Kỹ năng mềm

Thoát Nạn Trong Gang Tấc Tập 1: Trong Nhà

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Alphabooks biên soạn

Download sách Thoát Nạn Trong Gang Tấc Tập 1: Trong Nhà ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : Sách kỹ năng mềm

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

LỜI MỞ ĐẦU

Các bạn nhỏ thân mến, đối với ba mẹ, ngôi nhà chính là “đại bản doanh” an toàn nhất trên thế giới. Và thế là, chúng mình thường xuyên phải nghe những câu đại loại như: “Ba mẹ cấm con không được đi ra khỏi nhà một mình” hay “Ở nhà khóa chặt cửa đợi bố mẹ về, đừng có đi lang thang đấy!”…

Và đó cũng là lý do vì sao chúng mình trở thành những “chú bò đội nón” mỗi khi rơi vào trường hợp bắt buộc phải đi ra ngoài đườngmột mình. “Bò đội nón” không hiểu biển giao thông chỉ dẫn điều gì, “bò đội nón” cũng chẳng biết cần phải làm gì để tự mình đi tàu xe một cách an toàn, “bò đội nón” càng không biết phải làm sao khi đối mặt với những kẻ lạ mặt, hoặc những tình huống bất ngờ có thể xảy ra trong cuộc sống.

Đó là lý do mà những “chú bò đội nón” nênđọc thật kỹ cuốn sách này. Thoát nạn trong gang tấc gồm 11 chương, tập hợp thật đầy đủvà chi tiết những tình huống bất ngờ, nguy hiểm mà bạn nhỏ có thể gặp phải trong sinh hoạt, đời sống. Đồng thời, nó cũng dạy bạn cách xử lí thật thông minh để có thể “thoát nạn trong gang tấc” và ngày càng trưởng thành.

Hãy giữ cuốn sách như một cuốn cẩm nangđể nó có thể là người bạn thông thái đi cùng bạn nhỏ trên mọi nẻo đường, bạn nhé!

ĐỌC THỬ

KẺ GIAN ĐỘT NHẬP, ĐỐI PHÓ SAO ĐÂY?

Vừng ơi! Đừng mở cửa ra!!!

Bạn nhỏ thân mến, không phải kẻ gian nào cũng mang gương mặt gớm ghiếc với những vết sẹo dọc ngang đâu nhé. ”Hắn ta” có thể đội lốt anh sinh viên hiền lành, chú công nhân vui vẻ hay một ông lão cực kỳ yêu trẻ con.

Thật khó để chúng mình phân biệt được đâu là kẻ xấu, đâu là người tốt phải không nào?

Kẻ gian thường rình lúc bạn nhỏ ở nhà một mình để đột nhập. Hắn sẽ “cải trang” thành một người hiền lành, thân thiện với trẻ em để tiện dụ dỗ. Do vậy, chúng mình không được mở cửa cho người lạ vào nhà vì bất cứ lý do gì.

Để làm được điều đó, chúng mình cần ghi nhớ những người thường xuyên ghé thăm nhà và đáng tin. Nhờ vậy, chúng mình sẽ phân biệt được đâu là người quen, đâu là người lạ; những ai được phép hoặc không được phép cho vào nhà.

Kẻ gian đã vào nhà, đối phó sao đây?

Nhưng nếu kẻ gian không bỏ cuộc, đã đột nhập vào nhà thì chúng mình phải làm sao?

Khi thấy một tên trộm xông vào nhà, hẳn nhiều bạn nhỏ sợ đến “tè ra quần” mà gào khóc ầm lên mất!!!

Suỵt! Bạn nhỏ ơi! Tình hình lúc này thực sự rất nguy cấp. Việc gào khóc không giúp chúng mình được an toàn đâu, mà ngược lại, còn khiến chúng mình gặp nhiều nguy hiểm hơn. Vì tên trộm gian ác kia đang làm việc phạm pháp, rất sợ bị phát hiện. Nếu bạn nhỏ gào khóc, hắn sẽ nổi khùng, và không từ một thủ đoạn nào để “bịt miệng” chúng mình ngay lập tức.

Điều này có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của chúng mình!

Hơn nữa, khi không bình tĩnh, các bạn nhỏ dễ dàng “khai” ra những điều bất lợi cho mình.

Ở nhà, mẹ vẫn thường gọi chúng mình là “Siêu nhân Gao”. Mẹ mua áo người nhện cho chúng mình, hoặc khen chúng mình cao lớn hơn cả khủng long… Nhưng điều đó không có nghĩa là các bạn nhỏ đủ sức để chống lại kẻ gian đâu nhé!

Nếu chúng mình tỏ thái độ giận dữ, phản ứng gay gắt bằng cách gào thét, lao vào cào cắn hoặc dùng vũ khí tấn công thì kẻ xấu sẽ bị kích động. Chúng có thể dùng “biện pháp mạnh” như đánh đập, trói, bịt miệng để khống chế bạn nhỏ. Do vậy, việc không tính toán kỹ càng khi quyết liệt chống trả lại kẻ gian, là không nên tẹo nào.

Vậy khi kẻ gian đột nhập vào nhà, chúng mình nên làm gì? Bạn nhỏ hãy cùng tìm hiểu nhé!

Phải biết đánh lừa kẻ xấu bằng vẻ mặt ngây thơ, dễ thương, thái độ hiền hòa.

Kẻ gian sẽ mất cảnh giác nếu như chúng mình tỏ ra hoàn toàn “vô hại”. Hắn sẽ không đề phòng vì nghĩ chúng mình chỉ là một đứa trẻ ngây ngô, yếu ớt. Như vậy, bạn nhỏ sẽ tạm thời được an toàn.

Khiến kẻ gian hoang mang trước những câu nói “ngây thơ” của mình.

Các bạn nhỏ hãy nhớ, kẻ gian rất dễ bị đánh động, hoang mang vì những thông tin như:

  • Vẫn có người lớn ở nhà mà chúng không hề hay biết.
  • Chủ nhà (bố mẹ, anh chị chúng mình) sắp về đến nhà.

Điều quan trọng là chúng mình phải khéo léo đưa những thông tin đó vào lời nói một cách hợp lý, tự nhiên để đánh lừa kẻ gian. Bạn nhỏ hãy tham khảo một vài cách nói dưới đây nhé.

Luôn ghi nhớ “lối thoát hiểm” bí mật

Trong lúc kẻ gian băn khoăn, hoang mang hoặc mải làm việc gì khác, bạn nhỏ hãy nhẹ nhàng di chuyển đến lối thoát hiểm trong nhà mình nhé.

Chúng mình nhớ nhờ bố mẹ chỉ cho lối thoát hiểm thuận lợi, kín đáo ở trong nhà, phòng khi có chuyện nguy cấp xảy ra.

Và đừng hé lộ cho ai khác biết về lối đi bí mật này bạn nhỏ nhé!

Gọi điện thoại cho người thân

Thường ngày, chúng mình không nên nghịch hay sử dụng điện thoại di động quá nhiều. Nhưng mang theo bên mình chiếc điện thoại nhỏ xinh khi không có bố mẹ, người thân ở bên lại là một việc thật sự cần thiết.

Để tiện liên lạc với người thân khi có chuyện khẩn cấp, chúng mình hãy nhờ bố mẹ cài sẵn những số điện thoại quan trọng bằng phím tắt. Nếu không, khi bạn nhỏ đang lúng túng tìm tên người cần gọi, kẻ gian sẽ phát hiện ra. Đồng thời, bạn nhỏ hãy quy ước sẵn với bố mẹ “tín hiệu bí mật” khi gặp nguy hiểm.

Ví dụ như: Chỉ cần giữ tay vào số 1 trên bàn phím điện thoại, chúng mình có thể kết nối với bố mẹ khi họ không có ở nhà.

Sau đó, chúng mình chỉ việc phát tín hiệu cầu cứu đã “thỏa thuận” sẵn với bố mẹ.

Thế là chúng mình đã liên lạc khẩn cấp được với người thân rồi.

Để tránh bị kẻ xấu xâm hại, chúng mình cần…

Ngay khi thấy kẻ gian có những hành vi xâm hại như chạm vào người bạn gái, bắt cởi đồ… bạn nhỏ hãy thật bình tĩnh, ôm lấy ngực giả vờ bị đau tim. Tình huống bất ngờ này sẽ khiến kẻ xấu hoang mang và dừng hành động bỉ ổi của hắn lại.

Bạn nhỏ cũng có thể giả vờ muốn đi vệ sinh rồi lợi dụng sơ hở, trốn vào nhà vệ sinh, khóa trái cửa và gào thét, hô hoán thật to để cầu cứu mọi người.

Hãy ghi nhớ đặc điểm của kẻ gian

Các bạn nhỏ đừng quên chú ý đến những nét dễ nhận biết của tên tội phạm. Ví dụ như nốt ruồi, mái tóc, vết sẹo, dáng người gầy hay béo… Tất cả những thông tin đó sẽ giúp các chú công an truy tìm được kẻ xấu và trừng phạt chúng


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button