Review

Ngừng Lệ Thuộc

Thể loại Nghệ thuật sống đẹp
Tác giả Melody Beattie
NXB NXB Phụ Nữ
Công ty phát hành TGM Books
Số trang 240
Ngày xuất bản 08-2016
Giá bánXem giá bán

“Melody Beattie là một hiện tượng của nước Mỹ… Bà cung cấp những lời khuyên ‘cứu cánh’ được đón nhận nhất cho những người còn đang trôi dạt.”

– TIME

Lòng trắc ẩn và quan điểm sáng suốt của Melody Beattie về tình trạng đồng phụ thuộc – khái niệm về việc đánh mất bản thân trên danh nghĩa giúp đỡ người khác – đã tác động mạnh mẽ đến những người đang chật vật khổ sở vì hành vi tự làm hại bản thân của người mà họ yêu thương. Ngừng Lệ Thuộc đã giúp hàng triệu độc giả hiểu rằng họ không thể thay đổi bất kỳ ai ngoại trừ chính họ.

Có một câu chuyện ngụ ngôn như sau:

Ngày xửa ngày xưa, có một người phụ nữ chuyển đến một hang động trong núi để tu luyện với một hiền sư. Cô bảo rằng mình muốn học tất cả những kiến thức có trên đời. Vị hiền sư trao cho cô một chồng sách và để cô tu luyện một mình. Cứ sáng sáng ông lại về hang và kiểm tra quá trình học tập của cô. Trên tay ông cầm một cây gậy gỗ nặng trịch. Mỗi sáng, ông hỏi cô cùng một câu hỏi: “Con đã học hết các kiến thức chưa?” Mỗi sáng, câu trả lời của cô luôn là: “Thưa thầy, chưa ạ.” Lúc đó vị hiền sư sẽ gõ gậy vào đầu cô.

Cảnh tượng này tái diễn suốt nhiều tháng trời. Một ngày nọ, vị sư bước vào hang động, hỏi câu hỏi cũ, nghe cùng một câu trả lời và giơ gậy định gõ vào đầu cô, nhưng lần này cô giật lấy cây gậy từ ông, ngăn cú đánh đó lại.

Thấy nhẹ nhõm vì đã chấm dứt chuyện bị đánh mỗi ngày song vẫn sợ bị phạt, người phụ nữ ngước nhìn hiền sư. Cô ngạc nhiên khi thấy ông mỉm cười. “Chúc mừng, con đã thành chánh quả. Giờ con đã biết được tất cả những gì mình cần biết.”

“Sao vậy ạ?” cô thắc mắc.

“Con đã hiểu rằng mình sẽ không bao giờ học hết tất cả những kiến thức trên đời,” ông đáp. “Và con đã học được cách chấm dứt nỗi đau.”

Đó chính là nội dung của quyển sách này: chấm dứt nỗi đau và kiểm soát cuộc sống của chính mình.

Nhiều người đã học được cách thực hiện việc này. Và bạn cũng có thể học được.

Về tác giả

Melody Beattie là một trong những tác giả được yêu thích nhất trong lĩnh vực phát triển bản thân ở Mỹ, và là một trong những nhân vật nổi tiếng đề cập đến các chứng nghiện và biện pháp hỗ trợ cai nghiện. Năm 1986, bà viết quyển sách Ngừng Lệ Thuộc và nó trở thành quyển sách bán chạy nhất thế giới. Hàng triệu độc giả đã tin tưởng vào lời khuyên và hiểu biết sáng suốt của Melody vì bản thân bà hiểu được những gì họ đang trải qua. Trong đời mình, Melody đã từng bị bỏ rơi, bị bắt cóc, bị lạm dụng tình dục, nghiện rượu và thuốc kích thích, ly hôn và mất đi đứa con.

Melody chào đời tại St. Paul, bang Minnesota, Hoa Kỳ vào năm 1948. Cha bà bỏ đi lúc bà còn đang chập chững; Melody lớn lên trong vòng tay của mẹ. “Mẹ tôi là một người đồng phụ thuộc điển hình,” bà kể lại. Trong hơn 20 năm, bà đã cho ra đời 15 quyển sách được xuất bản bằng 20 ngôn ngữ, cùng hàng trăm bài viết trên báo và tạp chí. Bà là khách mời thường xuyên của nhiều chương trình truyền hình quốc gia, bao gồm chương trình Oprah. Bà và các quyển sách của bà được đăng đều đặn trong các ấn phẩm quốc gia bao gồm Time, People và nhiều tạp chí lớn khác trên khắp thế giới.

[taq_review]

Bạn đọc cảm nhận


Cực Kì Hài Lòng – Đoàn Thanh Huyền

Rất tuyệt vời. Tuy nhiên mình vẫn muốn tác giả đi sâu thêm về nguyên nhân tại sao một số ng lại trở thành đồng lệ thuộc.

Sách Hay – Katy Ng

Đáng để đọc cuốn sách này nó sẽ mang đến cho bạn nhiều bài học kinh nghiệm

 

 

Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button