50 Việc Cần Làm Trước Khi Kết Hôn
Lời giới thiệu
Kết hôn là bước ngoặc thay đổi tất cả của cuộc đời. Sẽ có những điều mà trước khi kết hôn chúng ta rất muốn làm nhưng không làm và việc đó vẫn trì hoãn mãi mà vẫn không thực hiện được vì sau kết hôn chúng ta phải lo toan cho cuộc sống mới và trách nhiệm nặng nề hơn. Vì vậy, khoảng thời gian trước khi kết hôn đặc biệt quan trọng, bạn hãy biết tận dụng thời gian đó để thực hiện mọi hoài bảo, ước mơ và đam mê cuộc sống để đạt được thành công hoặc chí ít cũng được hạnh phúc vì sống với đam mê.
Cuốn sách 50 việc cần làm trước khi kết hôn như một lời nhắc nhở của tác giả để chúng ta hãy tăng tốc và hành động ngay những việc mình muốn để sau này không phải hối tiếc vì đã trì hoãn mọi thứ. Chúc các bạn đọc sách vui vẻ.
Ebook
Nguồn | Chọn định dạng |
Sachvui | EPUB |
TVE | EPUB, MOBI, PDF |
Link dự phòng | Chưa cập nhật |
Đọc sách
Thượng đế sở dĩ chưa để cho bạn kết hôn, là vì trước khi kết hôn, bạn còn rất nhiều việc phải làm.
Sau khi kết hôn, người ta mới ân hận: sớm biết thế này, thì những việc cần làm trước khi kết hôn, mình đã thực hiện chu đáo cả rồi.
Tiếc rằng trước khi kết hôn, người ta thường không hiểu cái giá trị của thời gian còn sống độc thân, đem vung phí sạch trơn khoảng thời gian quí báu đó.
Thời gian trước khi kết hôn không phải là thời gian chờ ngày cưới.
Cho nên hãy thực hiện một số việc chỉ có thể làm trước lúc kết hôn!
Vì ngày mai hãy làm việc thứ 1: Thử mạnh dạn nói lớn chữ yêu!
Vì ngày mai hãy làm việc thứ 2: Dùng thái độ đối với người bạn thân nhất đời mà đối xử với người mới quen
Vì ngày mai hãy làm việc thứ 3: Bị người ta thất hẹn đến lần thứ hai, vẫn thản nhiên mỉm cười
Vì ngày mai hãy làm việc thứ 4: Nếu quên trả lời đối phương, hãy đi làm việc đó ngay
Vì ngày mai hãy làm việc thứ 5: Sao cho vừa có cử chỉ thanh nhã, vừa có cử chỉ yếu đuối
Vì ngày mai hãy làm việc thứ 6: Chủ động hẹn hò với người mọi khi vẫn hẹn với mình
Vì ngày mai hãy làm việc thứ 7: Giảm bớt ao ước, tăng thêm ham muốn hành động
Vì ngày mai hãy làm việc thứ 8: Giảm bớt lòng tự ti của mình
Vì ngày mai hãy làm việc thứ 9: Học cách nhanh chóng thu xếp hành lý
Vì ngày mai hãy làm việc thứ 10: Tích cực hưởng thụ cái cảm giác bị đối phương nắm được
Vì ngày mai hãy làm việc thứ 11: Kết bạn với người phụ nữ chủ động tìm nam giới
Vì ngày mai hãy làm việc thứ 12: Đừng động một chút lại nói “rất muốn kết hôn”
Vì ngày mai hãy làm việc thứ 13: Thử tìm xem đối phương có sức hấp dẫn gì không thể diễn tả bằng lời
Vì ngày mai hãy làm việc thứ 14: Ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt đối phương
Vì ngày mai hãy làm việc thứ 15: Khi cuộc hẹn kết thúc, hãy nhớ định ra gặp nhau lần sau
Vì ngày mai hãy làm việc thứ 16: Thử tự đi đặt chỗ ở nhà hàng
Vì ngày mai hãy làm việc thứ 17: Chớ có kết hôn vì cha mẹ
Vì ngày mai hãy làm việc thứ 18: Định cho mình ngày được nghỉ ngơi
Vì ngày mai hãy làm việc thứ 19: Dù không đưa tiễn ai, cũng cứ đi mua chút quà
Vì ngày mai hãy làm việc thứ 20: Làm việc đừng quá cẩn thận
Vì ngày mai hãy làm việc thứ 21: Rèn luyện sự nhậy cảm, mất hoa tai có thể phát hiện ngay
Vì ngày mai hãy làm việc thứ 22: Đừng chỉ nghĩ để dành tiền, tiền cũng phải được tiêu cho mình
Vì ngày mai hãy làm việc thứ 23: Tận hưởng thời gian còn sống độc thân
Vì ngày mai hãy làm việc thứ 24: Hãy nói to “Tôi thích”
Vì ngày mai hãy làm việc thứ 25: Hãy để cho mình thay đổi
Vì ngày mai hãy làm việc thứ 26: Ở chỗ đông người, hãy nhờ người quen giới thiệu cho mình làm quen với người khác
Vì ngày mai hãy làm việc thứ 27: Trước khi gặp mặt, hãy soi gương một chút
Vì ngày mai hãy làm việc thứ 28: Khi chờ thang máy, thờ ơ chậm chạp cũng chẳng sao
Vì ngày mai hãy làm việc thứ 29: Hãy nói nhiều hơn về hôm nay hoặc ngày mai
Vì ngày mai hãy làm việc thứ 30: Thử khiêu khích người đàn ông mạo hiểm
Vì ngày mai hãy làm việc thứ 31: Đừng xâm phạm không gian riêng tư của người bạn trai
Vì ngày mai hãy làm việc thứ 32: Đừng coi thường người yêu ngốc nghếch
Vì ngày mai hãy làm việc thứ 33: Đừng dùng mẹ làm người thay thế
Vì ngày mai hãy làm việc thứ 34: Cứ đánh cuộc là tình hình sẽ chuyển biến tốt
Vì ngày mai hãy làm việc thứ 35: Hãy bắt tay tìm mật mã trước mắt mình
Vì ngày mai hãy làm việc thứ 36: Không nên tiếc lời khen ngợi điều gì đáng tự hào của đối phương
Vì ngày mai hãy làm việc thứ 37: Có thể coi vật mình say mê như người yêu, nhưng không thể coi người yêu như đồ vật đáng say mê
Vì ngày mai hãy làm việc thứ 38: Hãy tự nấu thử món vịt tần
Vì ngày mai hãy làm việc thứ 39: Về đến nhà hãy gỡ bỏ mọi trang sức
Vì ngày mai hãy làm việc thứ 40: Hãy học cách trừ ma ám
Vì ngày mai hãy làm việc thứ 41: Hãy đến hiệu sách nhiều hơn
Vì ngày mai hãy làm việc thứ 42 Khi xem kịch, hãy chú ý đến diễn xuất của diễn viên đang nghe người khác nói
Vì ngày mai hãy làm việc thứ 43: Trước mặt mọi người, cứ đường hoàng mà luyện tập
Vì ngày mai hãy làm việc thứ 44: Hãy vui vẻ tiếp nhận công việc in chụp ảnh
Vì ngày mai hãy làm việc thứ 45: Khi nhận một bản fax gửi nhầm địa chỉ, hãy lập tức báo cho đối phương biết.
Vì ngày mai hãy làm việc thứ 46: Chờ lúc tự nhiên nhất, hãy bấm máy chụp ảnh
Vì ngày mai hãy làm việc thứ 47: Hãy công khai khen ngợi người khác
Vì ngày mai hãy làm việc thứ 48: Gặp người xin từ chức, hãy ủng hộ họ
Vì ngày mai hãy làm việc thứ 49: Đến cửa hàng giương thử ba chục chiếc dù, sẽ có kinh nghiệm chọn dù
Vì ngày mai hãy làm việc thứ 50: Nếu muốn tự mình thay đổi diện mạo, hãy mạnh dạn mà làm
***
Gần đây bạn có viết hai chữ YÊU ĐƯƠNG hay chăng?
Đề tài trò chuyện có thường xoay quanh hai chữ KẾT HÔN hay chăng?
Gần đây bạn có viết hai chữ yêu đương hay chăng?
Khi trò chuyện hàng ngày, bạn có thường xoay quanh hai chữ kết hôn hay chăng? Cầm đến cây bút, bạn có hay viết chữ cưới hay chăng?
Nếu có, tức là trong lòng bạn đang quá cô đơn.
Hiện tại, bạn đang thầm mong muốn yêu đương hay kết hôn?
Nếu đề tài trò chuyện đã không còn thường xuyên nhắc đến hai chữ yêu đương, hoặc không thường xuyên viết ra hai chữ ấy, thì điều đó chứng tỏ bạn cũng không còn trẻ nữa rồi.
Người nào nói to Luống tuổi rồi, còn nói gì đến chuyện yêu đương nữa, thì đúng là lòng họ đã già. Đừng xấu hổ, hãy nói to hai chữ yêu đương!
Vì ngày mai hãy làm việc thứ 1
Thử mạnh dạn nói lớn chữ yêu!
Một khi cảm thấy muốn KẾT BẠN suốt đời với ai, thì thái độ đối với người ấy cũng sẽ theo đó mà THAY ĐỔI
Bạn có định đối xử với người hiện bạn đang quen biết như đối với người bạn suốt đời của mình hay chăng?
Người bạn suốt đời của mình, rốt cuộc bạn muốn có mấy người đã nào? Nếu bạn xác định được con số, thì hơi lạ đấy. Bởi lẽ vô tình bạn đã chia những người mình quen biết ra thành hai loại: những người bạn suốt đời và những người bạn bình thường.
Nếu muốn có quan hệ suốt đời với đối phương, thái độ đối với người ấy sẽ dần dần thay đổi, bạn sẽ không còn dùng thái độ hiện tại đối với người ấy nữa, việc lựa chọn từ ngữ và cách xưng hô tất nhiên cũng theo đó mà thay đổi.
Cái gọi là người bạn suốt đời, hoàn toàn không có nghĩa nhất định phải gặp mặt hàng ngày, mà là chọn một hình thức nào đó để giúp đỡ nhau suốt đời.
Chúng ta hãy dùng thái độ đối đãi với người bạn suốt đời mà đối xử với người mới quen. Như vậy, khi bạn gặp khó khăn, chắc chắn người ta sẽ vui lòng giúp đỡ bạn.
Vì ngày mai hãy làm việc thứ 2:
Dùng thái độ đối với người bạn suốt đời
mà đối xử với người mới quen