụ khó khăn nếu nhà bạn có thêm một trẻ lớn hơn.

Những gợi ý tiếp theo sẽ giúp bạn tổ chức ngôi nhà tốt hơn để đáp ứng nhu cầu liên tục thay đổi của một em bé mới biết đi. Nếu bạn đã đọc cuốn The Preschooler’s busy book (Giúp trẻ mầm non luôn bận rộn) có thể bạn sẽ nhận thấy một số các ý tưởng (các ý tưởng này đã được chỉnh sửa cho phù hợp với trẻ mới biết đi.)

Cất hộp dụng cụ làm bánh trong bếp

Vừa nấu bếp vừa để mắt trông chừng một em bé mới biết đi là nhiệm vụ vô cùng khó khăn. Có lúc em bé 1 tuổi bằng lòng ngồi trên ghế cao hoặc ngồi trên chiếc bàn nhỏ với một vài món đồ chơi hoặc chút đồ ăn trong khi mẹ đun nấu. Nhưng sẽ có lúc bé chỉ muốn được bấu rịt lấy mẹ và theo chân mẹ làm mọi việc. Chạn và ngăn kéo tủ bếp đựng đầy những thứ khiến trẻ không thể cưỡng lại được.

Vậy thì tại sao bạn không chuẩn bị cho trẻ Hộp dụng cụ làm bánh riêng nhỉ? Hãy đặt các dụng cụ làm bếp không thể vỡ trong rổ nhựa hoặc một chiếc hộp nhỏ. Hãy cất hộp vào ngăn chạn vừa tầm với của con. Bé có thể chơi với các dụng cụ này, hoặc giúp bạn nấu nướng hoặc làm bánh. Hộp dụng cụ làm bánh có thể bao gồm:

Chảo nướng bánh

Giá đựng bánh

Dụng cụ cắt bánh quy

Giấy lót bánh

Bát nhựa hoặc bát nhôm to

Thìa đong nước

Khay làm bánh

Đĩa đựng bánh

Cốc nhựa

Xẻng cao su để lật bánh

Thìa gỗ

Chuẩn bị sẵn Hộp đồ chơi cho bé

Mỗi ngày chúng ta dành rất nhiều thời gian trong bếp, vì vậy một ngăn chạn bếp trống và vừa tầm với của con chính là nơi lý tưởng để bé cất Hộp đồ chơi của mình – một chiếc hộp hoặc rổ nhựa đựng các món đồ mà bé có thể chơi mọi lúc, mọi nơi. Trẻ lớn hơn sẽ rất thích các món đồ chơi trong hộp: bút chì màu, bút nhớ dòng, sách màu, giấy, băng dính, giấy dán, kéo, hồ dán, giấy thấm mực và tem, bột nặn… Nhưng chọn đồ chơi để cho vào Hộp đồ chơi cho trẻ mới biết đi sẽ khó khăn hơn nhiều. Chắc chắn chúng ta không muốn em bé 1 tuổi chơi băng dính và bút nhớ dòng nếu không có sự trông coi cẩn thận của người lớn.

Các món đồ trong Hộp đồ chơi phải đảm bảo an toàn cho trẻ mới biết đi khi bé chơi mà người lớn không cần phải giám sát sít sao, và các món đồ đó không nên tạo ra mớ bòng bong (ít nhất là cũng không bừa bộn quá.) Bạn hãy thử để ý xem em bé của bạn thích thứ gì và cho thứ đó vào hộp. Ví dụ, nếu bé thích chơi với chai và nắp nhựa, hãy đặt một vài chai nhựa vào hộp (hãy đảm bảo kích thước nắp chai sẽ khiến bé không thể cho vào miệng nuốt.) Hầu hết trẻ mới biết đi đều thích được xây xây đắp đắp, vì vậy hãy đặt vài món đồ hình khối vào hộp, ví dụ như vỏ hộp ngũ cốc, ống chỉ, vỏ hộp sữa chua và lõi cuộn giấy vệ sinh.

Rất nhiều ý tưởng trong cuốn sách này phù hợp với Hộp đồ chơi của em bé mới biết đi của bạn. Trong Chương 2, bạn sẽ thấy các ý tưởng vui chơi thú vị.

Phần lớn trẻ đều thích chơi trò nào đó nhưng trẻ sẽ quan tâm và ham mê khám phá trò chơi mới. Chỉ cần bạn thay đổi các món đồ trong Hộp đồ chơi của trẻ, trẻ sẽ luôn luôn nhận thấy điều mới lạ và thú vị, giúp bé vui vẻ và luôn bận chân bận tay.

Thùng hành lý vui vui

Thùng hành lý vui vui đựng đầy quần áo và búp bê sẽ không chỉ thôi thúc trẻ sáng tạo các vở kịch mà còn khiến trẻ say mê với những điều thú vị trong thùng. Hãy cho quần áo người lớn, giầy dép, mũ, khăn, găng tay và đồ trang sức vào thùng, hộp đồ chơi, túi nhựa lớn hoặc thùng các-tông để bé tập mặc đồ cho búp bê. Bạn cũng có thể cho vào thùng những bộ quần áo cũ, váy kiểu Hawai, áo vét, mũ chơi bóng chày, váy phù dâu, bộ đồ ngủ, tóc giả, ủng, dép bông đi trong nhà và cả ví nữa. Bạn có thể mua các món đồ này với giá cực rẻ tại cửa hàng đồ cũ, hoặc mua áo choàng công chúa, quần áo cho động vật tại các cửa hàng giảm giá sau ngày lễ hội hóa trang.

Trẻ mới biết đi có thể gặp rắc rối khi nghịch khóa kéo và những chiếc cúc nhỏ, vì vậy hãy nhớ thay miếng dán velcro(2) hoặc thay cúc nhỏ bằng cúc to để những ngón tay nhỏ xinh của bé dễ dàng nắm được.

Thùng hành lý vui vui đựng đầy quần áo sẽ là một trong những đồ chơi thú vị nhất mà bạn có thể đem đến cho con. Con sẽ rất thích thú và luôn bận rộn cởi và mặc quần áo cho búp bê, và biết đâu thùng hành lý đó cũng chính là một phần vô giá cho vai diễn của con trong vở kịch nhiều năm sau đó.

Hộp đồ chơi dành cho ngày mưa

Trông nom trẻ sơ sinh, trẻ mới biết đi và trẻ mẫu giáo cả ngày có thể khiến bạn cảm thấy một ngày thật là dài, nhưng những ngày mưa có vẻ dài hơn rất nhiều. Khi thời tiết xấu hoặc khi con bệnh, Hộp đồ chơi dành cho ngày mưa có thể phá vỡ sự buồn tẻ. Các món đồ thú vị trong Hộp bao gồm:

Các món đồ dùng mới (miếng hút ẩm, bút nhớ, hộp thuốc màu, giấy dán hoặc bột nặn)

Món đồ chơi mới (hoặc món đồ mà một thời gian rồi bé không chơi đến)

Một cuốn sách, băng nhạc hoặc cuộn phim mới

Các món đồ hóa trang đặc biệt

Các mảnh ghép và bảng hướng dẫn bé chơi trò chơi mới (hãy lắp sẵn các mảnh ghép với nhau, cho vào túi nhựa trong và đặt sẵn vào Hộp đồ chơi cho ngày mưa.)

Bạn đừng lạm dụng Hộp đồ chơi trong ngày mưa nhé. Bé sẽ chỉ ham thích hộp đồ chơi này nếu hộp xuất hiện trong những dịp thật đặc biệt. Hãy cất hộp đồ chơi vào nơi an toàn và chỉ mang ra cho con chơi nếu bạn nhận thấy ngày hôm đó dài lê thê.

Làm Hộp việc nhà cho con

Dù bạn đi làm cả ngày hay ở nhà trông con, dù bạn là bảo mẫu chăm sóc bé hàng ngày hay một người trông trẻ theo giờ, chắc chắn sẽ có lúc bạn phải hoàn thành việc nhà trong khi bé luẩn quẩn bên cạnh. Đây là lúc bạn có thể giúp bé học hỏi và ghi nhớ ý thức làm việc nhà. (Ngay cả các em bé mới lẫm chẫm biết đi cũng rất thích cảm giác là bé biết giúp đỡ người khác.)

Bạn có thể làm Hộp việc nhà bằng một chiếc lọ rỗng, hộp cà phê hoặc một chiếc hộp nhỏ rỗng. Sau đó hãy cắt các mẩu giấy nhỏ và ghi tên từng việc làm trên các mẩu giấy. Các em bé mới biết đi rất thích lau sàn nhà hoặc lau tủ lạnh bằng một mảnh vải hoặc miếng bọt biển ẩm, hoặc cất khăn vào chạn, hoặc nhặt đồ chơi và cất vào rổ. Bạn sẽ sớm biết bé giỏi việc gì và khi đó bé chỉ cần bạn trợ giúp và để mắt trông chừng một chút thôi.

Luân phiên đồ chơi cho con

Trong những năm đầu đời, hầu hết các bé đều nhận được rất nhiều món đồ chơi thú vị nhân dịp sinh nhật, kì nghỉ hoặc các dịp khác. Cha mẹ rất trân trọng ý định tốt đẹp của người tặng quà, nhưng dường như bé đang có rất nhiều đồ chơi. Tuy nhiên, món đồ chơi sáng tạo nhất cũng khó có thể níu kéo được sự ham thích của bé nếu nó hiện diện suốt ngày. Chỉ cần luân phiên các món đồ chơi trong khoảng từ bốn đến sáu tuần, chắc hẳn bé sẽ thấy món đồ chơi đó mới lạ, và bé sẽ lại thích thú cho mà xem.

Hãy chia đồ chơi của bé thành các phần nhỏ. (Hãy để riêng món đồ chơi bé ưa thích ra nhé.) Sau đó đặt một phần vào khu vui chơi của bé, cất các phần còn lại vào hộp riêng, ghi rõ ngày tháng các hộp này sẽ được đem ra cho bé chơi. Nếu bạn bè cũng có con nhỏ trạc tuổi bé, vậy thì tại sao bạn không trao đổi đồ chơi với họ nhỉ? Hãy lập danh sách các món đồ chơi được trao đổi và nhớ là hai bên phải nhất trí với các điều kiện trao đổi từ trước nhé (ví dụ như trao đổi trong bao lâu, ai sẽ chịu trách nhiệm nếu đồ chơi bị vỡ…)


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button