Kinh doanh - đầu tư

Xây Dựng Mạng Lưới Quan Hệ Hiệu Quả

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Derek Coburn

Download sách Xây Dựng Mạng Lưới Quan Hệ Hiệu Quả ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : Quản trị – Kinh doanh

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Download ebook                      

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.


Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

LỜI MỞ ĐẦU

GẶP GỠ QUÝ NHÂN

CHRIS BROGAN
Nhà sản xuất Owner Magazine và New York Times.

GẶP GỠ QUÝ NHÂN

Tôi không đi làm thuê được. Đến thời điểm này, tôi đã điều hành một vài công ty và thương thảo với nhiều công ty lớn. Thực sự không có chút hi vọng rằng nào tôi sẽ đi xin việc nữa. Bạn biết đấy, một công việc của người trưởng thành ấy.

Công việc hiện tại của tôi được xây dựng hoàn toàn dựa trên nền tảng mạng lưới quan hệ nghề nghiệp. Nếu không có mạng lưới các mối quan hệ với những người bạn và đồng nghiệp xuất sắc thì không hiểu tôi sẽ kiếm sống thế nào. Tôi thành công được như ngày nay chính là nhờ yếu tố này, chỉ yếu tố này mà thôi. Giống như loài cá mập, nếu không bơi trong các mối quan hệ của mình, tôi sẽ chết. Tôi tồn tại hoàn toàn nhờ mạng lưới quan hệ.

Vì lý do đó, tôi đã trở nên rất kỹ tính trong những vấn đề liên quan đến việc “xây dựng mạng lưới quan hệ nghề nghiệp”, dù đó là sách hay sự kiện. Tôi từng đọc những cuốn sách rất dở và tham dự hàng ngàn sự kiện vô nghĩa. Đến giờ, tôi tránh hết. Nhưng rồi, Derek Coburn xuất hiện.

Một lần Derek đưa tôi tới một sự kiện do chính anh tổ chức. Tôi nhận thấy những khác biệt rõ rệt, như đêm với ngày, như bơi với đứng vậy:

Derek giúp tôi tạo ra thu nhập. Anh ấy mua các cuốn sách của tôi để bù lại thời gian tôi tham gia sự kiện của anh ấy (điểm cộng đầu tiên).

Anh giới thiệu tôi với mạng lưới kết nối của anh ấy, những đồng nghiệp cẩn trọng và cầu tiến (điểm cộng thứ hai).

Những người trong nhóm này, tiếp đó, lại tham gia nhiều khóa học của tôi và trực tiếp tham dự một số dự án của tôi (điểm cộng thứ ba).

Địa chỉ email của tôi cũng được đưa vào danh sách gửi đĩa CD các bản nhạc Giáng sinh của Derek (điểm cộng thứ tư).

Derek đến trò chuyện trong một số sự kiện của tôi (điểm cộng thứ năm).

Tôi hân hạnh được trò chuyện với người vợ tuyệt vời của Derek, chị Melanie, và ngắm gia đình hạnh phúc của họ qua ảnh trên Instagram (điểm cộng thứ sáu). Và còn nhiều điều khác nữa.

Sự khác biệt giữa bậc thầy xây dựng mạng lưới kết nối hiệu quả với một người chỉ thu nhận danh thiếp ở chỗ: họ biết tạo cho mình vô vàn điểm cộng như tôi vừa nói ở trên. Derek luôn muốn mang tới những giá trị bất tận đó. Đây chính là mục tiêu hàng đầu của Derek. Cũng có thể nói đó là mục tiêu duy nhất của anh ấy. Và tôi còn nhiều điểm cộng nữa muốn kể. Derek đã giới thiệu tôi với chuyên gia trị liệu khớp xương/ y học thể thao của anh ấy, tiến sỹ Jay Greenstein, người đã hỗ trợ tôi qua Skype một lần (điểm cộng thứ bảy). Bạn thấy không, tôi thực sự nhận được những điều tốt đẹp từ việc kết nối với Derek.

Đó mới là điều bạn thực sự mong muốn. Bạn muốn học cách tạo dựng cho mình một mạng lưới kết nối với những mối quan hệ thành công và trường tồn. Trải nghiệm, sự lựa chọn, cơ hội đó là để bạn trở thành một quý nhân của thành phố, như cách Derek đã làm tại DC và cả những nơi khác. Và phần thưởng chính là “đặc quyền quý nhân” mà bạn xứng đáng có được.

Cuốn sách này được phát triển trên nền tảng những gì Derek mang đến cho những mối quan hệ nghề nghiệp và thế giới. Nó cũng bao hàm những lợi ích, những giá trị bất tận, những bài học vô giá về cách xây dựng mạng lưới quan hệ trong cuộc sống.

Tôi lo lắng gì ư? Tôi lo rằng chỉ có ít người sẽ suy nghĩ đủ thấu đáo, sẽ sử dụng cuốn sách này theo đúng mục đích mà nó được viết ra, sẽ nhận ra những phần trong cuốn sách có liên quan đến cảm xúc còn quan trọng hơn những chi tiết thuộc về chuyên môn. Hãy sử dụng cuốn sách này. Hãy tìm kiếm những giá trị cốt lõi và luyện tập hàng ngày. Hãy sống với nó.

Bằng cách đó, bạn sẽ kết nối với tôi theo cách còn hữu dụng hơn rất nhiều và tôi thì tiếp tục bơi trong biển lớn của mình. Đồng ý chứ?

CHRIS BROGAN

Nhà sản xuất Owner Magazine

Tác giả có sách bán chạy nhất theo đánh giá của New York Times

LỜI GIỚI THIỆU

Đó là một đêm thứ Năm, lúc 11h30. Tôi trở về nhà sau khi tham dự sự kiện xây dựng mạng lưới kết nối thứ hai trong tuần và cảm thấy kiệt sức. Lại một lần nữa, tôi dành hơn 5 tiếng đồng hồ trong quỹ thời gian của mình cho sự kiện mà kết quả thu được chẳng là bao. Lúc này, lao vào chăn ấm đệm êm sẽ rất tuyệt nhưng việc đó không nằm trong danh sách lựa chọn. Tôi có vài email của khách hàng cần phải trả lời.

Đó là năm 2008, giai đoạn đầu của cuộc khủng hoảng kinh tế mà sau này được đánh giá là tồi tệ nhất kể từ sau cuộc Đại suy thoái. Tôi hiện làm chủ một công ty quản lý tài sản với một loạt khách hàng đầu tư cho thị trường chứng khoán đang rớt giá thảm hại tới 40%. Lúc này, họ cần tôi hơn bao giờ hết.

Cùng lúc đó, tôi cần có thêm khách hàng để bù đắp cho doanh thu sụt giảm. Thu nhập của tôi gắn liền với giá trị của những món đầu tư của khách hàng. Mặc dù công ty của tôi đang hoạt động tốt hơn hầu hết các công ty khác, nhưng việc sụt giảm doanh thu 20-30% cũng là một vấn đề đau đầu, đặc biệt khi tôi vẫn còn tiền thuê nhà phải trả, nhân công phải thuê và gia đình phải chăm lo. Doanh thu giảm nhưng những chi phí đó không hề giảm theo, điều này khiến việc chi tiền trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

Vào thời điểm đó, tôi đã xây dựng được cơ sở khách hàng khá tốt và mặc định sẽ dành 80 giờ mỗi tuần trong 10 năm cho việc duy trì những mối quan hệ này. Đó là một quá trình lâu dài và vất vả, đặc biệt trong những năm đầu, khi tôi chỉ áp dụng phương thức gọi điện như một cái máy. Tuy nhiên, khi danh sách đối tác cần liên lạc ngày càng dài ra, tôi nghĩ mình cần tìm ra một phương thức hiệu quả hơn để gặp gỡ thêm những khách hàng mới.

Giống như hầu hết các chuyên gia khác, tôi nghĩ cách tốt nhất để phát triển công việc của mình là xây dựng mạng lưới quan hệ nghề nghiệp. Và cách truyền thống là tham dự các sự kiện kết nối. Mặc dù tôi xác định việc tham gia các sự kiện này chính là cách để xây dựng các mối quan hệ với khách hàng, tôi cũng không hi vọng nó sẽ đem lại kết quả tức thì. Tôi hiểu đây là một chiến lược dài hạn. Tôi không bao giờ ảo tưởng về việc ngay lập tức gặp được những người nói với mình rằng: “Lạy Chúa, tôi đến đây để tìm một chuyên gia tư vấn tài chính. Giờ tôi phải làm gì để giao tất cả tài sản của tôi cho anh đây?!”.

Tôi đã có những kỳ vọng hợp lý hơn, tôi cho là vậy, rằng mình sẽ gặp và kết nối với những chuyên gia khác theo cách có ý nghĩa hơn và dần dần chào đón thêm những khách mới. Thật không may, kỳ vọng này hiếm khi tự trở thành hiện thực. Tại sao mọi thứ trong sách vở và những hướng dẫn về cách thức xây dựng mạng lưới kết nối lại không hiệu quả khi áp dụng vào thực tế? Tôi tiếp tục nhận danh thiếp rồi chạy quanh những buổi gặp mặt khách hàng và các sự kiện. Tôi đã làm theo đúng những gì tôi được nghe, vậy mà không có vẻ gì tôi sẽ nắm cả thế giới trong lòng bàn tay. Tôi đã làm sai điều gì vậy?

Mãi đến khi tôi bắt đầu dành nhiều thời gian hơn cho khách hàng của mình và giảm bớt thời lượng cho việc xây dựng mạng lưới quan hệ nghề nghiệp thì tôi mới nhận ra rằng cách mình đang làm sẽ chẳng bao giờ hiệu quả.

Hóa ra, tỷ lệ giữa những mối quan hệ nghề nghiệp bổ ích, lâu dài và thời gian tôi dành cho chúng khá tệ. Nhưng thật không may, tôi sẽ không thể cải thiện tỷ lệ này mà không hi sinh khoảng thời gian dành cho những khách hàng hiện có, thứ tôi khó có thể tuột mất lúc này.

Trong cái rủi có cái may. Gặp cảnh bế tắc, tôi buộc phải xem xét lại mục tiêu chính trong công việc và kế hoạch của mình, đó là cung cấp những trải nghiệm tuyệt vời cho những khách hàng hiện có, trong khi vẫn kiếm thêm được những khách hàng mới để bán dịch vụ. Rõ ràng nếu muốn làm như vậy, tôi cần phải làm một điều gì đó hoàn toàn khác. Vì vậy, tôi bắt đầu xác định cách thức theo đuổi mục tiêu của mình hiệu quả hơn. Tôi tìm đủ mọi cách, dốc sức, dốc lòng để đạt được mục đích cuối cùng.

Sau quá trình này, tôi đã có một phác thảo các chiến lược xây dựng mạng lưới kết nối trái với thông lệ. Chỉ trong 18 tháng, các chiến lược này đã giúp doanh thu của tôi đạt tới 300% so với trước. Không có gì đáng ngạc nhiên khi các sự kiện lớn, xây dựng kết nối theo kiểu truyền thống không có mặt trong chiến lược. Về cơ bản, tôi gọi tên các chiến lược này là “un-networking” (mạng kết nối hẹp). Tôi sẽ gạch đầu dòng cho các bạn các bước mà tôi đã thực hiện để tạo dựng mô hình xây dựng quan hệ độc nhất vô nhị này. Bắt đầu một nhóm với khoảng 25 cá nhân được lựa chọn kỹ lưỡng, bản chất hạn chế và quy củ này của nó cho phép tôi hỗ trợ những liên kết có giá trị và tạo ra cơ hội cho những thành viên trong mạng lưới của mình. Cuối cùng, tôi sẽ chỉ cho bạn thấy cách để biến các giá trị mà bạn tạo ra cho những cá nhân nói trên trở thành những khách hàng lý tưởng cho chính công việc của bạn.

Những chiến lược đó chính là giá trị cốt lõi của cuốn sách này.(1)

ĐỌC THỬ

SÁCH SẼ HỮU ÍCH CHO AI (VÀ AI THÌ KHÔNG CẦN ĐẾN?)
Thẳng thắn mà nói nếu bạn không sẵn sàng gạt bỏ những quan điểm của phương thức xây dựng mạng lưới quan hệ nghề nghiệp theo kiểu truyền thống ra khỏi đầu và có một cái nhìn hoàn toàn mới thì cuốn sách này sẽ không thực sự hữu ích với bạn. Những gì tôi chia sẻ sau đây sẽ không thực sự hiệu quả nếu bạn đang tìm kiếm:

1. Một hướng dẫn để thu được những lợi ích trực tiếp và ngay lập tức từ những sự kiện xây dựng mối quan hệ.

2. Một công việc mới.

Không có gì sai khi gắn các mục tiêu nói trên với việc xây dựng các mối quan hệ công việc của bạn. Chỉ là tôi sẽ không mang lại cho bạn bất cứ điều gì hữu ích nếu một trong hai điều trên là điều mà bạn mong chờ từ cuốn sách này.

Cái mà tôi đưa ra ở đây là một chiến lược khác thay thế cho thời gian bạn có thể đang sử dụng để tạo dựng các mối quan hệ. Tôi đã trải qua hầu hết những gì mà tôi chia sẻ với các bạn trong cuốn sách này bằng việc hạn chế tham dự các sự kiện kết nối và dành khoảng thời gian đó cho các chiến lược theo kiểu phi truyền thống. Các chiến lược trong cuốn sách này được xây dựng để đạt được một trong ba điều sau (đôi khi là cả ba điều cùng lúc):

Tăng số lượng và chất lượng các giá trị mà bạn có thể mang lại cho những khách hàng thân thiết nhất.

Xác định và phát triển các mối quan hệ với những cá nhân đáng chú ý và phù hợp với nghề nghiệp của mình.

Tự đặt mình vào vị trí thuận lợi để được giới thiệu đến các khách hàng tiềm năng lý tưởng.

Sau khi bắt đầu thực hiện những chiến lược này, tôi có thể tạo ra nhiều giá trị hơn cho khách hàng hiện tại của mình. Tôi làm việc hiệu quả hơn, chất lượng của khách hàng và cuộc sống của tôi cũng được cải thiện đáng kể. Tôi thực sự tin rằng áp dụng chiến lược độc đáo của tôi sẽ giúp nhiều người có được sự phát triển mà tôi đã đạt được.

CÁCH SỬ DỤNG SÁCH
Cuốn sách này được chia thành hai phần. Hai chương đầu phân tích việc xây dựng mạng lưới quan hệ nghề nghiệp ở mức độ sâu sắc hơn – đưa ra lý do vì sao các phương thức tiếp cận truyền thống có những sai lầm và một số trải nghiệm nhất định đã dẫn đến sự thay đổi trong cách tiếp cận của tôi như thế nào.

Phần thứ hai của cuốn sách sẽ chia sẻ các bước cụ thể để đưa lý thuyết của chiến lược xây dựng mạng kết nối này vào hành động. Thông qua một quá trình mà tôi gọi là trở thành NGƯỜI KẾT NỐI ĐÍCH THỰC – CONECTOR, tôi sẽ đưa ra những hướng dẫn chi tiết của lối tiếp cận này và cách mà quá trình đó biến đổi công việc và cuộc sống của bạn.

Hầu hết những chiến lược mà tôi chia sẻ có thể chỉ cần áp dụng một là đủ. Nếu bạn muốn chọn ra một vài chiến lược trong số đó mà bạn thấy khả thi, điều đó hoàn toàn ổn. Nhưng tôi vẫn cứ liệt kê hết trong cuốn sách này những gì mình đã làm để tạo ra nhóm liên kết của mình dựa trên định nghĩa mới về việc xây dựng mạng lưới kết nối hiệu quả. Hãy để cuốn sách là cẩm nang hướng dẫn nếu bạn là một người đam mê với việc kết nối, muốn giúp đỡ mọi người và tận dụng tối đa cách tiếp cận của tôi trong cuộc sống.

CHƯƠNG 1

TẠI SAO XÂY DỰNG MẠNG LƯỚI KẾT NỐI THEO CÁCH TRUYỀN THỐNG LẠI KHÔNG HIỆU QUẢ?

Có rất nhiều lý do khiến việc xây dựng mạng lưới quan hệ nghề nghiệp không hiệu quả, nhưng nguyên nhân chủ yếu liên quan đến các sự kiện được tổ chức để mở rộng các mối quan hệ. Những sự kiện kết nối lớn theo kiểu truyền thống là một thể chế gạo cội lâu đời. Nó đã trở thành yếu tố chủ chốt của những nghề nghiệp mà mọi người ngưỡng vọng từ rất lâu, đến nỗi hầu hết những lời khuyên về xây dựng mạng lưới quan hệ nghề nghiệp đã không còn tập trung vào câu hỏi liệu bạn có nên tham dự một sự kiện như vậy, mà chú trọng vào việc làm thế nào để thu được nhiều nhất từ những sự kiện đó khi bạn tham gia. Về lý thuyết, các sự kiện lớn như thế là một trong những cách tốt nhất để bạn phát triển công việc của mình. Xét cho cùng, hầu hết những lời khuyên sẽ cho bạn biết một sự kiện xây dựng kết nối sẽ là một căn phòng đông nghẹt những người giống bạn (những người kinh doanh chuyên nghiệp) đang tìm kiếm cùng một thứ giống bạn (khách hàng và phát triển sự nghiệp). Dễ như trở bàn tay. Lập luận cách tiếp cận này là không thể chê trách khi những buổi gặp gỡ trở nên lớn hơn, đông đúc hơn. Vấn đề là ở chỗ: bạn hầu như chắc chắn sẽ không thể có được những kết quả phù hợp như mình mong muốn. Và đến một thời điểm nào đó, khi phần lớn những người tham dự các sự kiện chuẩn mực này nhận thấy sự sụt giảm trầm trọng từ những gì họ thu nhận được so với công sức và thời gian họ bỏ ra, chúng ta bắt đầu phải xem lại chính chiến lược xây dựng mạng lưới quan hệ mà mình đang áp dụng.

Nếu hỏi 20 người coi việc “xây dựng mạng lưới quan hệ” là tối quan trọng đối với thành công của họ rằng bản thân cụm từ đó có ý nghĩa gì, bạn có thể thu về 20 câu trả lời khác nhau: phát triển kinh doanh, sự lo lắng, tìm một công việc mới, tính hướng ngoại, việc chán ngắt nhưng vẫn cần phải làm.

Chẳng có câu trả lời nào là không đúng, nhưng tất cả đều khác nhau.

Còn đây là định nghĩa của Merriam-Webster: xây dựng mạng lưới quan hệ là việc trao đổi thông tin hoặc dịch vụ giữa các cá nhân, nhóm người hoặc tổ chức; cụ thể là việc nuôi dưỡng những mối quan hệ có thể mang lại lợi ích cho nghề nghiệp hoặc công việc của bạn.

Một định nghĩa không đến nỗi tồi nhưng vẫn khá chung chung. Và tôi ngờ rằng liệu đây có là một trong những câu trả lời mà bạn có được từ 20 người nói trên.

Để tất cả chúng ta cùng biết mình đang đọc và nói về điều gì, tôi đưa ra một định nghĩa, hi vọng rằng sẽ tương đồng với ý kiến của bạn. Đây cũng là định nghĩa mà tôi sẽ áp dụng cho cụm từ “xây dựng mạng lưới quan hệ” xuyên suốt cuốn sách này.

XÂY DỰNG MẠNG LƯỚI QUAN HỆ: bất kỳ hành động nào giúp làm tăng giá trị mạng lưới của bạn và/hoặc giá trị mà bạn đóng góp cho mạng lưới ấy.

Bất kể quan điểm của bạn là thế nào thì mức độ thành công của bạn sẽ được gắn trực tiếp vào khả năng bạn tương tác với những người khác, những người cũng giống như bạn, đang tìm cách đạt được những thành tựu nhất định trong sự nghiệp. Đây sẽ là một thách thức nếu bạn phụ thuộc hoàn toàn vào việc tham dự các sự kiện lớn bởi vì, dù muốn hay không, cơ hội sẽ không được chia đều cho tất cả mọi người.

NHỮNG SỰ KIỆN KẾT NỐI – HỘP ĐÊM CỦA DÂN KINH DOANH
Vấn đề cơ bản của các sự kiện kết nối truyền thống là mọi người tập trung ở đó vì nhiều lý do khác nhau. Dù biện minh thế nào đi chăng nữa, mỗi người đến sự kiện kiểu này chỉ tập trung vào chương trình mục tiêu của bản thân, ví dụ như có thêm một khách hàng mới, tạo thêm tiếng tăm cho doanh nghiệp của mình hoặc kết nối với ai đó với hi vọng cùng nhau tạo dựng được mối quan hệ hữu ích cho đôi bên. Nó cũng tương tự trò chơi “ghép đôi mai mối”, nhưng mỗi người lại chơi một kiểu hơi khác một chút nên thường khó tìm được người thắng cuộc.

Một lần, khi tham gia sự kiện kiểu này, một anh chàng bước về phía tôi và tự giới thiệu về bản thân. Màn mào đầu luôn là màn khó nhằn vì mỗi người thường dùng một “chiến thuật” riêng – một câu nói đáng tin hoặc tạo điểm nhấn. Anh chàng lướt qua màn giới thiệu như bình thường, rồi tiếp đến là một bài diễn thuyết nho nhỏ về bản thân không dưới hơn 4 phút. Hãy cố thử lắng nghe một ai đó mà bạn không mong đợi nói liên tục trong vòng 4 phút. Bạn sẽ không thể, đặc biệt khi bạn đang hi vọng sẽ có một cuộc đối thoại trong đó cả hai người chủ động và tôn trọng lẫn nhau. Anh ta diễn thuyết được 1 phút thì trông tôi đã trơ như phỗng và tôi tìm cách để kết thúc cuộc trò chuyện. Anh chàng giúi vào tay tôi tấm danh thiếp của mình và bỏ đi.

Không phải ai tham dự các sự kiện cũng kém cỏi như vậy, tuy nhiên họ đều mắc phải một vấn đề: Họ nôn nóng nhận được kết quả ngay tức thì. Và chính vì mong muốn thành công ngay lập tức nên họ sử dụng những thông số đo đếm tồi, như số khách hàng “tiềm năng” đã kết giao được hay số buổi họp mặt đã nằm trong lịch làm việc, để định nghĩa thành công và xác định mức độ của thành công.

Trong một bài báo gần đây trên tờ Wall Street Journal, Gary Vaynerchuk, một doanh nhân, một chuyên gia xây dựng mạng lưới kết nối đã cố gắng chỉ ra rằng vẫn có quá nhiều người tin rằng “xây dựng mạng lưới quan hệ hiệu quả” chính là phát tán danh thiếp; rằng đưa danh thiếp của mình cho bất cứ ai có mặt trong sự kiện kết nối là một việc có ích hoặc có ý nghĩa. Gary V chắc đã đúng khi nói “xây dựng mạng lưới quan hệ hiệu quả hoàn toàn ngược lại với những gì mọi người đang làm một cách bản năng. Nó là cả một quá trình xây dựng đòi hỏi sự nhẫn nại chứ không đơn thuần chỉ là sự gặp mặt tiếp xúc. Chúng ta ca ngợi sự táo bạo và dũng cảm thay vì lòng kiên trì và giá trị”.

Trong 4 phút “tương tác” của tôi, anh chàng Billy Danh Thiếp không hề bỏ chút thời gian hỏi tên tôi. Anh ta cũng không có chút kiên nhẫn hỏi cả tên doanh nghiệp của tôi. Chính xác thì anh chàng không hỏi tôi bất cứ điều gì. Anh ta hoàn toàn tập trung vào lý do anh ta có mặt tại sự kiện – kể về công ty của anh ta với bất cứ ai lắng nghe – đến nỗi quên luôn cả tôi. Anh ta tôi nhớ đến một nhân vật của Bette Midler trong bộ phim Beaches: “Tôi như thế là đủ rồi, hãy nói về bạn. Bạn nghĩ gì về tôi?”

Ưu điểm duy nhất của Billy Danh Thiếp là anh ta rời đi trước khi tiết lộ với tôi bất kỳ điều gì tương tự như đại đa số những người tham dự sự kiện theo cách thức truyền thống vẫn làm là ca tụng bản thân. Họ luôn luôn cầm trên tay một thứ đồ uống nào đó, thao thao bất tuyệt và lúc nào cũng vậy, một ít chất lỏng này sẽ hạ cánh trên áo bạn. Tôi không muốn nghĩ đến số tiền đã phải chi ra để giặt khô những chiếc áo sơ-mi bị đồ uống vấy bẩn trong 10 năm qua tại các sự kiện.

Không cần nói thì chúng ta đều đã trải qua những ác mộng tại sự kiện kết nối giống như thế. Tất nhiên tại sự kiện đó vẫn có những con người chuyên nghiệp, giống như bạn, có một cái nhìn dài hạn và mong muốn thiết lập những mối quan hệ có ý nghĩa lâu dài với các thành viên khác. Tuy nhiên số này không phải nhiều.


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button